F0 tăng cao, Cà Mau xin Bộ Y tế hỗ trợ thuốc điều trị khẩn cấp

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Liên tiếp trong 3 ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Cà Mau trên 1.000 ca/ngày. Trước tình trạng này, tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp thuốc điều trị.

Chiều ngày 16.12, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt ký văn bản “khẩn” gửi Bộ Y tế đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Cà Mau trong phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn biến hết sức phức tạp, mỗi ngày phát hiện hơn 1.000 ca F0 và có chiều hướng tăng cao hàng ngày.

Để kịp thời khống chế được dịch bệnh, giảm số ca chuyển nặng và tử vong; UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh.

Cụ thể, bổ sung khẩn cấp thuốc kháng vius: Molnupiravir 50.000 liệu trình (ca) điều trị; Favipiravir 20.000 liệu trình (ca) điều trị.

Đặc biệt, tỉnh Cà Mau đề nghị cho phép khẳng định trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên.

Theo chính quyền tỉnh Cà Mau, hiện nay, nhiều trường hợp xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính, chỉ định xét nghiệm lại bằng phương pháp RT-PCR hầu hết đều dương tính.

Để tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng phân tầng, cách ly điều trị F0 kịp thời và giảm tốn kém sinh phẩm, hoá chất cho việc sử dụng xét nghiệm PCR, tỉnh kiến nghị Bộ Y tế cho phép tỉnh Cà Mau xét nghiệm khẳng định trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường, thị trấn hoặc trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.

Đối với người bệnh COVID-19 điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị, nếu là người bệnh COVID-19 đơn thuần hay người bệnh có bệnh nền/bệnh kèm theo, thì các triệu chứng lâm sàng cần phải hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên; có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc CT từ 30 trở lên hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép).

Tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp nguồn nhân lực phòng chống COVID-19 chi viện cho tỉnh; bổ sung vaccine tiêm bổ sung (mũi 3) cho những người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Trên 1.000 ca/ngày, Cà Mau kích hoạt bệnh viện dã chiến

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Lần đầu tiên trong vòng 24h, tỉnh Cà Mau ghi nhận trên 1.000 ca mắc COVID-19, trở thành địa phương có số ca mắc COVID-19 đứng đầu cả nước trong ngày 14.12. Trước tình trạng này, tỉnh Cà Mau kích hoạt Bệnh viện dã chiến, kêu gọi ủng hộ thuốc điều trị.

Cà Mau: Chấn chỉnh việc chậm cấp thuốc điều trị F0

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh ngay việc chậm trễ, không kịp thời cấp thuốc điều trị F0.

Cà Mau: Thu học phí cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Học kỳ 1 năm học 2021-2022, tỉnh Cà Mau không thu học phí đối với trẻ em học mẫu giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập; học sinh phổ thông công lập; học viên học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông; sinh viên giáo dục nghề nghiệp hệ chính quy.

Cà Mau: Người tiêm đủ 2 mũi vaccine đi lại bình thường

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ ngày 9.12, theo Quyết định số 2777/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau, người tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19, hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 (không quá 6 tháng) được đi lại và tham gia các hoạt động công cộng; không hạn chế di chuyển giữa các địa bàn cấp độ dịch khác nhau, trừ khu vực phong tỏa.

Cà Mau tăng tốc tiêm vaccine, mở rộng đối tượng điều trị F0 tại nhà

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Cà Mau đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Tỉnh này cũng mở rộng diện F0 không triệu chứng điều trị tại nhà.

Cà Mau, Bạc Liêu “đau đầu” với rác thải y tế từ các khu cách ly, điều trị

NHẬT HỒ |

Chỉ tính riêng tỉnh Bạc Liêu, chất thải có nguy cơ lây nhiễm phát sinh do dịch bệnh COVID-19 tại các khu điều trị, cách ly, bệnh viện dã chiến… trung bình 4 đến 6 tấn/ngày. Trong khi đó tại Cà Mau đang tồn đọng khoảng 15 tấn rác thải y tế thiếu nơi xử lý.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Trên 1.000 ca/ngày, Cà Mau kích hoạt bệnh viện dã chiến

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Lần đầu tiên trong vòng 24h, tỉnh Cà Mau ghi nhận trên 1.000 ca mắc COVID-19, trở thành địa phương có số ca mắc COVID-19 đứng đầu cả nước trong ngày 14.12. Trước tình trạng này, tỉnh Cà Mau kích hoạt Bệnh viện dã chiến, kêu gọi ủng hộ thuốc điều trị.

Cà Mau: Chấn chỉnh việc chậm cấp thuốc điều trị F0

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh ngay việc chậm trễ, không kịp thời cấp thuốc điều trị F0.

Cà Mau: Thu học phí cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Học kỳ 1 năm học 2021-2022, tỉnh Cà Mau không thu học phí đối với trẻ em học mẫu giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập; học sinh phổ thông công lập; học viên học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông; sinh viên giáo dục nghề nghiệp hệ chính quy.

Cà Mau: Người tiêm đủ 2 mũi vaccine đi lại bình thường

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ ngày 9.12, theo Quyết định số 2777/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau, người tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19, hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 (không quá 6 tháng) được đi lại và tham gia các hoạt động công cộng; không hạn chế di chuyển giữa các địa bàn cấp độ dịch khác nhau, trừ khu vực phong tỏa.

Cà Mau tăng tốc tiêm vaccine, mở rộng đối tượng điều trị F0 tại nhà

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Cà Mau đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Tỉnh này cũng mở rộng diện F0 không triệu chứng điều trị tại nhà.

Cà Mau, Bạc Liêu “đau đầu” với rác thải y tế từ các khu cách ly, điều trị

NHẬT HỒ |

Chỉ tính riêng tỉnh Bạc Liêu, chất thải có nguy cơ lây nhiễm phát sinh do dịch bệnh COVID-19 tại các khu điều trị, cách ly, bệnh viện dã chiến… trung bình 4 đến 6 tấn/ngày. Trong khi đó tại Cà Mau đang tồn đọng khoảng 15 tấn rác thải y tế thiếu nơi xử lý.