Trở lại nơi xuất hiện căn bệnh lạ ở xứ Mường Phú Thọ

Minh Nguyễn |

Căn bệnh lạ ở Phú Thọ đã khiến 8 người tử vong, 3 cháu bé còn sống đang bị bệnh tật hành hạ sống dở chết dở.

Bệnh tật hành hạ

Những ngày cuối tháng 3.2023, PV Báo Lao Động có dịp về thăm  xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nơi đây từng ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh lạ gây ám ảnh cho những đứa trẻ. 

Gia đình đầu tiên chúng tôi đến thăm nhà bà Hà Thị Đẹp ở xóm Trung Tâm, xã Thượng Cửu. Bà Đẹp đang nuôi 2 cháu bị bệnh là cháu Hà Thị Nương (16 tuổi) và Hà Thị Cúc (12 tuổi).

2 thiếu nữ người Mường trong thân hình tiệu tụy. Mặt mày 2 cháu mọc chi chít những nốt bầm tím. Đôi mắt co lại và ngày càng nhỏ hơn. Chân tay hai cháu teo tóp, không phát triển được.

Hai chị em ruột Nương (bên trái) và Cúc bị căn bệnh lạ hành hạ suốt mười mấy năm trời.
Hai chị em ruột Nương (bên trái) và Cúc bị căn bệnh lạ hành hạ suốt mười mấy năm trời.

Nhìn 2 đứa cháu nhỏ trong thân hình tiều tụy bà Đẹp không cầm được lòng: "Thương lắm! Chúng sống như bị ông trời hành hạ vậy. Từ khi sinh ra, 2 cháu đã mắc bệnh lạ này. Khắp người xuất hiện các nốt nhỏ đó. Càng lớn chúng càng lan rộng. Gia đình đã chạy chữa bao nơi mà bệnh tình không khỏi".

Nương và Cúc là hai chị em có hoàn cảnh vô cùng éo le. Bố bị bạo bệnh mất cách đây cả chục năm. Mẹ của 2 cháu sống trong cảnh túng quẫn. Cách đây 5 năm, chị cũng mất vì bệnh ung thư gan. Hiện tại, cháu Nương đã rất yếu, cháu không thể đi lại được.

Cháu Cúc năm nay 16 tuổi mà thân hình tiều tụy, chân tay co quắp.
Cháu Cúc năm nay 16 tuổi mà thân hình tiều tụy, chân tay co quắp.

Cách nhà cháu Cúc khoảng 1km, có một bé trai là Hà Đức Dương ở xóm Mu cũng bị mắc chứng bệnh này. Dương nhìn thấy người lạ là sợ. Dương vừa khóc vừa chạy trốn vào góc nhà. Năm nay đã 13 tuổi, nom Dương còi cọc và yếu ớt.

Những nốt thâm đã ăn cả vào trong mắt khiến Dương ngứa ngáy cả ngày không chịu được. Dương thường xuyên lấy tay gãi vào đôi mắt.

Mẹ của Dương phải đi làm ăn xa để kiếm tiền. Theo anh Hà Văn Tứ - bác ruột của Dương, bệnh tình của cháu Dương ngày một nặng hơn, hay cáu gắt và không muốn tiếp xúc với người lạ. Mẹ của cháu Dương vừa đi làm vừa phải chạy thận tại Bệnh viện huyện Thanh Sơn. Hoàn cảnh của gia đình cháu Dương đang vô cùng khó khăn.

Cháu Dương cũng bị mắc bệnh từ khi sinh ra.
Cháu Dương cũng bị mắc bệnh từ khi sinh ra.

Chưa có phương thuốc chữa trị

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hà Văn Khanh - Trưởng trạm Y tế xã Thượng Cứu cho biết: "Tôi đã chứng kiến 2 trường hợp bị bệnh này, lở loét hành hạ rồi mất. Các thầy thuốc và cả những mế Mường bốc thuốc giỏi đều bó tay không tìm ra phương thuốc chữa trị".

Ông Khanh cũng là người rất nhiệt tình trong việc liên hệ với các cơ quan y tế nhằm giúp các cháu bị bệnh. Hoàn cảnh của các cháu bị bệnh cũng được ông Khanh nắm rõ. Trong số 3 trường hợp bị bệnh còn sống, mới chỉ có cháu Nương và cháu Cúc được hưởng chế độ người tàn tật. Riêng trường hợp của cháu Dương, gia đình cháu đã nhiều lần xin chế độ, nhưng đến nay vẫn chưa được duyệt.

Ông Nguyễn Đình Thắng - cán bộ phụ trách Lao động Thương binh và Xã hội xã Thượng Cửu cũng cho hay: "Trường hợp của cháu Dương luôn được xã và các đoàn thể quan tâm. Mỗi dịp lễ Tết, hay có các đoàn từ thiện đến xã, chúng tôi đều ưu tiên vào nhà cháu Dương. Về việc giúp cháu Dương hưởng chế độ bảo trợ xã hội, cháu Dương lại không phải là trẻ khuyết tật nên chưa được hưởng".

Theo ông Thắng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Sơn đã kết nối được với một nhà hảo tâm ở Hà Nội. Theo đó, từ tháng 8.2022, mỗi tháng nhà hảo tâm này hỗ trợ cháu Dương 1 triệu đồng.

Tháng 6.2015 Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, các chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Da liễu Trung ương. Các chuyên gia đã tiến hành điều tra dịch tễ, khảo sát môi trường đồng thời khám lâm sàng cho các trường hợp mắc bệnh ở Thượng Cửu.

Theo kết quả khảo sát tại xã Thượng Cửu, bệnh đã xuất hiện nhiều năm. Từ những năm 1980 đến nay đã ghi nhận khoảng 10 trường hợp mắc bệnh rải rác qua các thế hệ của 5 gia đình thuộc 2 dòng họ trong xã. Trong đó có 8 trường hợp đã tử vong, chủ yếu là trước 20 tuổi. Theo ý kiến của các chuyên gia, căn bệnh này không phải là bệnh lạ mà đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia.

Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy đây là các trường hợp mắc bệnh khô da sắc tố. Bệnh khô da sắc tố là căn bệnh có yếu tố di truyền. Ở người mắc bệnh, các vùng da khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ bị tổn thương, rối loạn sắc tố...

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bùng phát căn bệnh lạ gây sốt, chảy máu mũi miệng ở Afghanistan

Thanh Hà |

Đợt bùng phát một căn bệnh không xác định đã được ghi nhận tại tỉnh Zabul của Afghanistan. 

Tin sáng: Thông tin xuất hiện bệnh lạ, virus lạ ở Bắc Kạn không chính xác

Nhóm PV |

Tin sáng 28.10 - Thực hư thông tin Bắc Kạn xuất hiện dịch bệnh lạ, sốt không rõ nguyên nhân; Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023; Quân đội Thụy Điển mở cuộc điều tra riêng về vụ nổ Nord Stream...

Thực hư thông tin Bắc Kạn xuất hiện dịch bệnh lạ, sốt không rõ nguyên nhân

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, trên địa bàn huyện Chợ Đồn xuất hiện nhiều trẻ sốt, phải nhập viện điều trị gia tăng trong những ngày gần đây. Nhiều người dân đang hoang mang, lo lắng vì có thông tin Bắc Kạn xuất hiện dịch bệnh lạ, chưa rõ nguyên nhân. 

Đi dã ngoại, hơn 50 học sinh trường Kim Giang ngộ độc: "Tôi chết lặng khi thấy môi con tái nhợt"

Nhóm PV |

Ngày 28.3, Trường tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức cho học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi tham quan dã ngoại. Sau khi đi về, khoảng 56 cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

U22 Việt Nam khó bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại sẽ tham dự vào đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 32 - nơi đội có mục tiêu bắt buộc phải bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Cưỡng chế nhà này đập luôn nhà kế bên, Cà Mau khẳng định không nhầm

NHẬT HỒ |

Chiều 28.3, UBND TP Cà Mau tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin quá trình cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với ông Chiêm Buồl Cột tại khóm 4, phường 5, TP Cà Mau. Thành phố Cà Mua khẳng định không nhầm mà đây là sai sót.

Giá rẻ bất ngờ, khách Tây ngỡ ngàng khi đi du lịch tại Việt Nam

Hạ Nguyễn - Hiệp Phạm |

Nhiều du khách nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là địa điểm du lịch bởi những ưu điểm về giá cả và dịch vụ mà ít nơi nào có được.

Bùng phát căn bệnh lạ gây sốt, chảy máu mũi miệng ở Afghanistan

Thanh Hà |

Đợt bùng phát một căn bệnh không xác định đã được ghi nhận tại tỉnh Zabul của Afghanistan. 

Tin sáng: Thông tin xuất hiện bệnh lạ, virus lạ ở Bắc Kạn không chính xác

Nhóm PV |

Tin sáng 28.10 - Thực hư thông tin Bắc Kạn xuất hiện dịch bệnh lạ, sốt không rõ nguyên nhân; Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023; Quân đội Thụy Điển mở cuộc điều tra riêng về vụ nổ Nord Stream...

Thực hư thông tin Bắc Kạn xuất hiện dịch bệnh lạ, sốt không rõ nguyên nhân

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, trên địa bàn huyện Chợ Đồn xuất hiện nhiều trẻ sốt, phải nhập viện điều trị gia tăng trong những ngày gần đây. Nhiều người dân đang hoang mang, lo lắng vì có thông tin Bắc Kạn xuất hiện dịch bệnh lạ, chưa rõ nguyên nhân.