Hà Nội bố trí 850 tỷ đồng phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Thành Trung |

Tính đến ngày 30.6.2018, Hà Nội đã bố trí 850 tỷ đồng phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Ban Dân tộc TP Hà Nội vừa có Báo cáo số 145/BC-BDT với UBND thành phố về kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 15.7.2016 của UBND thành phố về "Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020".

Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án của kế hoạch 138 dự kiến là 2.324 tỷ đồng (224 dự án), gồm 7 lĩnh vực.

Trong đó có 8 dự án thuộc lĩnh vực y tế, 56 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi, 4 dự án nước sinh hoạt, 14 dự án văn hoá, 35 dự án trường học, 104 dự án giao thông 104 và 4 dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Riêng 69 dự án gồm các lĩnh vực: Y tế 1 dự án, giao thông 40 dự án, trường học 19 dự án, thủy lợi 9 dự án được đầu tư mức kinh phí 1.000 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 30.6.2018, tổng số vốn đã được bố trí là 850 tỷ đồng, còn lại 150 tỷ đồng được bố trí vốn trong 2 năm (2019 - 2020).

Từ kết quả kiểm tra, Ban Dân tộc thành phố đề xuất UBND thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, dự án thuộc Kế hoạch 138/KH-UBND để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu.

Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư đối với những dự án đang thực hiện dở dang, dự án đã hoàn thành quyết toán thiếu vốn, dự án phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhân dân.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương vùng dâm tộc thiểu số trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; có giải pháp thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.