Hà Tĩnh: Nắn dòng chảy xây nhà máy, hàng trăm hộ dân bị cô lập

ANH ĐỨC |

Hơn 500m đường 135 thuộc địa bàn xã Sơn Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh bị nước nhấn chìm, hệ lụy kéo theo là hàng trăm nhà dân bị cô lập, trong đó có 4 hộ bị ngập nặng.

Qua tìm hiểu của PV Lao Động, do mưa lớn kèm theo việc nắn dòng Hói Trươi để mở rộng mặt bằng xây dựng Nhà máy gỗ ván ép tại xã Sơn Thọ đã làm ách tắc dòng chảy, dẫn đến nhiều tuyến đường liên thôn, đường vào các hộ  dân bị ngập, cô lập.

tuyến đường 135 thuộc thôn 1 xã Sơn Thọ bị nước lũ làm ngập sâu
Tuyến đường 135 thuộc thôn 1 xã Sơn Thọ bị nước lũ làm ngập sâu

Điều đáng nói là vấn đề ngập úng này đã diễn ra trong năm 2017 khi có mưa xảy ra nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, gây khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt và nhất là thiệt hại đến kinh tế của người dân.

Gia súc cũng được người dân sơ tán đến vùng không ngập lụt
Gia súc cũng được người dân sơ tán đến vùng không ngập lụt
Gia súc cũng phải sơ tán đến vùng không ngập lụt

Vào 17h chiều 17.7 nước đã rút tuy nhiên để tiếp cận với các hộ dân nơi đây thì phương tiện đi lại là thuyền gỗ. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ, Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết: Về lâu dài, đã có chủ trương phê duyệt dự án khơi thông dòng. Bây giờ đề nghị các cấp, ngành khẩn trương mời nhà thầu khơi thông dòng, nắn dòng theo như trong thiết kế. Còn nếu để như thế này thì đây chỉ mới cơn lũ đầu mùa, sau này vào mùa lũ tháng 9, 10 rồi còn cả bão nữa thì còn ngập lớn hơn.

mặc dù nước đã rút tuy nhiên để tiếp cận các hộ gia đình và người dân muốn ra ngoài thì phương tiện đi lại là thuyền gỗ
mặc dù nước đã rút tuy nhiên để tiếp cận các hộ gia đình và người dân muốn ra ngoài thì phương tiện đi lại là thuyền gỗ
Mặc dù nước đã rút tuy nhiên để tiếp cận các hộ gia đình và người dân muốn ra ngoài thì phương tiện đi lại là thuyền gỗ

Người dân thuộc thôn 1 xã Sơn Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh- những người đã bị cô lập từ tối ngày 16.7 đã rất bức xúc

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn, ngập úng hoành hành tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Thảo Anh - Đình Đạt (TH) |

Sáng 17.7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiều nơi có nơi mưa to và mưa rất to. Tình trạng mưa lớn dễ gây ra nguy cơ sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, trung du và ngập lụt ở vùng trũng, đô thị ở các tỉnh trong khu vực. 

Hàng ngàn hecta lúa, hoa màu bị ngập do mưa lũ

ANH ĐỨC |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, lượng mưa từ ngày 16 đến ngày 18.7 trên địa bàn Hà Tĩnh dự báo sẽ phổ biến từ 100-200mm. Nhiều diện tích lúa hè thu và rau màu đang bị ngập.

Nhiều đường phố ở Hà Tĩnh ngập nặng do mưa lớn

TRẦN TUẤN |

Do mưa lớn từ đêm 15 và ngày 16.7, hiện nhiều tuyến đường ở TP. Hà Tĩnh bị ngập sâu, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông qua lại.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Mưa lớn, ngập úng hoành hành tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Thảo Anh - Đình Đạt (TH) |

Sáng 17.7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiều nơi có nơi mưa to và mưa rất to. Tình trạng mưa lớn dễ gây ra nguy cơ sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, trung du và ngập lụt ở vùng trũng, đô thị ở các tỉnh trong khu vực. 

Hàng ngàn hecta lúa, hoa màu bị ngập do mưa lũ

ANH ĐỨC |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, lượng mưa từ ngày 16 đến ngày 18.7 trên địa bàn Hà Tĩnh dự báo sẽ phổ biến từ 100-200mm. Nhiều diện tích lúa hè thu và rau màu đang bị ngập.

Nhiều đường phố ở Hà Tĩnh ngập nặng do mưa lớn

TRẦN TUẤN |

Do mưa lớn từ đêm 15 và ngày 16.7, hiện nhiều tuyến đường ở TP. Hà Tĩnh bị ngập sâu, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông qua lại.