Hà Nội phân tích nguồn lây của bệnh nhân số 2229 người Nhật Bản

Phạm Đông |

Cơ quan pháp y đã mổ khám nghiệm tử thi bệnh nhân COVID-19 số 2229 người Nhật Bản để xác định nguyên nhân, nguồn lây của ca bệnh này.

Rà soát xong người từ Hải Dương trở về Hà Nội trước ngày 21.2

Chiều 17.2, Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội họp phiên thứ 91 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng – Trưởng Ban chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, trước đề xuất của các quận, huyện về xét nghiệm cho người dân trở về từ Hải Dương, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị các đơn vị tập trung mở rộng xét nghiệm, theo dõi sức khỏe đối với người dân về từ tỉnh Hải Dương. Đồng thời, khẳng định sẽ xét nghiệm toàn bộ người dân đi từ Hải Dương về từ 0h ngày 2.2 trở lại đây.

Trong đó, thực hiện xét nghiệm trước cho những người dân về từ Cẩm Giàng; sau đó, tiếp tục lấy mẫu cho các trường hợp khác trên địa bàn Hải Dương và của 11 tỉnh, thành có nguy cơ cao. Ông Dũng yêu cầu rà soát xong 100% người từ Hải Dương trở về Hà Nội trước ngày 21.2.

Bên cạnh đó, mở rộng xét nghiệm ngẫu nhiên đối với các trường hợp tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là những điểm có nguy cơ cao cho cán bộ, công nhân từ địa phương khác trở về và các chuyên gia người nước ngoài; xét nghiệm cho cán bộ y tế, ưu tiên các khu vực có nguy cơ cao, cán bộ khu cách ly... Các đối tượng từ nơi khác trở về phải khai báo y tế đầy đủ…

Ông Dũng giao CDC Hà Nội và các quận, huyện làm càng sớm càng tốt, bởi có nguy cơ rất lớn về lây nhiễm trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, đề nghị Chủ tịch các quận, huyện, phường, xã; Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch các địa phương rà soát, duy trì các tổ COVID-19 ở cộng đồng. Phải kiện toàn, xây dựng, phát huy vai trò của các tổ giám sát; đặc biệt, yêu cầu giám sát chặt chẽ, rà soát từng người. Các vấn đề liên quan đến nhân sự, biến động của tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng sẽ hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kết luận cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kết luận cuộc họp.

Ông Dũng đề nghị phải tuân thủ nghiêm việc khai báo y tế, khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời.

Tăng cường công tác giám sát dịch, tiếp tục mở rộng quy mô xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại các khu vực có nguy cơ đặc biệt là các khu công nghiệp, khu vực có chuyên gia người nước ngoài sinh sống và làm việc, các khu vực có liên quan đến ổ dịch.

Nguồn lây của bệnh nhân số 2.229 ít có khả năng ở Hà Nội

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền đã có thông tin thêm về trường hợp bệnh nhân 2229 - bệnh nhân người Nhật tử vong tại quận Tây Hồ.

"Chúng ta, kể cả người dân thủ đô, cũng rất băn khoăn liệu có phải trường hợp này lây COVID-19 từ Hà Nội hay không. Chiều nay, pháp y tiến hành mổ tử thi để kết luận nguyên nhân tử vong, nhưng chúng tôi cũng có một số nhận định về trường hợp này", ông Hiền cho biết.

Cơ quan chức năng của TP xác minh có 6 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh này, trong đó có 2 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân 2234, 2240 - một chuyên gia người Nhật Bản (43 tuổi, ở cùng khách sạn với bệnh nhân số 2.229) và một nữ nhân viên văn phòng Chi nhánh Công ty TNHH Mitsui Việt Nam.

Qua xét nghiệm bệnh nhân 2229 và 2 bệnh nhân 2234, 2240 (đều là F1 của bệnh nhân 2229) cho thấy, bệnh nhân 2229 có nồng độ virus cao nhất, sau đó đến bệnh nhân 2234 và bệnh nhân 2240.

Như vậy, các chuyên gia dịch tễ của Hà Nội nhận định, nguồn lây là từ bệnh nhân 2229 sang 2 bệnh nhân kia (nồng độ virus thấp hơn cho thấy thời gian lây nhiễm ít hơn).

Qua rà soát cũng cho thấy 3 bệnh nhân chỉ tiếp xúc với nhau vào ngày 2.2, sau khi bệnh nhân 2229 trở về Hà Nội vào ngày 1.2, nên ông Hiền cho rằng, về logic, rất ít có khả năng ông này lây từ Hà Nội vào ngày 1.2 rồi lây cho 2 người khác (không đủ thời gian để virus phát tán).

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã rà soát, trong Công ty Mitsui có 1 người đã đến TP Chí Linh (Hải Dương) ngày 13.1, đã lấy mẫu và gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm thì kết quả là không có cả kháng thể lẫn kháng nguyên, tức là người này chưa từng nhiễm bệnh.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Không ngăn sông cấm chợ nhưng phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch

Phạm Đông |

Chiều 17.2, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Thường trực Thành ủy đã họp để nghe báo cáo về tình hình Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Bí thư Hà Nội: Vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất trong điều kiện mới

Phạm Đông |

Ngày 17.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Tập đoàn Thành Công ra quân sản xuất đầu năm Tân Sửu 2021.

Hà Nội: Hàng quán đóng cửa phòng dịch, người dân chuyển sang mua mang về

Phạm Đông - Tạ Quang |

Nhiều quán cà phê, quán ăn trên địa bàn Hà Nội đã dừng kinh doanh trực tiếp, chuyển qua hình thức bán mang về và giãn cách khách hàng để đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Không ngăn sông cấm chợ nhưng phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch

Phạm Đông |

Chiều 17.2, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Thường trực Thành ủy đã họp để nghe báo cáo về tình hình Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Bí thư Hà Nội: Vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất trong điều kiện mới

Phạm Đông |

Ngày 17.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Tập đoàn Thành Công ra quân sản xuất đầu năm Tân Sửu 2021.

Hà Nội: Hàng quán đóng cửa phòng dịch, người dân chuyển sang mua mang về

Phạm Đông - Tạ Quang |

Nhiều quán cà phê, quán ăn trên địa bàn Hà Nội đã dừng kinh doanh trực tiếp, chuyển qua hình thức bán mang về và giãn cách khách hàng để đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19.