Gấp rút tìm giải pháp xử lý nạn xả thải trộm ra biển Nha Trang

Hữu Long |

Có tình trạng một số hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa, đổ ra biển Nha Trang gây ô nhiễm môi trường. Để xử lý dứt điểm tình trạng này, chính quyền TP Nha Trang đã kiểm tra xử phạt, đồng thời tăng tốc độ xây dựng Nhà máy Xử lý Nước thải phía Bắc Nha Trang.

Ô nhiễm làm xấu hình ảnh bãi biển Nha Trang

Từ đầu năm 2023 đến nay, tại khu vực bờ biển Nha Trang thường xuyên xuất hiện tình trạng ô nhiễm do nạn xả thái trái phép từ các nhà hàng, khách sạn. Điển hình như vào những ngày cuối tháng 7.2023, tại khu vực Hòn Một ở biển Nha Trang xuất hiện một dòng nước đen đổ thẳng ra biển.

Nhìn từ trên cao, ai cũng nhận thấy dòng chảy này mang theo tạp chất và một màu đen kịt. Không ít ý kiến của dư luận lo lắng cho hệ sinh thái xung quanh khu vực biển Nha Trang.

Chứng kiến những hình ảnh về việc biển Nha Trang bị ô nhiễm, không ít người bày tỏ sự tiếc nuối. Anh Nguyễn Quốc Khánh (du khách TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mong muốn chính quyền địa phương sớm có giải pháp căn cơ nhằm bảo vệ bãi biển Nha Trang trước tình trạng ô nhiễm môi trường. Việc giữ bằng bãi biển Nha Trang an toàn không những bảo tồn hệ sinh thái mà còn góp phần phát triển du lịch bền vững.

Trong quá trình kiểm tra, chính quyền TP Nha Trang đã phát hiện có sự việc các nhà hàng, khách sạn, hộ gia đình đấu nối, xả thải trái phép vào hệ thống thoát nước của thành phố Nha Trang không đúng quy định.

Để đảm bảo chất lượng nước biển ven bờ tại khu vực cửa xả Hòn Một, đầu tháng 8 vừa qua, UBND TP Nha Trang đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hoạt động xả nước thải sau xử lý ra môi trường đối với 3 khách sạn.

Các khách sạn cần được kiểm tra hoạt động xả nước thải sau xử lý là khách sạn Tri Giao (số 235, Dương Hiến Quyền), khách sạn Joy Trip (lô 60, 61 khu B, Phạm Văn Đồng) và khách sạn Mường Thanh Grand Nha Trang (số 6, Dương Hiến Quyền).

Cần giải pháp căn cơ

Phản hồi Báo Lao Động liên quan đến tình trạng nước thải màu đen đổ ra khu vực bờ biển Hòn Một ở Nha Trang, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP Nha Trang - giải thích rằng, một lượng bùn lỏng phát sinh hàng ngày trong lòng cống và trong hố lắng bùn không thể thanh thải sạch hoàn toàn. Do vậy, khi lưu lượng mưa lớn cho phép xả ra môi trường thời gian đầu, nước sẽ có màu đen.

Cũng theo ông Khánh, riêng tại khu vực cửa xả thoát nước Đặng Tất và Hòn Chồng được quy hoạch để thu gom nước mưa trên phạm vi lưu vực từ cầu vượt Nguyễn Đình Chiểu đến đường Củ Chi và thoát ra biển. Tuy vậy, khu vực phía Bắc những năm gần đây đã đầu tư xây dựng nhiều khách sạn, nhu cầu đấu nối nước thải càng cấp thiết. Trong khi đó, một số hộ dân, đơn vị kinh doanh đã đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước nên gây ô nhiễm cho khu vực bãi tắm...

Từ các cơ sở nói trên, UBND TP Nha Trang chỉ đạo các phường Vĩnh Hải, Vĩnh Phước tăng cường kiểm tra, xử lý các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh có hành vi xả thải trái phép. Yêu cầu BQL Dịch vụ công ích tăng cường nạo vét, bơm hút đoạn cống sau giếng tách cửa xả Đặng Tất; về lâu dài rà soát hệ thống thoát nước khu vực cửa xả Đặng Tất, nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư hệ thống thoát nước riêng cho khu vực này.
Cũng nói thêm rằng, hệ thống thoát nước phía Bắc thành phố Nha Trang trước đây được lắp đặt theo hướng từ Tây sang Đông, thoát ra biển tại các cửa xả trên đường Phạm Văn Đồng.

Hiện nay để bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang, các dự án trên địa bàn thành phố đã đầu tư hệ thống thu gom, trạm bơm và bơm chuyển nước thải về tuyến cống đường 2/4, chảy qua tuyến cống hộp Phước Huệ và dẫn về Nhà máy Xử lý nước thải phía Bắc để xử lý.

Nhà máy này đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023. Khi hoàn thành, các hộ dân sẽ được đấu nối nước thải sinh hoạt gia đình vào hệ thống thu gom nước thải của thành phố. Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm chấm dứt tình trạng đấu nối, xả thải trộm vào hệ thống dẫn nước mưa đổ ra biển.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TP Nha Trang chịu trách nhiệm nếu để tái diễn xả thải trái phép

Hữu Long |

Chủ tịch UBND TP Nha Trang chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nếu để tái diễn tình trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, hộ gia đình đấu nối, xả thải trái phép vào hệ thống thoát nước của thành phố.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Nha Trang kiểm tra nạn xả thải trộm ra biển

Hữu Long |

Khu vực phía Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) gần đây xây dựng nhiều khách sạn nên nhu cầu đấu nối nước thải càng cấp thiết. Trong khi đó, một số hộ dân đơn vị kinh doanh đã tự đấu nối xả nước thải sinh hoạt ra biển, gây ô nhiễm.

Nước đen ngòm đổ ra biển Nha Trang: Không loại trừ nguyên nhân xả thải trộm

Hữu Long |

Dòng nước chảy đèn ngòm chảy ra biển Nha Trang là do mưa lớn đẩy các chất thải trong lòng cống thuộc lưu vực cửa xả Hòn Một ra bên ngoài. Không loại trừ khả năng có một số trường hợp tự ý đấu nối xả thải vào hệ thống cống thoát nước.

Điểm chuẩn đại học 2023 có chênh lệch lớn giữa các ngành

Tường Vân |

Năm 2023, điểm chuẩn tại nhiều trường có sự chênh lệch giữa các ngành.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ giúp quản lý "cơn sốt" nhân tài

Vương Trần |

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài Việt Nam; thiết lập, phát triển mạng lưới Nhân tài Việt Nam toàn cầu, các giải pháp cải thiện chỉ số của Việt Nam trong bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu...

Bỏ 10 triệu đồng để ngồi ăn 15 phút lửng lơ trên đỉnh thác nước ở Brazil

Minh Anh |

Một cặp đôi khiến cộng đồng mạng sửng sốt với bữa ăn trên chiếc bàn treo lơ lửng ở thác nước cao 90 mét, tương đương tòa nhà 30 tầng ở Brazil.

Nghệ An: Làm rõ vụ một nam sinh 13 tuổi chết đuối trong bể bơi trường học

Quỳnh Trang |

Chiều 24.8, một lãnh đạo UBND phường Hà Huy Tập, TP Vinh Nghệ An, cho biết chính quyền địa phương đang yêu cầu Trường THPT Nguyễn Trường Tộ báo cáo, làm rõ vụ một nam sinh 13 tuổi chết đuối trong bể bơi trường này.

Xe cũ, biển số đẹp "đứng hình" dù đại hạ giá sau ngày định danh biển số

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Sau ngày 15.8 khi Thông tư 24 của Bộ Công an về biển số định danh có hiệu lực, nhiều nơi chủ hàng gom những chiếc xe biển số đẹp như ngũ quý, tứ quý trị giá từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng trước đó, đang "đứng hình". Nhiều cửa hàng kinh doanh xe cũ dòng phổ thông khác cũng rơi vào cảnh nhiều ngày chưa bán được xe nào.

Chủ tịch TP Nha Trang chịu trách nhiệm nếu để tái diễn xả thải trái phép

Hữu Long |

Chủ tịch UBND TP Nha Trang chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nếu để tái diễn tình trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, hộ gia đình đấu nối, xả thải trái phép vào hệ thống thoát nước của thành phố.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Nha Trang kiểm tra nạn xả thải trộm ra biển

Hữu Long |

Khu vực phía Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) gần đây xây dựng nhiều khách sạn nên nhu cầu đấu nối nước thải càng cấp thiết. Trong khi đó, một số hộ dân đơn vị kinh doanh đã tự đấu nối xả nước thải sinh hoạt ra biển, gây ô nhiễm.

Nước đen ngòm đổ ra biển Nha Trang: Không loại trừ nguyên nhân xả thải trộm

Hữu Long |

Dòng nước chảy đèn ngòm chảy ra biển Nha Trang là do mưa lớn đẩy các chất thải trong lòng cống thuộc lưu vực cửa xả Hòn Một ra bên ngoài. Không loại trừ khả năng có một số trường hợp tự ý đấu nối xả thải vào hệ thống cống thoát nước.