Hải Phòng: Chủ tịch xã xin từ chức vì áp lực công việc lớn, vượt khả năng lãnh đạo

V.T |

Sáng 17.11, trao đổi thông tin với PV, một lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) xác nhận thông tin: Ông Phạm Văn Tốt – Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo) đã có đơn xin từ chức do áp lực công việc, khó thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo đó, trong đơn đề nghị này, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy bày tỏ tâm tư xin nhường vị trí này cho thế hệ cán bộ trẻ, người có nhiều năng lực, khả năng lãnh đạo và làm tốt chuyên môn hơn mình.

Được biết, căn cứ vào đơn của ông Phạm Văn Tốt - Chủ tịch xã Thắng Thủy và tình hình thực tế sức khỏe, khả năng của vị này, UBND huyện Vĩnh Bảo đã chấp nhận.

Thông tin từ phòng Nội vụ huyện Vĩnh Bảo cho hay: Ông Phạm Văn Tốt giữ cương vị chủ tịch UBND xã được khoảng 3 năm nay. Cuối tháng 9.2017, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy đã có đơn xin từ chức vụ này. Đơn vị này cũng khẳng định, việc ông Phạm Văn Tốt nghỉ việc hoàn toàn không liên quan đến kỷ luật.

Liên quan đến việc này, chia sẻ tới báo chí, ông Phạm Văn Tốt cho biết: Từ khi ông có quyết định xin từ chức có khá nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Cũng có những thông tin cho rằng để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý nên mới xin từ chức. Tuy nhiên ông Tốt khẳng định: "Tôi viết đơn xin nghỉ vì do áp lực công việc quá lớn, vượt khỏi khả năng lãnh đạo, có những việc muốn làm lợi cho dân mặc dù đã cố làm hết sức mình nhưng không đạt được như mong muốn. Bản thân nhận thấy năng lực chuyên môn còn hạn chế nên xin nghỉ, nhường cho cán bộ trẻ có năng lực hơn”.

Đầu tháng 11.2017, HĐND xã Thắng Thủy đã phê chuẩn chức danh chủ tịch xã cho ông Nguyễn Văn Cường, SN 1974, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Hiện ông Phạm Văn Tốt đang chờ làm thủ tục chuyển sang Mặt trận Tổ quốc của xã.

V.T
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".