Hà Nội yêu cầu chủ tịch quận, huyện phải thực sự trăn trở trong PCCC

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải thực sự trăn trở, trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 17.1, Văn phòng UBND TP Hà Nội thông tin, UBND TP Hà Nội vừa có chương trình về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Theo đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC và CNCH; khắc phục những tồn tại, hạn chế thiếu sót trong công tác này, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải thực sự trăn trở, trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.

Các đơn vị, địa phương phải chủ động trong công tác dự báo tình hình; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và chủ động đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác PCCC và CNCH.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền về PCCC và CNCH; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH.

Đặc biệt là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH và các lĩnh vực có liên quan mật thiết đến công tác PCCC và CNCH; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH; nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH.

Đồng thời, tăng cường xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; bảo đảm ngân sách cho hoạt động PCCC; đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, CNCH phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế; mở rộng quan hệ quốc tế về PCCC; đẩy mạnh xã hội hóa trong PCCC.

UBND thành phố cũng nhấn mạnh phải luôn xác định công tác PCCC và CNCH có vị trí, vai trò và là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, phải thực hiện một cách bài bản, thường xuyên, liên tục.

Trong thực hiện công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, phòng ngừa cháy, nổ phải từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy.

Song song đó, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, đoàn thể, UBND các cấp… bảo đảm việc tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.

Quá trình thực hiện phải lồng ghép phù hợp với công tác chuyên môn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người chết ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy khiến 4 người tử vong ở phố cổ Hà Nội; yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm vi phạm.

Đại tướng Tô Lâm nói về giải pháp khắc phục vi phạm phòng cháy chữa cháy

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đến nay, đã có 15.536 trên 38.140 cơ sở khắc phục tồn tại vi phạm phòng cháy chữa cháy, đạt khoảng 40%.

Cấm cài cắm quy định có lợi cho mình, bất lợi cho nhân dân trong phòng cháy chữa cháy

PHẠM ĐÔNG |

“Nghiêm cấm tình trạng lợi ích nhóm, cài cắm quy định có lợi cho mình mà bất lợi cho nhân dân, đất nước”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Lý do loạt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang liên tiếp bị bắt

Việt Bắc |

Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp cựu Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang và nhiều cán bộ của cơ quan này bị khởi tố, bắt giam.

Bị lừa tiền tỉ vì truy cập ứng dụng cung cấp dịch vụ công giả mạo

HỮU CHÁNH |

Sau khi người dùng bị lừa cài ứng dụng cung cấp dịch vụ công giả mạo, kẻ gian sẽ theo dõi và lấy dữ liệu từ xa rồi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Thị xã Đông Hoà, Phú Yên phản hồi vụ trúng đấu giá đất nhưng không giao tài sản

Hữu Long |

Phú Yên - Liên quan đến vụ đấu giá đất và tài sản gắn liền trên đất nhưng có nhiều lỗ hổng pháp luật, đến nay địa phương đã có phản hồi.

Bắt tạm giam Phó Chánh Văn phòng Sở NNPTNT TPHCM

Việt Dũng |

Ông Phạm Tấn Kiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hết năm 2023, Lilama 18 doanh thu nghìn tỉ đồng, nợ người lao động gần 82 tỉ đồng

Minh Ánh - Quang Dân |

Lũy kế hết năm 2023, Lilama 18 đưa về 1.329 tỉ đồng doanh thu. Thuyết minh báo cáo tài chính công ty cho biết, phần lớn doanh thu năm vừa qua đến từ các hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, Lilama 18 còn nợ người lao động gần 82 tỉ đồng, nợ thuế nhà nước xấp xỉ 12 tỉ đồng.

Thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người chết ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy khiến 4 người tử vong ở phố cổ Hà Nội; yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm vi phạm.

Đại tướng Tô Lâm nói về giải pháp khắc phục vi phạm phòng cháy chữa cháy

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đến nay, đã có 15.536 trên 38.140 cơ sở khắc phục tồn tại vi phạm phòng cháy chữa cháy, đạt khoảng 40%.

Cấm cài cắm quy định có lợi cho mình, bất lợi cho nhân dân trong phòng cháy chữa cháy

PHẠM ĐÔNG |

“Nghiêm cấm tình trạng lợi ích nhóm, cài cắm quy định có lợi cho mình mà bất lợi cho nhân dân, đất nước”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).