Ngày 23.4, liên quan đến vụ việc đơn vị thi công tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông nối đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã thi công qua đoạn rừng tự nhiên mà Báo Lao Động đã phản ánh, đại diện đơn vị thi công cho biết, đã tạm dừng thi công tuyến đường và đang phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.
Ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Danh - nói rằng, đơn vị đã nhận thi công 1 đoạn đường nói trên. Quá trình triển khai thi công diễn ra bình thường, nhưng khi đến vị trí có 2 đám rừng trồng thì có xen kẽ 1 đám rừng tự nhiên. Cán bộ kỹ thuật của công ty đã có sự nhầm lẫn, dẫn đến việc thi công “lẹm” vào một diện tích rừng tự nhiên.
“Hiện chúng tôi đã tạm dừng thi công và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, khắc phục vụ việc. Cái này do nhầm lẫn chứ không ai dại gì đụng vào đất rừng tự nhiên cả” - ông Nguyễn Xuân Hải thông tin.
Được biết, sau khi Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải phát hiện 1 diện tích rừng tự nhiên ở xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) do đơn vị quản lý bị san ủi thì đã báo với cơ quan chức năng.
Vào ngày 8.4.2024, một đoàn kiểm tra được thành lập đã đi kiểm tra hiện trường, tại đây phát hiện Công ty Cổ phần Trường Danh đã mở đường vào rừng tự nhiên có chiều dài 183 m, chiều rộng bình quân 6m tại lô 21, khoảnh 10, tiểu khu 580. Tổng diện tích bị san ủi là 1.098 m2, trong đó diện tích nằm ngoài ranh giới hồ sơ thiết kế tuyến đường là 1.032 m2.
Kiểm tra thực tế tại hiện trường, có một số cây gỗ rừng tự nhiên nhưng do hiện trạng bị san ủi, nên không thể tiến hành đo đếm, kiểm tra cụ thể được số lượng, khối lượng cây bị thiệt hại.
Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải cho biết, theo bản đồ cập nhật diễn biến rừng năm 2023, khu vực rừng mà công ty nói trên xâm phạm có hiện trạng là thường xanh nghèo.
Quá trình thi công đường giao thông nói, đơn vị này đã đề nghị công ty không xâm phạm đất và rừng tự nhiên và cũng thường xuyên cắt cử cán bộ kiểm tra, nhưng vẫn xảy ra vụ việc.