Grab bị mời làm việc vì bản đồ sai lệch chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông  đã gửi giấy mời Công ty Grab Việt Nam tới làm việc vì liên quan đến việc sử dụng bản đồ sai lệch chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

Chiều ngày 10.4, trao đổi với Lao Động, đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, đã gửi giấy mời Công ty Grab Việt Nam (Grab) tới làm việc sau khi báo chí và mạng xã hội phản ánh Grab sử dụng bản đồ sai lệch thông tin về chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông.

Theo đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã hẹn Grab làm việc vào ngày 12.4. Tuy nhiên, Grab báo lại chưa sắp xếp được buổi làm việc vào thời gian trên nên xin dời lại ngày khác.

Đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi làm việc với Grab, dựa trên tính chất của vụ việc sẽ đưa ra biện pháp xử lý tiếp theo.

Bản đồ Grab chú thích Bãi Chữ Thập thuộc chủ quyền Việt Nam là “Nansha District” tức “huyện Nam Sa“.  Ảnh chụp màn hình
Bản đồ Grab chú thích bãi đá Chữ Thập thuộc chủ quyền Việt Nam là “Nansha District” tức “quận Nam Sa“. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, nhiều người dùng ứng dụng đặt xe trực tuyến Grab phát hiện bản đồ trên ứng dụng thể hiện thông tin sai lệch nghiêm trọng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông.

Cụ thể, đối với khu vực quần đảo Trường Sa, ngoài một số ít tên thực thể như Sơn Ca, Sinh Tồn… được thể hiện bằng tiếng Việt, thì tên các thực thể khác đều được thể hiện bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Nhiều thực thể trong số này ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Theo đó, bãi đá Chữ Thập, thuộc chủ quyền Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, bản đồ Grab chú thích "Nansha District" tức "quận Nam Sa". Bãi đá Vành Khăn thuộc chủ quyền Việt Nam bị chú thích theo cách gọi phi pháp của Trung Quốc là Meiji Jiao, tức đảo Mỹ Tế và ghi chú đảo Mỹ Tế, Tam Sa, Trung Quốc.

Ngày 10.4, bản đồ trên ứng dụng Grab đã xóa bỏ những thông tin hiển thị sai lệch.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bản đồ Apple Maps bổ sung quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

HỮU CHÁNH |

Người dùng truy cập ứng dụng Apple Maps khi phóng to khu vực 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã có thể thấy tên hiển thị. Tuy nhiên, thay đổi này chỉ đúng với thiết bị có thiết lập vùng (Region) là Việt Nam.

Tổ chức Khí tượng Thế giới bỏ "đường lưỡi bò" khỏi bản đồ Trung Quốc

Song Minh |

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cắt bỏ phần “đường lưỡi bò” khỏi bản đồ Trung Quốc trong bài đăng trên Facebook.

Việt Nam yêu cầu Tổ chức Khí tượng Thế giới gỡ bỏ bản đồ đường lưỡi bò

Thanh Hà |

Việt Nam yêu cầu các quốc gia, các tổ chức tôn trọng quyền chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển liên quan ở Biển Đông; gỡ bỏ, sửa đổi nội dung không phù hợp.

Man City thắng áp đảo Bayern Munich với tỉ số 3-0

Chi Trần |

Man City mang về lợi thế rất lớn khi đánh bại Bayern Munich với tỉ số 3-0 ở trận tứ kết lượt đi Champions League.

Nhiều tỉnh trung du miền núi phía Bắc tăng bậc xếp hạng chỉ số PCI 2022

Phùng Minh |

Chỉ số PCI là thước đo đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố.

Tỷ giá hối đoái, giá USD chợ đen, giá Euro, Yên Nhật hôm nay 12.4

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.370 - 23.460 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2004,30 - 2005,30 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,40 - 67,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Gắn 18 máy lạnh giúp học sinh bớt bụi từ dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.4, các cơ quan chức năng huyện Long Thành đã tiến hành lắp đặt 18 máy điều hòa không khí cho các phòng học của Trường mầm non xã Bình Sơn để hạn chế bụi từ quá trình thi công dự án sân bay Long Thành.

Thúc đẩy thị trường bất động sản: Không tiếp tay, hợp thức hoá sai phạm

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản nhưng không tiếp tay, hợp thức hoá những sai phạm, làm thất thoát tài sản Nhà nước, giải quyết đồng bộ chính sách an sinh xã hội.

Bản đồ Apple Maps bổ sung quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

HỮU CHÁNH |

Người dùng truy cập ứng dụng Apple Maps khi phóng to khu vực 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã có thể thấy tên hiển thị. Tuy nhiên, thay đổi này chỉ đúng với thiết bị có thiết lập vùng (Region) là Việt Nam.

Tổ chức Khí tượng Thế giới bỏ "đường lưỡi bò" khỏi bản đồ Trung Quốc

Song Minh |

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cắt bỏ phần “đường lưỡi bò” khỏi bản đồ Trung Quốc trong bài đăng trên Facebook.

Việt Nam yêu cầu Tổ chức Khí tượng Thế giới gỡ bỏ bản đồ đường lưỡi bò

Thanh Hà |

Việt Nam yêu cầu các quốc gia, các tổ chức tôn trọng quyền chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển liên quan ở Biển Đông; gỡ bỏ, sửa đổi nội dung không phù hợp.