Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, do Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng, ngân sách Trung ương 800 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 400 tỉ đồng, đi qua các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức và TP Quảng Ngãi với chiều dài tuyến hơn 13km.
Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh là dự án đa mục tiêu, khi hoàn thành vào khai thác sẽ phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng dự án, đặc biệt là phát triển du lịch, khu đô thị, kết nối giao thương. Tuy nhiên, khoảng một tháng qua, trên công trường dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh thuộc địa phận huyện Mộ Đức rất ít công nhân thi công, mặc dù thời tiết nắng ráo, rất thuận lợi cho việc thi công dự án.
Nhiều hạng mục thi công dang dở, các thiết thiết bị cơ giới dừng hoạt động khoảng một tháng qua. Rất nhiều người dân sống gần dự án này cho biết, hơn một tháng qua, kể từ ngày nhiều lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh Quảng Ngãi bị bắt giam thì dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đi qua địa phận xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức cũng ngừng thi công, khiến nhiều người dân ngỡ ngàng, vì trước đó lượng nhân công, máy móc được huy động để thi công dự án rất rầm rộ, khẩn trương.
Tương tự, tại dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, được khởi công tháng 7.2019, dự kiến hoàn thành năm 2021, nhưng chủ đầu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi xin gia hạn thời gian hoàn thành dự án sang năm 2025, nhưng hiện cũng chỉ lác đác vài công nhân thi công. Nhiều gói thầu, hạng mục tại công trình đến nay vẫn dang dở, chưa thể hoàn thành; sắt thép hoen gỉ khắp nơi.
Ngày 14.3.2024, tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, hiện nay 2 dự án trọng điểm của tỉnh là đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi và Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh cần phải tiếp tục triển khai đảm bảo đúng tiến độ đối với nguồn vốn đã cấp.
Tuy nhiên, với thực tế các dự án trọng điểm vắng nhân lực thi công như hiện nay, các dự án trọng điểm ở Quảng Ngãi có nguy cơ chậm tiến độ.