Dự báo thời tiết 30.12: Không khí lạnh tăng cường lại "bồi" thêm đợt mới, Bắc Bộ và Hà Nội rét tê tái

Kh.V |

Từ đêm qua (29.12), bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Ngày hôm nay (30.12), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh thêm.

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ nay  đến hết đêm 30.12 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 11-14 độ, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 8-10 độ, vùng núi cao dưới 6 độ.

Khu vực Hà Nội: Có mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 13-15 độ.

Từ trưa và chiều 30.12, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau từ chiều tối và đêm mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Dự báo thời tiết các vùng cả nước ngày 30.12

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17oC, có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20oC.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rải rác; gần sáng và ngày mai có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16oC; vùng núi có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC, phía Nam có nơi 22-24oC.  Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26oC, phía Nam có nơi 28-30oC.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 19oC.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Thêm đợt không khí lạnh “bồi” vào tiết trời lạnh giá

Kh.V |

Sáng  29.12, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm nay, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Ngày mai (30.12), không khí lạnh sẽ được tăng cường thêm.

Dự báo thời tiết 29.12: Trời rét đậm, mưa rải rác, có nơi rét dưới 12 độ C

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 29.12 duy trì tình trạng giá rét, mưa nhỏ nhiều nơi. Nhiệt độ vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Hà Nội rét nhất 14 độ C.

Thời tiết các điểm du lịch trên cả nước dịp nghỉ Tết Dương lịch 2018

Bích Hà |

Dịp nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, từ 30.12.2017 đến 1.1.2018. Kỳ nghỉ dài sẽ là khoảng thời gian thuận lợi để các gia đình lên kế hoạch đi chơi, du lịch. Thời tiết sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới những chuyến đi.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Thêm đợt không khí lạnh “bồi” vào tiết trời lạnh giá

Kh.V |

Sáng  29.12, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm nay, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Ngày mai (30.12), không khí lạnh sẽ được tăng cường thêm.

Dự báo thời tiết 29.12: Trời rét đậm, mưa rải rác, có nơi rét dưới 12 độ C

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 29.12 duy trì tình trạng giá rét, mưa nhỏ nhiều nơi. Nhiệt độ vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Hà Nội rét nhất 14 độ C.

Thời tiết các điểm du lịch trên cả nước dịp nghỉ Tết Dương lịch 2018

Bích Hà |

Dịp nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, từ 30.12.2017 đến 1.1.2018. Kỳ nghỉ dài sẽ là khoảng thời gian thuận lợi để các gia đình lên kế hoạch đi chơi, du lịch. Thời tiết sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới những chuyến đi.