Trong khi NLĐ cả nước khá chật vật mới có được tấm vé tàu xe về quê ăn Tết cổ truyền, thì CNLĐ tại Công ty Doosan Vina (tỉnh Quảng Ngãi) lại đang rất tập trung vào từng hạng mục công việc mà mình phụ trách cho đến ngày làm việc cuối cùng.
Bởi lẽ, vấn đề “tấm vé xe về quê ăn Tết và tấm vé đi vào nơi làm việc sau Tết” của những CNLĐ này đã được công ty lo chu toàn khi kết thúc ngày làm việc cuối năm, NLĐ đã được công ty sắp xếp xe để đưa về tận quê nhà và đón trở lại làm việc sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc.
Ông Jeong Young Chil – Tổng Giám đốc Công ty Doosan Vina – chia sẻ: “Tôi từng có 5 năm sinh sống tại Việt Nam nên rất thấu hiểu nỗi lo về dịch vụ vận tải trong dịp trước và sau Tết của NLĐ. Tôi nhận thấy đó thật sự là một nổi ám ảnh của nhiều người.
Tết là một dịp lễ hội sum vầy lớn nhất năm đối với người Việt Nam và ở Hàn Quốc cũng vậy. Vì thế, Doosan Vina năm nào cũng cung cấp xe đưa NLĐ về quê để không ai phải đón năm mới trên đất khách quê người trong sự tủi hờn cả”.
Ngoài các CNLĐ được hỗ trợ, các người thân trong gia đình của họ cũng được công ty bố trí xe để đưa đón về tận nhà để cùng vui Tết Sum vầy với gia đình ở quê trong dịp Tết. Việc làm này đã thể hiện sự quan tâm rất lớn trong việc chính sách phúc lợi đối với NLĐ.
Chị Trần Thị Huế - Nhân viên bộ phận CP cho biết, vợ chồng chị đều có quê ở tỉnh Thanh Hóa. Thời gian đi lại giữa tỉnh Quảng Ngãi và Thanh Hóa thường mất khoảng 18 giờ đồng hồ.
“Bạn bè tôi làm ăn xa quê năm nào cũng lo vé tàu xe từ tháng 9 tháng 10, vất vả lắm. Tôi thì chưa từng vướng vào bởi năm nào gia đình tôi cũng có xe công ty đưa đón nên vô cùng an tâm, vừa không bị chặt chém lại vừa an toàn. Tôi thật sự rất biết ơn Doosan Vina vì điều đó” – chị Huế nói.
Hiện NLĐ khác tỉnh tại Doosan Vina chiếm 12,8% tổng lực lượng lao động. Đây là năm thứ 11 Doosan Vina thực hiện chính sách phúc lợi này kể từ năm 2009 và đến nay đã có gần 3 nghìn lượt NLĐ được hưởng lợi từ chương trình này