Quấn chăn, đốt lửa sưởi ấm cho "đầu cơ nghiệp" trong giá lạnh

An Nhiên |

Để ứng phó với giá lạnh khi nhiệt độ giảm sâu, người dân các tỉnh vùng cao Yên Bái và Lào Cai đã đốt lửa sưởi ấm, thậm chí quấn chăn cho vật nuôi.

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai giảm sâu, các nơi núi cao xuống dưới 6 độ C kèm theo mưa tuyết, băng giá, sương muối.
Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai giảm sâu, các nơi núi cao xuống dưới 6 độ C kèm theo mưa tuyết, băng giá, sương muối.
Ngay khi nắm bắt thông tin thời tiết rét đậm, rét hại, người dân đã chủ động lùa đàn trâu, bò đang chăn thả trên đồi về nhà.
Ngay khi nắm bắt thông tin thời tiết rét đậm, rét hại, người dân đã chủ động lùa đàn trâu, bò đang chăn thả trên đồi về nhà.
Người dân chủ động dự trữ đầy đủ cỏ tươi để cho đàn trâu, bò ăn trong chuồng tránh rét.
Người dân chủ động dự trữ cỏ tươi để cho đàn trâu, bò ăn trong chuồng tránh rét.
Qua thống kê, dự báo tỉnh Lào Cai sẽ có trên 1.000 con gia súc không có thức ăn và trên 1.500 con gia súc không có chuồng trại, có nguy cơ bị chết đói, rét khi xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài.
Dự báo tỉnh Lào Cai sẽ có trên 1.000 con gia súc không có thức ăn và trên 1.500 con gia súc không có chuồng trại, có nguy cơ bị chết đói, rét khi xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài.
Do vậy, chính quyền địa phương liên tục tuyên truyền đến người dân chuẩn bị rơm rạ, các loại cỏ thân mềm phơi khô, bảo quản, dự trữ cho vật nuôi trong những ngày giá lạnh.
Do vậy, chính quyền địa phương liên tục tuyên truyền đến người dân chuẩn bị rơm rạ, các loại cỏ thân mềm phơi khô, bảo quản, dự trữ cho vật nuôi trong những ngày giá lạnh.
Trong đời sống của người dân vùng cao, con trâu vẫn là “đầu cơ nghiệp” vì thế họ sẵn sàng quấn chăn, đốt lửa sưởi ấm trong ngày rét đâm, rét hại.
Trong đời sống của người dân vùng cao, con trâu vẫn là “đầu cơ nghiệp” vì thế họ sẵn sàng quấn chăn, đốt lửa sưởi ấm trong ngày rét đậm, rét hại.
Tương tự, tại vùng cao huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi di chuyển đàn trâu, bò từ trong rừng về nhốt gần nhà để quản lý, chăm sóc thuận lợi.
Tương tự, tại vùng cao huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi di chuyển đàn trâu, bò từ trong rừng về nhốt gần nhà để quản lý, chăm sóc thuận lợi.
Ngoài việc dùng bạt quây kín nơi nhốt trâu, người dân còn chủ động cắt cỏ, chuẩn bị rơm khô, bổ sung thức ăn tinh để tăng sức đề kháng cho trâu.
Ngoài việc dùng bạt quây kín nơi nhốt trâu, người dân còn chủ động cắt cỏ, chuẩn bị rơm khô, bổ sung thức ăn tinh để tăng sức đề kháng cho trâu.
Gia đình anh Giàng A Da, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu có 6 con bò. Đây là tài sản lớn, vì vậy anh luôn chăm sóc chu đáo để đàn bò sinh trưởng phát triển tốt. Trước tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài, gia đình anh Da đã chủ động dự trữ nguồn thức ăn cho đàn gia súc, không thả rông và che chắn chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm cho gia súc.
Gia đình anh Giàng A Da, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu có 6 con bò. Đây là tài sản lớn, vì vậy anh luôn chăm sóc chu đáo để đàn bò sinh trưởng phát triển tốt. Trước tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài, gia đình anh Da đã chủ động dự trữ nguồn thức ăn cho đàn gia súc, không thả rông và che chắn chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm cho gia súc.
Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết: “Thời gian tới huyện chủ động các phương án, kế hoạch, tập trung chỉ đạo các thôn bản thực hiện đầy đủ các nội dung trọng tâm về phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Tuyên truyền cho nhân dân tăng cường giữ ấm cho gia súc bằng các vật liệu sẵn có, bổ sung các loại thức ăn giàu dinh dưỡng, không chăn thả gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại. Đảm bảo trong đợt rét đậm rét hại này không xảy ra trường hợp gia súc chết đói, chết rét”.
Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết: “Thời gian tới huyện chủ động các phương án, kế hoạch, tập trung chỉ đạo các thôn bản thực hiện đầy đủ các nội dung trọng tâm về phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Tuyên truyền cho nhân dân tăng cường giữ ấm cho gia súc bằng các vật liệu sẵn có, bổ sung các loại thức ăn giàu dinh dưỡng, không chăn thả gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại. Đảm bảo trong đợt rét đậm rét hại này không xảy ra trường hợp gia súc chết đói, chết rét”.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 820.000 con gia súc chính, trong đó trâu trên 97.000 con, bò gần 38.700 con. Đối mặt đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu đông, với sự tích cực vào cuộc của các cấp chính quyền, ngành chức năng và sự chủ động của các hộ chăn nuôi, đến thời điểm này, Yên Bái chưa có thiệt hại về gia súc do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 820.000 con gia súc chính, trong đó trâu trên 97.000 con, bò gần 38.700 con. Đối mặt đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu đông, với sự tích cực vào cuộc của các cấp chính quyền, ngành chức năng và sự chủ động của các hộ chăn nuôi, đến thời điểm này, Yên Bái chưa có thiệt hại về gia súc do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại. Ảnh: B.N
An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương đốt lửa canh đào quất xuyên đêm trong giá lạnh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, do đó, bất chấp thời tiết mưa lạnh, các tiểu thương buôn bán đào quất đã dựng lán, đốt lửa xuyên đêm để trông coi, chờ trời sáng phục vụ người dân mua sắm Tết.

Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm khuya giá lạnh tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Khoảng 22h ngày 3.1, một hộ dân ở thôn Dũng Thúy (xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn) phát hiện trước cửa nhà mình có 2 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm theo một bức thư.

Những mảnh đời mưu sinh trong đêm đông giá lạnh

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng những người lao động vẫn phải oằn mình chịu đựng cái lạnh để mưu sinh.

Lý do huấn luyện viên Troussier không dùng Hồ Tấn Tài tại Asian Cup 2023

AN NGUYÊN |

Hậu vệ Hồ Tấn Tài không thi đấu phút nào tại vòng chung kết Asian Cup 2023.

Nhiều người nhập viện nghi do ăn bánh mì ở tiệm nổi tiếng tại Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sau khi ăn bánh mì tại một tiệm nổi tiếng ở TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), nhiều người có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn phải nhập viện điều trị.

Quý IV sẽ là đỉnh đáo hạn trái phiếu năm nay với hơn 81.000 tỉ đồng

Đức Mạnh |

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong năm 2024 ước tính đạt khoảng 207 nghìn tỉ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Sau 1 tháng thông xe, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vẫn tiếp tục thi công

Việt Bắc |

Tròn 1 tháng sau khi chính thức thông xe, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vẫn đang tiếp tục được thi công hoàn thiện những hạng mục phụ trợ.

Cửa hàng quyết giữ mức chênh lệch giá vàng "trên trời" dù vắng khách

Đền Phú |

Giá vàng chênh lệch mua - bán lớn, các nhà đầu tư cẩn trọng hơn khi quyết định đầu tư. Dù cận Tết, không khí kinh doanh tại nhiều cửa hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội đều ảm đạm.

Tiểu thương đốt lửa canh đào quất xuyên đêm trong giá lạnh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, do đó, bất chấp thời tiết mưa lạnh, các tiểu thương buôn bán đào quất đã dựng lán, đốt lửa xuyên đêm để trông coi, chờ trời sáng phục vụ người dân mua sắm Tết.

Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm khuya giá lạnh tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Khoảng 22h ngày 3.1, một hộ dân ở thôn Dũng Thúy (xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn) phát hiện trước cửa nhà mình có 2 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm theo một bức thư.

Những mảnh đời mưu sinh trong đêm đông giá lạnh

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng những người lao động vẫn phải oằn mình chịu đựng cái lạnh để mưu sinh.