Hà Nội phong toả xã Ninh Hiệp từ trưa nay để thực hiện truy vết phòng dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền địa phương đã quyết định phong toả toàn xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) để thực hiện công tác truy vết bắt đầu từ 10h30 ngày 4.11 cho đến khi có thông báo mới.

Trưa 4.11, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, địa phương đã tạm thời giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp từ 10h30 ngày 4.11 để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, lập chốt kiểm soát y tế và kiểm soát người ra/ vào địa phương.

Theo đó, thông báo của địa phương quyết định phong toả toàn xã Ninh Hiệp để thực hiện công tác truy vết, phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 10h30 ngày 4.11 cho đến khi có thông báo mới. Người dân trên địa bàn xã Ninh Hiệp ai ở đâu thì ở yên đó, thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà và khai báo y tế tại trạm y tế xã.

Để phòng chống dịch, từ ngày 3.11, xã Ninh Hiệp đã tạm thời dừng các dịch vụ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không cần thiết trong toàn xã, cho đến khi có kết quả xét nghiệm 5.000 mẫu và kết thúc công tác truy vết phòng, chống dịch.

Đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì phải báo ngay trạm y tế để được hướng dẫn cách ly điều trị kịp thời.

Chính quyền địa phương yêu cầu Ban quản lý các chợ dân sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, phân công người trực, yêu cầu nhân dân khai báo y tế, quét mã QR, đảm bảo sức khỏe khi vào chợ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến tối 3.11, ổ dịch mới tại xã Ninh Hiệp có tổng 7 ca dương tính SARS-CoV-2. Họ phân bố tại các quận, huyện: Hà Đông (1), Long Biên (2) và Gia Lâm (4).

Trước đó, CDC Hà Nội thông báo khẩn tìm người trên địa bàn từng đến mua bán hoặc liên quan đến chợ vải Ninh Hiệp từ ngày 20.10 - 31.10. Chính quyền địa phương tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động toàn bộ chợ Ninh Hiệp trong vòng 7 ngày để tiến hành xét nghiệm, truy vết trường hợp tiếp xúc.

Huyện Gia Lâm yêu cầu xét nghiệm PCR cho tất cả hộ kinh doanh trên địa bàn xã (khoảng 4.500 hộ); khẩn trương bóc tách F0. Các chợ, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động từ ngày 2.11 để phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới.

Cộng dồn số mắc trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27.4 đến nay, Hà Nội có tổng 4.588 ca dương tính, trong đó 1.737 ca ngoài cộng đồng và 2.851 người đã được cách ly. Thành phố hiện có 7 ổ dịch COVID-19, nâng lên cấp độ dịch 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chưa hết nguy cơ bùng dịch COVID-19 khi lượng người đến/về gia tăng

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do số lượng người đến/về Hà Nội gia tăng. Ngoài ra còn có tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Hà Nội có một xã tạm dừng các dịch vụ ăn uống, hoạt động thể thao

Phạm Đông |

Hà Nội - Để phòng, chống dịch COVID-19, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã cho tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu như các dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Ngày 3.11, Hà Nội ghi nhận 67 ca mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Hà Nội - Từ 18h ngày 2.11 đến 18h ngày 3.11 Hà Nội ghi nhận 67 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 16 ca cộng đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Chưa hết nguy cơ bùng dịch COVID-19 khi lượng người đến/về gia tăng

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do số lượng người đến/về Hà Nội gia tăng. Ngoài ra còn có tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Hà Nội có một xã tạm dừng các dịch vụ ăn uống, hoạt động thể thao

Phạm Đông |

Hà Nội - Để phòng, chống dịch COVID-19, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã cho tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu như các dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Ngày 3.11, Hà Nội ghi nhận 67 ca mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Hà Nội - Từ 18h ngày 2.11 đến 18h ngày 3.11 Hà Nội ghi nhận 67 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 16 ca cộng đồng.