Dự án đô thị Bình Quới - Thanh Đa “treo” quá sức chịu đựng của dân

M.Q |

Mặc dù TPHCM luôn mời chào đầu tư nhưng đến nay dự án đô thị Bình Quới-Thanh Đa vẫn chưa có chủ đầu tư chính thức. Quy hoạch treo kéo dài đến nay đã hơn 20 năm, đã quá sức chịu đựng của cử tri.

Chiều 11.7, các đại biểu HĐND TPHCM dành cả buổi chiều để thảo luận về công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn TPHCM.

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng, tài nguyên đất của TPHCM không phải không có, nhưng có thời điểm, việc quản lý bị buông lỏng. Đến khi TPHCM muốn phát triển công trình phúc lợi cho người dân thì cứ loay hoay, không tìm được quỹ đất thích hợp.

Đặc biệt, có lúc chính quyền TPHCM lại tập trung vào khu dân cư ổn định, để bồi thường, thu hồi đất. Trong khi đó, nhiều khu đất khác lại sử dụng rất lãng phí.

Theo ông Khuê, nhiều mặt bằng kho bãi, nhà xưởng đang sử dụng chưa đúng mục đích, cần thu hồi để xây trường học, dự án phúc lợi xã hội. “Trên địa bàn TPHCM còn hơn hơn 1.000 ha đất và hơn 1.000 căn hộ chung cư chưa thống kê đầy đủ” - ĐB Phan Nguyễn Như Khuê tiếp tục dẫn chứng.

Ngoài ra, ông Khuê cho rằng phải kiên quyết hơn nữa trong xử lý dự án treo. Theo ông Khuê, cử tri quận Bình Thạnh kiến nghị sớm xem xét dự án treo trên 20 năm ở bán đảo Thanh Đa. Mặc dù cự ly không xa quận 1 nhưng dân cư đông, điều kiện cuộc sống không đạt yêu cầu, nhà cửa không xây dựng được, đường xuống cấp… Quy hoạch treo kéo dài đến nay đã hơn 20 năm, đã quá sức chịu đựng của cử tri.

“Tôi được giao giám sát thấy ở dự án Thanh Đa và gặp một thanh niên 25 tuổi, lập gia đình rồi nhưng thanh niên này nói nhà cửa không thay đổi gì sau 25 năm và dường như là tệ hơn” – ông Khuê nói.

Dự án khu đô thị Bình Quới-Thanh Đa “treo” hơn 20 năm khiến cuộc sống người dân nơi đây rất khổ cực.  Ảnh: Ngọc Tiến
Dự án khu đô thị Bình Quới-Thanh Đa “treo” hơn 20 năm khiến cuộc sống người dân nơi đây rất khổ cực. Ảnh: Ngọc Tiến

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cam kết, UBND TP sẽ triển khai nhanh, dứt điểm, không để dự án đô thị Bình Quới –Thanh Đa kéo dài thêm nữa.

“Thay mặt UBND TPHCM, tôi xin chia sẻ khó khăn với người dân trong vùng dự án. Chúng ta phải đặt trong bối cảnh người dân nơi đây thì mới hiểu hết khó khăn, khổ như thế nào khi dự án treo hơn 20 năm” – ông Phong nói.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, trước đây, Thủ tướng đồng ý về việc nhà đầu tư thực hiện dự án Thanh Đa là một liên danh gồm 1 đơn vị trong nước và 1 đơn vị nước ngoài. Sau đó nhà đầu tư nước ngoài rút đi, liên danh tan vỡ, bây giờ TP phải xin ý kiến có cho nhà đầu tư này tiếp tục triển khai hay không, nên thủ tục kéo dài.

Lợi nhuận nhà, đất công chảy vào túi cá nhân, tổ chức

Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm cho rằng tình trạng lãng phí đất công kéo dài nhiều năm tại TPHCM gây bức xúc cho người dân. Nhiều nhà đất công bỏ không, lợi nhuận không vào ngân sách nhưng vào túi riêng cá nhân, tổ chức. Trong khi đó nhiều trường học chật hẹp, thiếu đất làm bệnh viện, còn công viên bị xâm phạm như: 23/9, Thảo Cầm Viên, Phú Lâm.

“Thảo Cầm Viên là sở thú nhưng lại có nhiều hoạt động giải trí. Được biết, thành phố chỉ đạo lập đề án di dời cửa hàng trong các công viên. Im im một thời gian lại như cũ, vậy đang vướng vấn đề gì?. Công trình công cộng phải được sử dụng đúng công năng. Công tác quản lý đặc biệt quan trọng và tạo điều kiện để người dân giám sát” – bà Trâm nói.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Xử lý dự án treo: Rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân

BẢO CHƯƠNG - VY AN |

Trong thời gian qua, để xử lý tình trạng dự án treo, hàng trăm dự án bất động sản (BĐS) không khả thi tại TPHCM đã bị cơ quan chức năng hủy bỏ chủ trương đầu tư và quyết định giao đất cho chủ đầu tư khác. Tuy nhiên, rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Nhiều dự án treo ở các thành phố lớn chưa có chế tài xử lý

Xuân Hải |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nói như vậy khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 5.6 về vấn đề doanh nghiệp cho thuê, cho mượn đất không đúng quy định, gây hoang hóa, lãng phí tài nguyên.

TPHCM: Xử lý dự án treo chậm, gây lãng phí đất

Bảo Chương |

Trong 5 năm gần đây, chính quyền TPHCM đã thu hồi 576 dự án chậm triển khai, gây lãng phí đất đai, với tổng diện tích khoảng 5.900ha. Tuy nhiên, có thể nói, chính quyền thành phố vẫn chưa thật sự mạnh tay với việc kiên quyết thu hồi xử lý dự án treo, đơn cử có không ít siêu dự án treo gần 25 năm chưa có lối ra, gây lãng phí lớn trong bối cảnh quỹ đất thành phố ngày càng eo hẹp.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Xử lý dự án treo: Rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân

BẢO CHƯƠNG - VY AN |

Trong thời gian qua, để xử lý tình trạng dự án treo, hàng trăm dự án bất động sản (BĐS) không khả thi tại TPHCM đã bị cơ quan chức năng hủy bỏ chủ trương đầu tư và quyết định giao đất cho chủ đầu tư khác. Tuy nhiên, rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Nhiều dự án treo ở các thành phố lớn chưa có chế tài xử lý

Xuân Hải |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nói như vậy khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 5.6 về vấn đề doanh nghiệp cho thuê, cho mượn đất không đúng quy định, gây hoang hóa, lãng phí tài nguyên.

TPHCM: Xử lý dự án treo chậm, gây lãng phí đất

Bảo Chương |

Trong 5 năm gần đây, chính quyền TPHCM đã thu hồi 576 dự án chậm triển khai, gây lãng phí đất đai, với tổng diện tích khoảng 5.900ha. Tuy nhiên, có thể nói, chính quyền thành phố vẫn chưa thật sự mạnh tay với việc kiên quyết thu hồi xử lý dự án treo, đơn cử có không ít siêu dự án treo gần 25 năm chưa có lối ra, gây lãng phí lớn trong bối cảnh quỹ đất thành phố ngày càng eo hẹp.