Đây là chương trình mang ý nghĩa rất thiết thực do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai thực hiện, trong tình hình hiện tượng người phụ nữ vẫn còn bị bạo hành, trẻ em gái bị buộc lấy chồng sớm hoặc quan hệ cận huyết thống vẫn xảy ra tại nội bộ một số buôn làng ở Gia Lai.
Tại chương trình, các báo cáo viên đã đưa nhiều ví dụ cụ thể xảy ra tại địa phương trong thời gian qua để chị em dễ dàng nắm bắt, nhất là các vụ việc liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em… Qua đó, rút ra cách ứng xử, xử lý tình huống phù hợp.
Ngoài ra, học viên còn được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng - chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Khi xảy ra sự việc cần lên tiếng và hành động, nhất là kịp thời tìm đến cơ quan chuyên môn, các cấp Hội Phụ nữ để được tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ.
Thông qua các buổi tập huấn này vai trò của tổ chức Hội phụ nữ địa phương được phát huy, mà người phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số còn hiểu biết hiểu thêm về tổ chức “điểm tựa” của mình, để khi cần có sự can thiệp cần thiết.