Hà Tĩnh ra quân trồng cây phủ xanh thành phố

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng nay (28.11), tại công viên trung tâm thành phố Hà Tĩnh, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh toàn thành phố năm 2021.

Tham gia trồng cây có ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân thành phố.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh (bên phải) tham gia trồng cây. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh (bên phải) tham gia trồng cây. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, xác định được tầm quan trọng của cây xanh, những năm qua thành phố Hà Tĩnh đã tập trung cao cho mục tiêu phát triển kinh tế gắn với mục tiêu xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, thành phố đã tập trung xây dựng, triển khai thực hiện đề án “Phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”.

Năm 2020, thành phố Hà Tĩnh đã phát động chương trình 100.000 cây xanh đô thị đồng thời phát động phong trào xã hội hóa nguồn lực, toàn dân cùng tham gia trồng cây xanh đô thị.

Đến nay, sau hơn 1 năm phát động đã trồng được hơn 40.000 cây xanh các loại, nhiều không gian đô thị đã từng bước được phủ kín cây xanh, nhiều tuyến đường đã được trồng cây mới đồng đều, tạo điểm nhấn về cảnh quản đô thị.

Có hàng trăm người dân và đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây. Ảnh: Trần Tuấn.
Có hàng trăm người dân và đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây. Ảnh: Trần Tuấn.

“Việc trồng cây xanh hôm nay tại thành phố Hà Tĩnh sẽ là bước mở đầu cho những không gian xanh trong tương lai, hướng đến xây dựng một đô thị sạch, thông minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu chất lượng đời sống cho nhân dân” - ông Hiếu nhấn mạnh.

Các bạn trẻ tham gia trồng cây. Ảnh: TT.
Các bạn trẻ hào hứng tham gia trồng cây. Ảnh: TT.

Theo kế hoạch, thành phố Hà Tĩnh sẽ hình thành các rừng cây, vườn cây theo từng chủ đề, chủ điểm, phù hợp với từng không gian, cảnh quan đô thị, phù hợp với bản sắc văn hóa của địa phương.

Đây cũng sẽ là điểm đến trải nghiệm, học tập, giáo dục thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ môi trường, phục vụ du khách thập phương tham quan, vãn cảnh, nghỉ dưỡng, quảng bá, thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu du lịch và các dịch vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh nhà nói chung.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xót xa cảnh phá rừng tái sinh để trồng cây keo tràm ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cây rừng tái sinh nhiều năm tuổi mọc thành từng đám lớn được công ty lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Trị khoanh nuôi, bảo vệ nhiều năm liền. Nhưng khi giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, thì bị đốn hạ không thương tiếc để lấy đất trồng keo tràm.

Ồ ạt đốn hạ cây rừng tái sinh để trồng cây keo tràm

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Nhiều cây rừng tái sinh tự nhiên nhiều năm tuổi mọc từng đám với diện tích lớn trên đất rừng sản xuất đã bị đốn hạ để lấy đất trồng keo tràm. Tình trạng này diễn ra ồ ạt tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nhưng cơ quan chức năng chưa có biện pháp ngăn chặn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xót xa cảnh phá rừng tái sinh để trồng cây keo tràm ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cây rừng tái sinh nhiều năm tuổi mọc thành từng đám lớn được công ty lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Trị khoanh nuôi, bảo vệ nhiều năm liền. Nhưng khi giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, thì bị đốn hạ không thương tiếc để lấy đất trồng keo tràm.

Ồ ạt đốn hạ cây rừng tái sinh để trồng cây keo tràm

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Nhiều cây rừng tái sinh tự nhiên nhiều năm tuổi mọc từng đám với diện tích lớn trên đất rừng sản xuất đã bị đốn hạ để lấy đất trồng keo tràm. Tình trạng này diễn ra ồ ạt tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nhưng cơ quan chức năng chưa có biện pháp ngăn chặn.