Loài bò sát 2 đầu mang nọc độc đủ để hạ gục 1 con voi trưởng thành hoặc giết chết 20 người chỉ bằng 1 vết cắn này được tìm thấy ở thành phố Ekarukhi, gần rừng Belda ở đông bắc Ấn Độ - theo tờ Express.
Một nhà nghiên cứu bò sát tại Cục Lâm nghiệp Kaustav Chakraborty nói với các phóng viên địa phương rằng nhóm của ông đã không thể giải cứu con rắn 2 đầu.
Ông Chakraborty cho biết lý do con rắn được sinh ra có 2 đầu cũng giống như "người có 2 đầu hoặc 2 ngón tay cái"
Ông Chakraborty nói rằng để các chuyên gia nuôi nhốt con rắn này có thể giúp nó có tuổi thọ cao.
Một nhà động vật học địa phương tên là Soma Chakraborty cho biết con rắn hổ mang 2 đầu được tạo ra khi phôi bị phân tách hoặc do các yếu tố môi trường.
Rắn hổ mang có nọc độc thường được tìm thấy ở Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Lào, Nepal và Thái Lan.
Tất cả rắn hổ mang đều có nọc độc. Theo LiveScience, một con rắn hổ mang có nọc độc đủ để giết một con voi hoặc 20 người.
Rắn hổ mang đánh hơi tốt và quan sát tốt vào ban đêm. Chúng có đồng tử tròn và vảy mịn.
Màu sắc rắn hổ mang thường thay đổi từ loài này sang loài khác nhưng rắn hổ mang có thể có màu đỏ, vàng, đen, đốm, và nhiều màu khác.