Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng cao Sơn La

Minh Nguyễn |

Huyện Vân Hồ là địa phương có lực lượng lao động khá dồi dào, tuy nhiên trình độ còn hạn chế, không chuyên sâu, tỉ lệ lao động qua đào tạo chỉ chiếm 26%. Do đó, huyện Vân Hồ đã đặt ra mục tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm.

15 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ông Vũ Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ - cho biết, để giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân, huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm cho người nghèo, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Theo ông Hải, công tác tuyên truyền, hướng nghiệp được tăng cường, nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp. Địa phương tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp cùng tham gia dạy nghề; mở rộng thực hiện cơ chế dạy nghề theo hợp đồng đào tạo hoặc đặt hàng cơ sở đào tạo, doanh nghiệp.
Năm 2022, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Vân Hồ đã tổ chức 15 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại 8 xã, với 482 lao động về các nghề: Kĩ thuật nuôi trồng thủy sản; kĩ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò; trồng và chăm sóc cây ăn quả; nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch.
Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm tại 14 xã, thu hút trên 600 lượt đoàn viên, thanh niên, người lao động tham gia và phát trên 1.000 tờ gấp, tờ rơi tư vấn, giới thiệu việc làm. Đồng thời, kết nối với các doanh nghiệp tuyển dụng, giải quyết việc làm. Tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao 8 tỉ 827 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, hỗ trợ việc làm bền vững.

1.700 người lao động tham gia ngày hội việc làm

Trong tháng 5 vừa qua, huyện Vân Hồ đã tổ chức ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, thu hút 27 đơn vị, doanh nghiệp, HTX và có trên 1.700 người lao động trên địa bàn huyện tham gia. Thông qua ngày hội, nhiều đối tượng là học sinh, sinh viên, người lao động đã được tư vấn trực tiếp, giải đáp thắc mắc. Từ đó, giúp lựa chọn các ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của bản thân.
Chị Lường Thị Mai (30 tuổi, trú xã Suối Bàng) chia sẻ: “Trước đây tôi đi làm việc tại Bắc Giang với khoảng cách xa. Vừa qua tôi nghỉ thai sản nên thôi việc. Rất may trên huyện tổ chức giới thiệu việc làm, tôi đã tìm được việc làm phù hợp tại doanh nghiệp và vừa có điều kiện gần nhà để chăm sóc gia đình, con cái”.
Huyện Vân Hồ đặt ra mục tiêu trong năm 2023 sẽ giải quyết việc làm mới cho 3.000 người lao động, đào tạo nghề từ 350 người lao động trở lên. Để thực hiện điều đó, huyện đang tích cực phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt ưu tiên những doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tạo cơ hội, việc làm cho lao động làm việc ngay tại địa phương.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, 5 tháng đầu năm 2023, ngành đã phối hợp tổ chức 49 hội nghị tư vấn việc làm tại các xã; phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn và hướng nghiệp nghề tại huyện Sông Mã, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ, Trường Cao đẳng Sơn La. Tư vấn việc làm cho 10.942 lượt người lao động; lũy kế số lao động đi làm việc ở các khu công nghiệp trong nước là 86.717 người; kết nối 144 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đào tạo nghề cho người lao động trước làn sóng cắt giảm kéo dài

Phương Ngân |

Đơn hàng sụt giảm kéo dài khiến các doanh nghiệp khó cầm cự sản xuất và duy trì đội ngũ công nhân lao động. 

Sẽ bỏ quy định mỗi môn học phải có từ 2-6 tín chỉ trong đào tạo nghề

Hoàng Quang |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định về thời gian khoá học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nghề, trong đó điều chỉnh và bổ sung mới nhiều nội dung đào tạo nghề so với Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH.

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Minh Hạnh |

Với mục tiêu phấn đấu giải quyết việc làm (GQVL) cho hơn 17.000 lao động năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung, triển khai thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ người lao động đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Đề xuất xây dựng Trung tâm đào tạo nghề phục vụ xuất khẩu lao động

Minh Hạnh |

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản ICP (tỉnh Aichi) mới có đề xuất xây dựng Trung tâm đào tạo nghề phục vụ cho các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Quân đội Colombia tìm chú chó đã giúp xác định 4 trẻ em lạc 40 ngày ở Amazon

Thanh Hà |

Quân đội Colombia cam kết tiếp tục tìm Wilson - chú chó cứu hộ đã giúp xác định vị trí 4 trẻ em lạc 40 ngày ở Amazon - sau khi chú chó này biến mất.

Dự báo mực nước các sông lớn sẽ tăng

Hiếu Anh |

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (văn phòng), mực nước sông một số nơi có chiều hướng tăng lên.

Báo Lao Động phản ánh đúng sự việc trạm quản lý bảo vệ rừng bị xả súng

Phan Tuấn |

Báo Lao Động đã kịp thời phản ánh đúng vụ việc trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn ở tỉnh Đắk Nông bị các đối tượng chưa xác định được danh tính xả súng trả đũa.

Bamboo Airways chi 11.000 tỉ trả nợ vay, lỗ nặng vì trích lập gần 12.500 tỉ đồng

Quang Dân |

Toàn bộ dàn lãnh đạo HĐQT của Bamboo Airways đồng loạt xin nghỉ. Danh sách ứng viên bầu HĐQT mới chưa được tiết lộ. Trước đó, báo cáo tài chính đã kiểm toán Bamboo Airways cho biết, trong năm 2022, công ty đã trích lập các khoản dự phòng phải thu (ngắn hạn/dài hạn) khó đòi. Đây được coi là động thái quyết liệt của công ty trong quá trình tái cơ cấu, “rũ sạch” những tài sản xấu và phản ánh đúng thực trạng công ty.

Đào tạo nghề cho người lao động trước làn sóng cắt giảm kéo dài

Phương Ngân |

Đơn hàng sụt giảm kéo dài khiến các doanh nghiệp khó cầm cự sản xuất và duy trì đội ngũ công nhân lao động. 

Sẽ bỏ quy định mỗi môn học phải có từ 2-6 tín chỉ trong đào tạo nghề

Hoàng Quang |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định về thời gian khoá học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nghề, trong đó điều chỉnh và bổ sung mới nhiều nội dung đào tạo nghề so với Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH.

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Minh Hạnh |

Với mục tiêu phấn đấu giải quyết việc làm (GQVL) cho hơn 17.000 lao động năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung, triển khai thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ người lao động đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Đề xuất xây dựng Trung tâm đào tạo nghề phục vụ xuất khẩu lao động

Minh Hạnh |

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản ICP (tỉnh Aichi) mới có đề xuất xây dựng Trung tâm đào tạo nghề phục vụ cho các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động tại tỉnh Vĩnh Phúc.