Dùng tay không bắt rắn, bị rắn hổ mang chúa nặng 3kg dài 2m cắn tử vong

Xuân Mai |

ĐỒNG NAI - Ngày 12.7, ông T.V.C (sinh năm 1967, ngụ ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) đã tử vong vì bị rắn hổ mang chúa cắn.

Trước đó, vào ngày 10.7, ông C. đang ở nhà thì nghe tin hàng xóm có rắn bò vào nhà bắt trộm gà và trước đây hộ dân này thường xuyên bị rắn ăn mất gà. Vì muốn giúp đỡ hàng xóm nên ông C cùng với con trai và nhiều thanh niên khác đến vây bắt rắn.

Con rắn hổ mang chúa nặng gần 3kg, dài 2m. Ảnh: Xuân Mai
Con rắn hổ mang chúa nặng gần 3kg, dài 2m. Ảnh: Xuân Mai

Do chủ quan nên khi rắn chui vào hang, ông C dùng tay không để bắt rồi bịt đầu rắn bằng bao bố thì con rắn cắn thủng bao và cắn trúng vào tay trái của ông C. Tuy nhiên, ông C nghĩ là rắn hổ vện nên không đến bệnh viện băng bó vết thương.

Đến khi tay bắt đầu hoại tử, nọc độc đã di căn vào thận thì người nhà mới chở lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Do để quá lâu và không được cứu chữa kịp thời nên thận của ông đã hư hỏng nặng, bác sĩ tiến hành lọc máu liên tục nhưng không thể cứu chữa, chi phí lọc máu gần 70 triệu đồng.

Theo nguyện vọng của người thân, vào lúc 23h ngày 11.7, gia đình đưa về nhà đến sáng ngày 12.7 thì ông C mất.

Nhận được thông tin người dân bị rắn độc cắn chết, chính quyền địa phương đã khuyến cáo các hộ dân không nên tự ý bắt rắn nếu không có kinh nghiệm hoặc phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi bị rắn cắn, không chủ quan nếu không am hiểu về rắn để tránh những tổn thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Xuân Mai
TIN LIÊN QUAN

Ẩn họa từ việc sử dụng lá cây chữa rắn cắn ở vùng cao Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - Dùng lá cây chữa rắn cắn là thói quen từ lâu đời của bà con vùng cao. Tuy nhiên, việc làm này đã dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường.

Rắn hổ mang chúa dài hơn 3m “đột nhập” vào trường học

TRẦN TUẤN |

Một con rắn hổ mang chúa dài hơn 3m vừa được phát hiện tại sân tập thể dục của Trường THCS Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Thả 39 cá thể khỉ và rắn hổ mang về Vườn Quốc gia Vũ Quang

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 17.3, thông tin từ lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang cho hay, 39 cá thể động vật hoang dã vừa được đơn vị tiếp nhận, thả về rừng tự nhiên tại đây.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ẩn họa từ việc sử dụng lá cây chữa rắn cắn ở vùng cao Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - Dùng lá cây chữa rắn cắn là thói quen từ lâu đời của bà con vùng cao. Tuy nhiên, việc làm này đã dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường.

Rắn hổ mang chúa dài hơn 3m “đột nhập” vào trường học

TRẦN TUẤN |

Một con rắn hổ mang chúa dài hơn 3m vừa được phát hiện tại sân tập thể dục của Trường THCS Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Thả 39 cá thể khỉ và rắn hổ mang về Vườn Quốc gia Vũ Quang

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 17.3, thông tin từ lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang cho hay, 39 cá thể động vật hoang dã vừa được đơn vị tiếp nhận, thả về rừng tự nhiên tại đây.