Dự báo thời tiết 14.5: Hà Nội quay lại những ngày nắng gay gắt

B.H |

Từ hôm nay đến hết tuần, trạng thái chung toàn miền Bắc là nắng nóng và cường độ mỗi ngày một tăng.

Sau những ngày liên tục có mưa dông, Hà Nội sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, nhiệt độ cao nhất ngày 14.5 tại Hà Nội lên mức 34 độ C, sau đó tăng lên 35-36 độ C vào thứ ba (15.5).

Sang thứ 4 sẽ lên mức 37 độ C và duy trì mức nhiệt này đến hết thứ 6.

Tại Hoà Bình, mức nhiệt cao nhất trong tuần thậm chí có thể lên 38 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 14.5     

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm và sáng sớm nhiều mây có mưa rào và có nơi có dông, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 đến 33 độ C, riêng Hòa Bình- Sơn La có nơi trên 33 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, vùng núi phía Tây có nơi 35-36  độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C

Hà Nội

Đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

B.H
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 13.5: Mưa lớn bao trùm toàn miền Bắc, đề phòng sạt lở đất

B. H |

Hôm nay, mưa lớn sẽ lan rộng ra toàn miền Bắc, cảnh báo ngập úng và nhiều điểm vùng núi có nguy cơ sạt lở đất.

Dự báo thời tiết 12.5: Hà Nội có mưa lớn, đề phòng dông lốc

Bích Hà |

Ngày 12.5, Hà Nội vẫn sẽ có những cơn mưa rào bất chợt. Trong cơn mưa dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết ngày 11.5: Hà Nội sắp quay lại những ngày nắng gay gắt,

Bích Hà |

Từ đầu tuần tới các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển nắng nóng mạnh, duy trì ở mức 36 độ C.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Dự báo thời tiết 13.5: Mưa lớn bao trùm toàn miền Bắc, đề phòng sạt lở đất

B. H |

Hôm nay, mưa lớn sẽ lan rộng ra toàn miền Bắc, cảnh báo ngập úng và nhiều điểm vùng núi có nguy cơ sạt lở đất.

Dự báo thời tiết 12.5: Hà Nội có mưa lớn, đề phòng dông lốc

Bích Hà |

Ngày 12.5, Hà Nội vẫn sẽ có những cơn mưa rào bất chợt. Trong cơn mưa dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết ngày 11.5: Hà Nội sắp quay lại những ngày nắng gay gắt,

Bích Hà |

Từ đầu tuần tới các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển nắng nóng mạnh, duy trì ở mức 36 độ C.