Giám đốc Sở GDĐT Đắk Nông lên tiếng việc học sinh lập gia đình hàng loạt

Hữu Long |

Lãnh đạo ngành giáo dục Đắk Nông vừa lên tiếng về việc nhiều học sinh tại trường vùng sâu lập gia đình sau kỳ nghỉ dài.

Ngày 8.5, ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông cho biết đã nắm được vụ việc nhiều nam, nữ sinh trường THCS Quảng Hòa (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G'long) lập gia đình sớm sau kỳ nghỉ phòng COVID-19.

Được biết, trong danh sách gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk G'Long, chỉ riêng trường THCS Quảng Hòa có đến 6 học sinh, trong đó có 4 em nữ, 2 em học sinh nam đã lập gia đình.

Liên quan đến tình trạng học sinh tảo hôn sớm của các học sinh trên địa bàn, ông Toàn cho biết thời gian qua, ngành giáo dục thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các em.

Theo ông Toàn, câu chuyện đáng buồn ở trường THCS Quảng Hòa buộc địa phương và ngành giáo dục nhìn nhận lại một cách đầy đủ về việc tuyên truyền trong thời gian đến.

"Như mọi người đã thấy, góc độ ngành giáo dục, chúng tôi vẫn luôn tạo điều kiện cho các học sinh trong việc tặng học bổng, sách vở...

Thậm chí có nhiều thầy cô sau giờ lên trường, còn đến tận thôn buôn vận động các em học sinh không bỏ học và quay lại trường .

Nói là thế nhưng nhà trường vẫn chỉ có trách nhiệm trong công tác giáo dục thôi. Chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của chính quyền địa phương trong việc xóa bỏ các hủ tục của người dân" - ông Toàn phân tích.

Theo tìm hiểu, nhiều em học sinh lập gia đình sớm đều là người đồng bào dân tộc ít người.

"Họ là những người đồng bào dân tộc phía bắc di cư tự do vào sinh sống tại Đắk Nông. Quá trình sinh sống, họ vẫn còn giữ một số phong tục tập quán lạc hậu" - ông Toàn chia sẻ.

Cũng theo người lãnh đạo ngành giáo dục Đắk Nông, muốn thay đổi các hủ tục, tập quán lạc hậu của người đồng bào dân tộc thiểu số thì cần phải có những biện pháp căn cơ lâu dài; có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Học sinh kết hôn sau kỳ nghỉ dài: Ngành giáo dục “giật mình”, nhìn lại

Hữu Long |

Sự việc nhiều học sinh vùng sâu Đắk Nông lập gia đình sớm đã buộc ngành giáo dục phải nhìn lại công tác dạy học và tuyên truyền để hạn chế nạn tảo hôn xảy ra trong thời gian đến.

Kết hôn trước 30 tuổi: Độ tuổi nào đẹp nhất để phụ nữ sinh con?

Hải Ngọc |

Các nhà khoa học đã khuyến cáo những cặp vợ chồng trẻ không nên kế hoạch quá lâu và bỏ lỡ "độ tuổi vàng" sinh nở.

Học sinh kết hôn sau kỳ nghỉ COVID-19, thầy cô lặn lội vào bản vận động

Hữu Long |

Sau kỳ nghỉ dài ngày vì dịch COVID-19, nhiều nam nữ sinh của 1 trường THCS tại khu vực miền núi Đắk Nông bất ngờ lập gia đình và mang thai. Thầy cô phải vất vả đến tận buôn làng vận động các em quay trở về.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Học sinh kết hôn sau kỳ nghỉ dài: Ngành giáo dục “giật mình”, nhìn lại

Hữu Long |

Sự việc nhiều học sinh vùng sâu Đắk Nông lập gia đình sớm đã buộc ngành giáo dục phải nhìn lại công tác dạy học và tuyên truyền để hạn chế nạn tảo hôn xảy ra trong thời gian đến.

Kết hôn trước 30 tuổi: Độ tuổi nào đẹp nhất để phụ nữ sinh con?

Hải Ngọc |

Các nhà khoa học đã khuyến cáo những cặp vợ chồng trẻ không nên kế hoạch quá lâu và bỏ lỡ "độ tuổi vàng" sinh nở.

Học sinh kết hôn sau kỳ nghỉ COVID-19, thầy cô lặn lội vào bản vận động

Hữu Long |

Sau kỳ nghỉ dài ngày vì dịch COVID-19, nhiều nam nữ sinh của 1 trường THCS tại khu vực miền núi Đắk Nông bất ngờ lập gia đình và mang thai. Thầy cô phải vất vả đến tận buôn làng vận động các em quay trở về.