Dự báo thời tiết 22.11: Hà Nội chuyển mưa rét, áp thấp nhiệt đới áp sát Biển Đông

Thảo Anh |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

 Đến 13h ngày 22.11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển Đông Nam Biển Đông có mưa, từ sáng sớm ngày mai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo thời tiết 22.11 cụ thể cho các vùng:       

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 25- 27 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 99%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm có mưa, phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3,vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày mai nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Lạnh "chồng" lạnh, mùa đông chính thức chạm ngõ miền Bắc

Thảo Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh tràn về từ 17.11 sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày, xen vào đó sẽ có những ngày trời rét, báo hiệu mùa đông "chạm ngõ".

Không khí lạnh tăng cường, khả năng xuất hiện bão số 9

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ngoài khơi xa tại Philippines. Khả năng cao xuất hiện bão số 9 trên biển Đông. Từ ngày 19.11, Bắc Bộ chuyển rét.

Tuần tới miền Bắc thời tiết lạnh kéo dài và tăng cường liên tục, rét nhất từ đầu mùa

Thảo Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt gió mùa đông bắc sẽ tràn về miền Bắc từ ngày mai (17.11) có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa.

Câu lạc bộ Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia 2022

NHÓM PV |

Trực tiếp trận tranh Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2022 giữa Hà Nội FC và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.

Đưa du khách Châu Âu trải nghiệm trên du thuyền từ Cần Thơ đi Campuchia

TẠ QUANG |

Hơn 60 du khách Châu Âu được khởi hành từ Cần Thơ đi Campuchia trên du thuyền triệu đô Victoria Mekong, vừa tham quan vừa trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người dân sinh sống dọc sông Mê Kông.

Công nhân Miền Tây trở lại thành phố: Hy vọng năm mới ổn định hơn

Phong Linh |

Sáng và trưa 29.1, dòng người từ các tỉnh Miền Tây di chuyển qua cầu Cần Thơ để trở về thành phố làm việc khá đông. Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều công nhân vẫn cố gắng dừng chân ăn vội chiếc bánh để tiếp tục hành trình...

Những nhóm hàng tăng giá đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng mạnh

Vũ Long |

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1.2023 tăng 4,89% do nhiều yếu tố, trong đó, tác động nhiều nhất là sự tăng giá của hàng hóa Tết, giá nhiên liệu.

Tiền vệ Quang Hải có còn nhiều cơ hội ra sân tại Pau FC?

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục không tạo ra được nhiều dấu ấn sau khi được trao cơ hội ra sân thi đấu cho Pau FC.

Lạnh "chồng" lạnh, mùa đông chính thức chạm ngõ miền Bắc

Thảo Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh tràn về từ 17.11 sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày, xen vào đó sẽ có những ngày trời rét, báo hiệu mùa đông "chạm ngõ".

Không khí lạnh tăng cường, khả năng xuất hiện bão số 9

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ngoài khơi xa tại Philippines. Khả năng cao xuất hiện bão số 9 trên biển Đông. Từ ngày 19.11, Bắc Bộ chuyển rét.

Tuần tới miền Bắc thời tiết lạnh kéo dài và tăng cường liên tục, rét nhất từ đầu mùa

Thảo Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt gió mùa đông bắc sẽ tràn về miền Bắc từ ngày mai (17.11) có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa.