Ngày 24.1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, tại địa phương xuất hiện bệnh lạ gây khô cành, rụng lá trên cây cao su giai đoạn kinh doanh.
Tại huyện Cam Lộ, bệnh khô cành, rụng lá xuất hiện từ đầu năm 2024 đến nay, hiện đang lan rộng. Ban đầu, cây khô cành từ dưới lên, héo lá rồi chết dần.
Ông Phạm Viết Thanh - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cam Lộ cho biết, tại huyện Cam Lộ có hơn 200 ha cao su bị bệnh, trải đều ở tất cả các vùng trồng. Diện tích bị bệnh chủ yếu là cao su kinh doanh từ 10 năm tuổi trở lên. Tỉ lệ cây bị bệnh nơi thấp khoảng 30% - 40%, nơi cao lên đến trên 80%.
Xác định bệnh mới xuất hiện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích cao su trên địa bàn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị) đã lấy mẫu gửi Viện Bảo vệ thực vật trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giám định xác định nguyên nhân.
Vào ngày 13.1, kết quả cho thấy 2 loại nấm Colletotrichum và Neopestalotiopsis gây ra hiện tượng khô cành, rụng lá trên cây cao su.
Để xác định chủng loài, ngày 18.1, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật thu thập mẫu bệnh gửi Trung tâm Giám định kiểm định kiểm dịch thực vật trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật để phân tích, giám định nhằm đưa ra giải pháp và loại thuốc phun trừ hữu hiệu nhất, hiện đang chờ kết quả.
Trong lúc chờ kết quả, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật đã dùng thiết bị bay không người lái để khảo nghiệm hỗn hợp nhiều loại thuốc có cơ chế khác nhau, nhằm so sánh tìm ra loại thuốc có hiệu quả tốt nhất trong phòng trừ và phù hợp với giai đoạn sinh trưởng phát triển cây cao su hiện nay.
Bà Nguyễn Hồng Phương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị xác nhận, hiện có hơn 500 ha cao su xuất hiện bệnh lạ nói trên, tập trung ở các huyện Cam Lộ (200 ha), Vĩnh Linh (250 ha), Gio Linh (hơn 50 ha).
Theo kế hoạch, vào ngày 25.1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục kiểm tra, đánh giá tình hình bệnh khô cành, rụng lá để báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị về tình hình và biện pháp chỉ đạo phù hợp.