Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 4.5, trong những cây xanh được đốn hạ có một cây me tây cổ thụ với đường kính gần 2m. Thân cây được công nhân cắt rời từng khúc chừng 3m. Gốc cây được cưa sát bằng với mặt đường.
Tại nhiều vị trí khác trên tuyến đường này, hàng chục gốc cây cổ thụ khác cũng đã được công nhân đốn hạ, di chuyển đi nơi khác. Trên đường chỉ còn lại những gốc cây có vết cắt mới ròng, đường kính từ 0,5 đến hơn 1m.
Theo người dân xung quanh, sau lễ 30.4, công nhân bắt đầu khẩn trương đốn hạ cây xanh trên đường này, phục vụ mở rộng đường vào sân bay Tân Sơn Nhất. “Trước đây, trên tuyến đường này, nhiều nhà dân đã tự nguyện phá dỡ, nay tiếp tục tới chặt cây xanh để làm đường vô sân bay. Nhìn cây xanh bị chặt, tôi thấy cũng xót” - bà Trần Thị Thúy, người dân sống gần đó, nói.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, việc đốn cây phục vụ dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám (dài khoảng 800m từ chân cầu vượt giao đường Cộng Hòa đến điểm giáp sân bay), với chiều rộng được mở lên tới 22m.
Nhiều cây được đốn hạ để lấy mặt bằng thi công, không thể bứng dưỡng vì khó sống và tốn kém. Số gỗ thu được sẽ được Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật TPHCM bán đấu giá, nộp vào ngân sách.
Sau khi hoàn thành mở rộng đường, vỉa hè tại đây sẽ được trồng lại những cây xanh khác, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Trước đó, vào khoảng cuối tháng 2.2024, hơn chục hộ dân trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình cũng tự nguyện thi công dỡ nhà, giao mặt bằng mở rộng đường vào sân bay Tân Sơn Nhất.
Dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, đoạn từ cổng doanh trại quân đội (tiếp giáp với sân bay Tân Sơn Nhất) đến nút giao cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa có chiều dài 783m, mặt đường rộng 8-10m được mở rộng lên 22m, tổng mức đầu tư hơn 250 tỉ đồng, trong đó vốn xây lắp 70 tỉ đồng, còn lại là tiền đền bù giải tỏa. Theo tiến độ, dự án sẽ giải tỏa phần diện tích đất khoảng 4.200m2, trong đó, đất do Quân đội quản lý là 3.361m2.
Dự kiến quý II/2024, địa phương bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án này. Dự án hoàn thành sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên đường Cộng Hòa, cũng như tăng khả năng kết nối với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.