Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa.
Thời gian qua, huyện Vĩnh Hưng đã tích cực vận động, kêu gọi xã hội hóa đầu tư các hạng mục còn lại trong dự án tu bổ Di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt.
Thông qua sự giới thiệu, kết nối của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Công ty Cổ phần xi măng Tây Đô cùng một số đơn vị hỗ trợ nguồn vốn 7 tỉ đồng đầu tư xây dựng các hạng mục cầu kè, sân đường, công viên (giai đoạn 2). Dự kiến công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 2.9.2023.
Di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt là nơi lưu dấu những hy sinh to lớn của Trung đoàn 1, 2 và 3 trực thuộc Sư đoàn 5, quân và dân địa phương trong giai đoạn năm 1972-1975, hàng ngàn liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh anh dũng trên mảnh đất Long Khốt.
Đây cũng là nơi ghi dấu chiến công 43 ngày đêm bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc vào năm 1978 của Bộ đội Biên phòng Long An. Hàng năm, Long An luôn tổ chức Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ vào ngày 19.5.
Năm 1997, Di tích lịch sử khu vực Đồn Long Khốt được UBND tỉnh Long An xếp hạng di tích cấp tỉnh, đến năm 2019 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia.
Theo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng Trần Văn Cường, đây là công trình có ý nghĩa to lớn, mang tính lịch sử nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại khu vực Đồn Long Khốt. Đồng thời, công trình cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.
Trước đó, trong năm 2020, được sự giới thiệu, kết nối của Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174 (Sư đoàn 5) và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Vĩnh Hưng mời gọi được nhà tài trợ hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư với kinh phí trên 12 tỉ đồng để đầu tư các hạng mục công trình gồm: Đền thờ, nhà khách, nhà ăn, nhà lục giác, cổng tam quan, tượng đài, tường rào, sân đường nội bộ, bến thả hoa đăng, cây xanh.