Du khách cần nắm lịch phân luồng giao thông đèo Mimosa vào Đà Lạt dịp lễ

Hữu Long |

Lâm Đồng vừa thống nhất kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông trên đèo Mimosa vào Đà Lạt, đèo Bảo Lộc trong dịp lễ tới đây.

Ngày 26.4, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản về phương án tổ chức giao thông trên đèo Mimosa, đèo Bảo Lộc trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4, 1.5 tới đây.

Về phương án phân luồng giao thông trên tuyến đèo Mimosa trong khoảng thời gian từ 6h sáng 29.4 đến 20h tối 3.5, địa phương sẽ cấm xe ôtô tải có trọng tải trên 20 tấn lưu thông (khung giờ cấm từ 6h00 đến 20h).

Trong khung giờ trên, các phương tiện này ra vào thành phố Đà Lạt theo hướng Quốc lộ 27 - đường ĐT.725 về xã Tà Nung hoặc Quốc lộ 27 - Quốc lộ 20 qua đèo Đran về Trại Mát, phường 11.

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông linh hoạt, tùy thời điểm cho tất cả các loại xe (trừ xe tải có tải trọng lớn hơn 20 tấn) theo chiều lên Đà Lạt khi đèo Mimosa bị ùn tắc, lưu thông qua đường nội bộ Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Đối với đèo Bảo Lộc, địa phương sẽ cấm xe ôtô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 20 tấn (vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất đá) lên theo hướng từ huyện Đạ Huoai đi thành phố Bảo Lộc từ 10h đến 17h các ngày 29.4 và 30.4.

Cấm xe ôtô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 20 tấn chiều xuống theo hướng từ thành phố Bảo Lộc đi huyện Đạ Huoai từ 14h đến 20h các ngày 2.5 và 3.5.

Công khai niêm yết giá trong dịp lễ

Mới đây, tỉnh Lâm Đồng cũng có công điện gửi các địa phương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho người dân, du khách trong dịp lễ sắp đến.

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tăng cường giải pháp nâng cao năng lực, đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải hành khách gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đẩy mạnh ứng dụng việc bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến. Xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, hủy chuyến và không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.

Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thống trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các nút giao thông, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường quản lý theo phân cấp. Đặc biệt là trên tuyến đèo Bảo Lộc, đèo Mimosa, đường nội bộ Khu du lịch hồ Tuyền Lâm trong thời gian phân luồng giao thông dịp Lễ.

Bố trí đủ lực lượng ứng trực để tổ chức, điều tiết, bảo đảm giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt và có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Lạt thu 3.100 tỉ đồng từ đấu giá đất vàng để xây cao tốc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Địa phương đang xây dựng kế hoạch đấu giá nhiều khu đất “vàng” ở trung tâm TP Đà Lạt để thu về hơn 3.100 tỉ đồng. Số tiền này dự kiến sẽ được dành xây cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

Đà Lạt nói không với “chặt chém” dịp lễ

Hữu Long |

Trong dịp lễ 30.4, 1.5 tới đây, lực lượng chức năng tại TP Đà Lạt sẽ tăng cường kiểm tra, điều tiết tránh ùn tắc giao thông. Ngành du lịch tổ chức tuyên truyền, giám sát, nói không với “chặt chém” du khách tới tham quan, trải nghiệm thành phố.

Cận cảnh rừng thông Đà Lạt trơ trụi sau trận cháy lớn

Hữu Long |

Khoảng 10ha rừng thông nhiều năm tuổi ở TP Đà Lạt cháy sau trận hỏa hoạn. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh nguyên nhân vụ cháy rừng.

Tai nạn liên hoàn trên cầu La Ngà làm 1 người tử vong, 5 người bị thương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.4, trên quốc lộ 20 (đoạn qua xã La Ngà, huyện Định Quán) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô 7 chỗ, xe tải và xe máy khiến 6 người bị thương vong và gây ùn tắc cục bộ khu vực cầu La Ngà.

Phú Quốc thông tin vụ gần 300 người phản ứng, xô xát với bảo vệ cảng An Thới

NHÓM PV |

Vụ phản ứng dẫn đến xô xát giữa người dân và lực lượng bảo vệ tại cảng An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã làm nhiều người bị thương, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tai nạn lao động là điều không ai muốn

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Có mặt tại buổi Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 diễn ra vào chiều 27.4, ông Đào Văn Chi (SN 1974, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) - công nhân Công ty TNHH cơ khí đúc Toàn Thắng - không khỏi vui mừng khi ông là 1 trong 8 người lao động bị tai nạn lao động sẽ được nhận quà từ lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

Vụ ôtô tông tử vong CSGT và 2 công nhân: Khởi tố bị can tội giết người

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can về tội giết người đối với tài xế sử dụng và vận chuyển ma tuý tông trực diện làm tử vong 1 cảnh sát giao thông (CSGT) và 2 người dân ở Long An.

Mất 9 tháng nữa mới có 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 27.4, Ban quản lý dự án Thăng Long - chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để triển khai 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, quy mô 2 trạm là 4 ha.

Đà Lạt thu 3.100 tỉ đồng từ đấu giá đất vàng để xây cao tốc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Địa phương đang xây dựng kế hoạch đấu giá nhiều khu đất “vàng” ở trung tâm TP Đà Lạt để thu về hơn 3.100 tỉ đồng. Số tiền này dự kiến sẽ được dành xây cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

Đà Lạt nói không với “chặt chém” dịp lễ

Hữu Long |

Trong dịp lễ 30.4, 1.5 tới đây, lực lượng chức năng tại TP Đà Lạt sẽ tăng cường kiểm tra, điều tiết tránh ùn tắc giao thông. Ngành du lịch tổ chức tuyên truyền, giám sát, nói không với “chặt chém” du khách tới tham quan, trải nghiệm thành phố.

Cận cảnh rừng thông Đà Lạt trơ trụi sau trận cháy lớn

Hữu Long |

Khoảng 10ha rừng thông nhiều năm tuổi ở TP Đà Lạt cháy sau trận hỏa hoạn. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh nguyên nhân vụ cháy rừng.