Hà Nội có một xã tạm dừng các dịch vụ ăn uống, hoạt động thể thao

Phạm Đông |

Hà Nội - Để phòng, chống dịch COVID-19, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã cho tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu như các dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Tối 3.11, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội xác nhận, địa phương tạm thời dừng các dịch vụ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không cần thiết trong toàn xã.

Theo Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp, quyết định có hiệu lực từ hôm nay, cho đến khi có kết quả xét nghiệm 5.000 mẫu và kết thúc công tác truy vết phòng, chống dịch.
Ninh Hiệp khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nơi cư trú.
Xã Ninh Hiệp khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nơi cư trú.
Ngoài ra, địa phương đã khuyến cáo người dân trên địa bàn xã hạn chế ra khỏi nơi cư trú khi không cần thiết, không tập trung đông từ 5 người trở lên. Các trường hợp có liên quan đến các ca F1, F2 tự theo dõi sức khỏe tại nhà và khai bảo y tế tại Trạm y tế xã.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng cho biết, đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt khó thở hoặc có triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì phải báo ngay trạm y tế để được hướng dẫn cách ly điều trị kịp thời.

Chính quyền địa phương yêu cầu Ban quản lý các chợ dân sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch phân công người trực, yêu cầu nhân dân khai báo y tế, quét mã QR, đảm bảo sức khỏe khi vào chợ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến tối 3.11, ổ dịch mới tại xã Ninh Hiệp có tổng 7 ca dương tính SARS-CoV-2. Họ phân bố tại các quận, huyện: Hà Đông (1), Long Biên (2) và Gia Lâm (4). Thành phố hiện có 7 ổ dịch COVID-19 nâng lên cấp độ dịch 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế quận Hà Đông, trên địa bàn phường Yên Nghĩa có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, Ban chỉ đạo quận và phường đã chỉ đạo các minh được 37 trường hợp F1 và hiện đang điều tra các trường hợp F2.

Thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Qua điều tra, truy vết, huyện đã phát hiện ít nhất 93 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người bị mắc bệnh (F1) và 804 trường hợp là F2. Đáng lo ngại trong số này có nhiều trường hợp là lái xe đường dài từ các tỉnh có dịch phía Nam dương tính với SARS-CoV-2 về trên địa bàn huyện.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, huyện Sóc Sơn đề nghị đối với người dân đến/về từ các tỉnh, TP, từ các địa phương có nguy cơ rất cao (cấp 4) hoặc khu vực phong tỏa/cách ly, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh) hoặc đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng cần thực hiện xét nghiệm 1 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 1 từ khi về/ đến huyện Sóc Sơn; tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ngày 3.11, Hà Nội ghi nhận 67 ca mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Hà Nội - Từ 18h ngày 2.11 đến 18h ngày 3.11 Hà Nội ghi nhận 67 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 16 ca cộng đồng.

Hà Nội tìm người đến địa điểm quán ăn, cà phê ở Ba Đình liên quan COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Ba Đình phát thông báo khẩn, đề nghị tất cả những người từng đến các địa điểm liên quan COVID-19 tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.

Vì sao Hà Nội nâng cấp độ dịch, khi nào có thể chuyển sang vùng xanh?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa cập nhật cấp độ dịch mới ở quy mô toàn thành phố, chuyển từ vùng xanh thành vùng vàng. Do chưa đạt tiêu chí về tiêm chủng mũi 2 nên dự kiến ngày 15.11, Hà Nội có khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đến hạn tiêm trả mũi 2.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ngày 3.11, Hà Nội ghi nhận 67 ca mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Hà Nội - Từ 18h ngày 2.11 đến 18h ngày 3.11 Hà Nội ghi nhận 67 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 16 ca cộng đồng.

Hà Nội tìm người đến địa điểm quán ăn, cà phê ở Ba Đình liên quan COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Ba Đình phát thông báo khẩn, đề nghị tất cả những người từng đến các địa điểm liên quan COVID-19 tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.

Vì sao Hà Nội nâng cấp độ dịch, khi nào có thể chuyển sang vùng xanh?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa cập nhật cấp độ dịch mới ở quy mô toàn thành phố, chuyển từ vùng xanh thành vùng vàng. Do chưa đạt tiêu chí về tiêm chủng mũi 2 nên dự kiến ngày 15.11, Hà Nội có khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đến hạn tiêm trả mũi 2.