Đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo, người bán hàng rong bị phạt 2,5 triệu

Hữu Long |

Khánh Hòa - UBND phường Thọ Lộc, Thành phố Nha Trang đã xử phạt một người bán hàng rong 2,5 triệu đồng vì sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh cản trở giao thông. Làm việc với địa phương, bà bán hàng rong giải thích rằng, việc đổ nước thừa vào thùng nước lèo vì đó là tô cuối cùng, nên đổ lại để mang về.

Ngày 26.12, một lãnh đạo UBND TP.Nha Trang xác nhận, vừa xử lý đối với trường hợp một người bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bà bán hàng rong có hành động đổ thức ăn thừa vào nồi nấu nước lèo, rồi bán lại cho khách đến sau.

Tiếp nhận thông tin, UBND TP.Nha Trang đã chỉ đạo UBND phường Lộc Thọ phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh.

Người bán hàng rong bị xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông . Ảnh Thu Cúc
Người bán hàng rong bị xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông. Ảnh: Thu Cúc

Ngày 23.12, UBND phường Lộc Thọ mời bà H.T.T (SN 1942, trú TP.Nha Trang) - người bán hàng rong tại đường Quang Trung - để làm rõ thông tin đổ thức ăn thừa vào nồi nấu nước lèo.

Làm việc với địa phương, bà T thừa nhận việc buôn bán hàng rong trên vỉa hè gây cản trở giao thông là sai quy định. Bà này cũng thừa nhận việc đổ nước uống lại vào trong bình cho khách đến sau đến uống lại.

Riêng hình ảnh đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo bán lại cho người khách đến sau, bà T phủ nhận với lý do “đã bán tô cuối cùng rồi đi về nên đổ lại để mang về".

Video người dân quay lại cảnh bà T đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo, bán lại cho khách đến sau.

Căn cứ vào các quy định, UBND phường Lộc Thọ đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với bà H.T.T về hành vi sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông với mức tiền xử phạt là 2,5 triệu đồng.

Sau khi bị xử phạt, bà T cũng cam kết sẽ không buôn bán hàng rong trái phép.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Mời người bán hàng rong lên phường sau vụ đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo

Hữu Long |

Khánh Hòa – Chính quyền địa phương đã mời người bán hàng rong lên làm việc tuy nhiên người này không hợp tác. Trước đó, hình ảnh người bán hàng đổ toàn bộ thức ăn thừa vào nồi nước lèo, rồi bán lại cho thực khách đến sau được lan truyền trên mạng.

Người bán hàng rong trước cổng bệnh viện đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan chức năng đang xác minh thông tin một người bán hàng rong trước cổng bệnh viện đổ toàn bộ thức ăn thừa vào nồi nước lèo, rồi bán lại cho thực khách đến sau.

Xử phạt chủ gánh hàng rong bán 80.000 đồng/củ khoai ở Hồ Gươm

Phạm Đông |

Hà Nội - Liên quan đến thông tin khách hàng bị "chặt chém" với giá 80.000 đồng/củ khoai ở Hồ Gươm, Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Mời người bán hàng rong lên phường sau vụ đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo

Hữu Long |

Khánh Hòa – Chính quyền địa phương đã mời người bán hàng rong lên làm việc tuy nhiên người này không hợp tác. Trước đó, hình ảnh người bán hàng đổ toàn bộ thức ăn thừa vào nồi nước lèo, rồi bán lại cho thực khách đến sau được lan truyền trên mạng.

Người bán hàng rong trước cổng bệnh viện đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan chức năng đang xác minh thông tin một người bán hàng rong trước cổng bệnh viện đổ toàn bộ thức ăn thừa vào nồi nước lèo, rồi bán lại cho thực khách đến sau.

Xử phạt chủ gánh hàng rong bán 80.000 đồng/củ khoai ở Hồ Gươm

Phạm Đông |

Hà Nội - Liên quan đến thông tin khách hàng bị "chặt chém" với giá 80.000 đồng/củ khoai ở Hồ Gươm, Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.