Đội K92 và hành trình hơn 20 năm đưa hài cốt liệt sĩ về với đất Mẹ

NGUYÊN ANH |

Hơn 20 năm băng rừng, vượt suối, các thế hệ Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước an táng hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. 

Gian nan hành trình tìm đồng đội

Có dịp cùng theo chân Đội K92, chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn về những vất vả và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Để tìm được hài cốt của các liệt sĩ mang về quê hương truy điệu và an táng, Đội K92 phải trải qua nhiều giai đoạn như: Thu thập tin tức, khảo sát địa điểm, điều tra, kết luận và tiến hành tìm kiếm nên mất rất nhiều thời gian, công sức.

Mỗi ngày qua đi, thông tin ít dần, sơ đồ mộ chí có nhiều thay đổi nên việc tìm kiếm phải đi xa hơn ở những cánh rừng, nơi hẻo lánh, có nơi phải hành quân bộ đến 2, 3 ngày đường với chiếc balô gần 30kg trên vai. Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Đội trưởng Đội K92, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang - cho biết, những người biết thông tin hiện giờ đã già yếu, có người cũng đã mất, sơ đồ mộ chí thất lạc, có cung cấp nhưng không đầy đủ.

“Không phải cứ xác định vị trí là gặp ngay, có khi trong một ngày, mỗi tổ phải đào trên mười vị trí mà vẫn chưa gặp. Từng người một thay nhau miệt mài đào, có khi phải đào sâu hơn cả mét, cho đến lớp đất đen mới chịu chuyển vị trí” - Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn chia sẻ.

Phát huy vai trò “Đội tuyên truyền tri ân”

Ban Chỉ huy Đội K92 đã tuyển chọn những cán bộ có kỹ năng giao tiếp tốt, am hiểu phong tục tập quán và thông thạo tiếng Campuchia để thành lập mô hình “Đội tuyên truyền tri ân”. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng thông tin”, “Đội tuyên truyền tri ân” được giao nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị LLVT của Vương quốc Campuchia đến từng nhà người dân trong khu vực dự kiến đào tìm để tuyên truyền giúp bà con hiểu nhiệm vụ, công việc của đội. Ngoài ra, bà con còn được phổ biến các chế độ, chính sách đối với người cung cấp thông tin.

Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn, các thành viên trong đội đã tìm kiếm, gặp gỡ những người cao tuổi để thu thập, phân tích các nguồn thông tin, từ đó tham mưu cho Ban Chỉ huy đội vẽ nên sơ đồ mộ chí. Mỗi ngày các thành viên còn vượt hàng trăm cây số qua nhiều địa hình và thời tiết khác nhau bằng xe máy để có những thông tin quý giá dù là rất nhỏ.

Thượng úy QNCN Danh Ny, Thành viên Đội Tuyên truyền Tri ân, Đội K92, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết: “Mỗi địa phương mỗi phong tục, tập quán khác nhau, việc truyền tải thông tin cũng gặp không ít khó khăn. Chúng tôi không chỉ tìm thông tin mà khi đến nhà dân còn giúp đỡ bà con những vấn đề trong đời sống nên họ có tình cảm rất tốt với bộ đội Việt Nam và hỗ trợ chúng tôi hết mình”.

Tiếp tục hành trình gian nan nhưng đầy vinh quang

Vẫn là những chặng đường hành quân xa, với bao khó khăn phía trước nhưng từng cán bộ chiến sĩ Đội K92 chưa bao giờ mất đi niềm tin, ý chí. Sâu trong cánh rừng, những người làm nhiệm vụ đặc biệt này vẫn đang miệt mài đặt từng nhát len vào đất cũng là đặt một niềm hy vọng tìm gặp các chú, các anh đã nằm lại rất lâu trên đất bạn.

Hơn 20 năm qua, dấu chân Đội K92 đã in khắp 24 huyện, thành phố trên 4 tỉnh của Vương quốc Campuchia. Ngài đại tá Tếp Âm, Phó Chỉ huy trưởng tiểu khu Quân sự tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia cho biết: “Được sự phân công của Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampot, bản thân tôi phối hợp với Đội K92, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang tham gia tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kampot. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa đội với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân của tỉnh KamPot được thực hiện rất tốt. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp tốt hơn nữa để hỗ trợ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua của lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang nói chung, Đội chuyên trách K92 nói riêng tuy đã được nhiều kết quả, song vẫn còn đó rất nhiều hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đang nằm lại trên đất bạn. Nỗi trăn trở, day dứt ấy sẽ luôn thôi thúc từng thành viên tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn đóng góp sức mình để xoa dịu những đau thương mất mát đã qua.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Trang trọng truy điệu, cải táng 68 hài cốt liệt sĩ

Trà Sư |

An Giang – Tỉnh An Giang đã trang trọng làm lễ cải táng 68 hài cốt liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Kiên Giang: Ký kết giao nhận hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Campuchia

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc ký kết giao nhận đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia về tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ.

Thăm Đội K92 làm nhiệm vụ cất bốc hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Campuchia

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Gần 3 tháng thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, đội K92 đã tìm kiếm và quy tập được 20 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Campuchia.

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực ruộng lúa ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Khảo sát tại khu vực ruộng lúa tại xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở bờ suối tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại một con suối ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện 1 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

An Giang: Trang trọng truy điệu, cải táng 68 hài cốt liệt sĩ

Trà Sư |

An Giang – Tỉnh An Giang đã trang trọng làm lễ cải táng 68 hài cốt liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Kiên Giang: Ký kết giao nhận hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Campuchia

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc ký kết giao nhận đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia về tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ.

Thăm Đội K92 làm nhiệm vụ cất bốc hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Campuchia

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Gần 3 tháng thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, đội K92 đã tìm kiếm và quy tập được 20 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Campuchia.

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực ruộng lúa ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Khảo sát tại khu vực ruộng lúa tại xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở bờ suối tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại một con suối ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện 1 bộ hài cốt liệt sĩ.