Hàng chục thanh niên bịt mặt "xử" người dân cản trở thi công

Trần Tuấn |

Vì quyền lợi chưa được giải quyết, một số hộ dân ở xã Sơn Quang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cản trở thi công thì bị hàng chục thanh niên bịt kín mặt đến xử lý.

Ngày 26.12, mạng Facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh xô xát, giằng co... giữa một nhóm thanh niên bịt mặt với một nhóm người dân tại công trường thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông qua xã Sơn Quang.

Sáng 28.12, chị Nguyễn Thị Ái bức xúc cho biết, sau 2 ngày xô xát, hiện toàn thân chị còn đau ê ẩm vì bị nhóm thanh niên bịt mặt giằng co.

 
Chị Ái kể lại việc chị bị nhóm thanh niên bịt mặt giằng co, kéo khỏi công trường cầu Hải Thượng Lãn Ông. Ảnh: Trần Tuấn 

Sở dĩ chị cản trở thi công vì gia đình có 2.051m2 đất (chính quyền công nhận hợp pháp là 1.080m2) bị thu hồi nhưng chỉ được bồi thường 170 triệu đồng là quá thấp, chị không nhận.

 
Bà Quân chỉ vết nứt toác trong nhà mình do ảnh hưởng từ thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông. Ảnh: Trần Tuấn 

Hộ bà Từ Thị Quân và hộ chị Nguyễn Thị An có nhà ngay cạnh cầu cũng bức xúc cho rằng, quá trình thi công đã làm chấn động, khiến tường nhà của họ bị nứt nhưng đơn vị thi công chỉ bồi thường 20 triệu đồng nên gia đình không chấp nhận vì cho rằng quá ít.

 
Nhà bà Quân nằm gần với công trình cầu đang thi công. Ảnh: Trần Tuấn 

Đặc biệt, họ lo ngại, nhà quá gần cầu sẽ tiềm ẩn mất an toàn nên yêu cầu chính quyền phải thu hồi đất, bồi thường đúng quy định để họ tìm nơi ở khác đảm bảo an toàn. Thế nhưng, chính quyền không đáp ứng yêu cầu đó mà vẫn cho thi công công trình nên họ ngăn cản.

Để dân nguy hiểm vì... ngân sách khó khăn?

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Công an xã Sơn Quang xác nhận có sự việc nhà thầu là Cty CP Xây dựng và thương mại Dũng Lợi đưa khoảng 25 thanh niên bịt mặt đến bảo vệ thi công vào sáng 26.12 nhưng chỉ xảy ra giằng co nhau mà không có đánh, đập.

 
Hai hộ dân có nhà trong phạm vi hành lang an toàn của cầu nhưng không được bồi thường để di dời nên họ bất an, cản trở thi công. Ảnh: Trần Tuấn
 
Nhà hộ gia đình hộ anh Hồng rất gần cầu. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Đinh Tiến Dũng - PCT UBND xã Sơn Quang - cho biết, sự việc 3 hộ dân cản trở thi công đã xảy ra nhiều lần. Nguyên nhân, họ chưa thống nhất với việc bồi thường, giải quyết của UBND huyện Hương Sơn - chủ đầu tư dự án.

 
Nội dung ý kiến của lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn khẳng định nhà của 2 hộ dân nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông nhưng.... nguồn lực đầu tư khó khăn nên chưa giải tỏa. Ảnh: Trần Tuấn 

Đáng nói, theo ông Dũng, đại diện huyện Hương Sơn đã có kết luận nhà ở và các công trình xây dựng của 2 hộ dân nói trên nằm trong hành lang phạm vi an toàn giao thông công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông nhưng do nguồn lực đầu tư khó khăn nên tạm thời chưa giải tỏa đất đai bồi thường, di dời.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chiến sĩ CSGT bị 2 đối tượng xô đẩy, cản trở

C.N |

Trong quá trình xử lý chiếc xe tải để rơi vãi đất cát, chiến sĩ CSGT Hà Nội đã bị 2 đối tượng lao ra giằng co, cản trở. Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Hải Phòng: Bất an lo sợ vì thửa đất gia đình bị tẩm xăng đốt

VƯƠNG TRẦN |

Trên thửa đất của gia đình nhà bà Thủy đang sử dụng bị hàng xóm có hành vi lấn chiếm, cản trở đo đạc. Mặt khác, khu vực phần đất ranh giới còn bị tẩm xăng dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT), an toàn cháy nổ trên địa bàn.

Hà Tĩnh: Dân cản trở thi công vì nhà thầu làm nứt nhà dân

MINH LÝ |

Quá trình thi công cầu Hải Thượng bắc qua sông Ngàn Phố (Hương Sơn, Hà Tĩnh), nhà thầu đã làm nứt hai nhà dân nhưng chưa đền bù thỏa đáng, nên một số người dân ra cản trở.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Chiến sĩ CSGT bị 2 đối tượng xô đẩy, cản trở

C.N |

Trong quá trình xử lý chiếc xe tải để rơi vãi đất cát, chiến sĩ CSGT Hà Nội đã bị 2 đối tượng lao ra giằng co, cản trở. Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Hải Phòng: Bất an lo sợ vì thửa đất gia đình bị tẩm xăng đốt

VƯƠNG TRẦN |

Trên thửa đất của gia đình nhà bà Thủy đang sử dụng bị hàng xóm có hành vi lấn chiếm, cản trở đo đạc. Mặt khác, khu vực phần đất ranh giới còn bị tẩm xăng dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT), an toàn cháy nổ trên địa bàn.

Hà Tĩnh: Dân cản trở thi công vì nhà thầu làm nứt nhà dân

MINH LÝ |

Quá trình thi công cầu Hải Thượng bắc qua sông Ngàn Phố (Hương Sơn, Hà Tĩnh), nhà thầu đã làm nứt hai nhà dân nhưng chưa đền bù thỏa đáng, nên một số người dân ra cản trở.