Hà Tĩnh thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

TRẦN TUẤN |

Ngày 27.3, tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Đội có 31 thành viên, trong đó ông Phan Tấn Linh – Giám đốc Sở Thông tin truyền thông Hà Tĩnh được giao làm Đội trưởng; ông Bùi Đắc Thế - PGĐ Sở Thông tin và truyền thông Hà Tĩnh làm Phó đội trưởng.

Đội có nhiệm vụ triển khai, hỗ trợ các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, phối hợp với các cơ quan trung ương, các doanh nghiệp cung cấp dịch vị viễn thông, internet đóng trên địa bàn tỉnh trong việc ứng cứu với sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Hà Tĩnh của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Hà Tĩnh của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, liên kết, phối hợp với các đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố dưới sự điều phối của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh.

Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh hàng năm, 5 năm và đột xuất trình UBND tỉnh phê duyệt. Kinh phí hoạt động của Đội được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp hàng năm qua Sở Thông tin và truyền thông Hà Tĩnh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email badungx@xx hỏi: Tôi được biết Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1.1.2019 quy định một số hành vi bị nghiêm cấm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Xin hỏi, các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng đó là gì?

Đăng bảng điểm của con lên Facebook có vi phạm Luật An ninh mạng?

Thành Trung |

Luật An ninh mạng vừa có hiệu lực hôm qua 1.1. Trong luật này có quy định về bảo vệ trẻ em khiến nhiều người hay đăng bảng điểm của con lên Facebook có nguy cơ vi phạm luật.

Có hiệu lực từ hôm nay 1.1, Luật An ninh mạng bảo vệ trẻ em thế nào?

T.T |

Hôm nay 1.1.2019, Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, Luật này có hẳn một điều quy định về việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email badungx@xx hỏi: Tôi được biết Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1.1.2019 quy định một số hành vi bị nghiêm cấm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Xin hỏi, các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng đó là gì?

Đăng bảng điểm của con lên Facebook có vi phạm Luật An ninh mạng?

Thành Trung |

Luật An ninh mạng vừa có hiệu lực hôm qua 1.1. Trong luật này có quy định về bảo vệ trẻ em khiến nhiều người hay đăng bảng điểm của con lên Facebook có nguy cơ vi phạm luật.

Có hiệu lực từ hôm nay 1.1, Luật An ninh mạng bảo vệ trẻ em thế nào?

T.T |

Hôm nay 1.1.2019, Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, Luật này có hẳn một điều quy định về việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.