Gỡ vướng, tìm hướng đột phá giải ngân đầu tư công

KIM NGÂN |

Năm 2023, Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn gần 711.700 tỉ đồng (tăng hơn 130.000 tỉ đồng so với năm 2022) cộng với toàn bộ số vốn còn lại thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng loạt ra quân từ đầu năm

Năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công 94.161 tỉ đồng, tương đương với mức giải ngân trung bình mỗi tháng gần 7.850 tỉ đồng.

Trong tháng 1.2023, Bộ GTVT đã ban hành chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công, giao chi tiết vốn đợt 1 cho các dự án đã đủ thủ tục với tổng số vốn 94.135 tỉ đồng (đạt 99,97% kế hoạch). Bộ GTVT cho biết, đã giải ngân được 1.700 tỉ đồng (chiếm 1,81% kế hoạch vốn), đồng thời hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần dự án Cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2 (2021 - 2025) cũng như ký hợp đồng toàn bộ các gói thầu để tổ chức thi công...

Là địa phương được giao số vốn đầu tư công lớn, năm 2023 Hà Nội được giao số vốn đầu tư công 46.946 tỉ đồng (chiếm 44,67% tổng chi dự toán của thành phố).

Quyết tâm giải ngân hết số vốn này, mới đây, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định số 1012/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với giá trị tổng mức đầu tư 13.362 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Trong năm nay, công tác giải phóng mặt bằng sẽ phải hoàn thành để toàn bộ dự án thành phần 1.1 được thực hiện xong trong năm 2024.

Không chỉ Bộ GTVT, TP.Hà Nội mà nhiều địa phương khác như Nam Định, Đà Nẵng, hay Gia Lai... cũng vào cuộc quyết liệt từ đầu năm với nhiều hoạt động.

Tìm hướng đột phá

Ngoài việc phân bổ vốn kế hoạch, thực hiện giải ngân từ sớm, theo ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), để cải thiện công tác giải ngân, các bộ, ngành, địa phương phải ưu tiên thu hồi vốn ứng trước, sau đó thanh toán toàn bộ các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng đang chờ quyết toán; dự án đã quyết toán đang còn thiếu vốn; dự án hoàn thành trong kế hoạch 2023. Ông Đức cho rằng, đây chính là yếu tố để cho “tiền đi ngay” và tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Còn với những dự án chuyển tiếp phải rà soát, ông Đức cho rằng, nên ưu tiên, tập trung bố trí vốn cho các dự án mang tính chất liên vùng, trọng điểm; không bố trí vốn dàn trải, manh mún. Còn với các dự án khởi công mới, phải đủ thủ tục đầu tư, không vướng mặt bằng xây dựng. Các yếu tố này được giải quyết sớm cũng sẽ là một bước đột phá cho công tác giải ngân.

Tại Hội nghị thúc đẩy giải ngân đầu tư công và chương trình phục hồi kinh tế - xã hội của Chính phủ mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc nêu giải pháp tháo gỡ cho 2 lĩnh vực vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư. Trong đó, để gỡ khó cho công tác chuẩn bị đầu tư, bộ đã kiến nghị dùng chi thường xuyên có tính chất đầu tư để lập dự án đầu tư khi cần thiết. Còn trong khâu thực hiện, ông Phớc cho rằng, phải tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; kịp thời điều chỉnh các đơn giá cho phù hợp với thực tiễn cũng như quy định là cấp tỉnh phê duyệt đơn giá, sau đó về các huyện thành lập các hội đồng đền bù và phê duyệt các phương án đền bù...

Liên quan đến vướng mắc về trình tự thủ tục vốn đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, công tác kế hoạch cho đến nay đã được đổi mới nhiều tuy nhiên thời gian tới sẽ được tiếp tục cải tiến.

KIM NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân đầu tư công: Giao chỉ tiêu quý, giải tỏa tâm lý sợ trách nhiệm

Cẩm Hà |

Quá trình giải ngân đầu tư công của cả nước vẫn còn 39 nhóm vấn đề vướng mắc quy định tại các nghị định của Chính phủ và văn bản pháp luật liên quan đến 7 lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đấu thầu, ngân sách và công sản, xây dựng, tài nguyên và khoáng sản, đầu tư công.

Giải ngân vốn đầu tư công: Chưa thể vội mừng với kỷ lục

Kim Ngân |

Số vốn đầu tư công giải ngân năm 2022 (tính đến hết tháng 1.2023) là hơn 541.000 tỉ đồng. Đây là năm có số tuyệt đối giải ngân cao nhất so với các năm trước

Đà Nẵng đánh giá đầu tư công: Tránh "dưới cứ kiến nghị, kệ trên giải quyết"

THÙY TRANG |

Địa phương, ban quản lý báo cáo khó khăn khi thực hiện dự án nhưng một số sở ngành Đà Nẵng vẫn đợi xin ý kiến lòng vòng, phối hợp chưa tốt khiến các vướng mắc kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công cũng bị chậm.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Giải ngân đầu tư công: Giao chỉ tiêu quý, giải tỏa tâm lý sợ trách nhiệm

Cẩm Hà |

Quá trình giải ngân đầu tư công của cả nước vẫn còn 39 nhóm vấn đề vướng mắc quy định tại các nghị định của Chính phủ và văn bản pháp luật liên quan đến 7 lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đấu thầu, ngân sách và công sản, xây dựng, tài nguyên và khoáng sản, đầu tư công.

Giải ngân vốn đầu tư công: Chưa thể vội mừng với kỷ lục

Kim Ngân |

Số vốn đầu tư công giải ngân năm 2022 (tính đến hết tháng 1.2023) là hơn 541.000 tỉ đồng. Đây là năm có số tuyệt đối giải ngân cao nhất so với các năm trước

Đà Nẵng đánh giá đầu tư công: Tránh "dưới cứ kiến nghị, kệ trên giải quyết"

THÙY TRANG |

Địa phương, ban quản lý báo cáo khó khăn khi thực hiện dự án nhưng một số sở ngành Đà Nẵng vẫn đợi xin ý kiến lòng vòng, phối hợp chưa tốt khiến các vướng mắc kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công cũng bị chậm.