Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều người dân ở huyện Krông Năng sau khi được đào tạo nghề đã có công ăn việc làm ổn định, thu nhập gia đình được cải thiện đáng kể.

Chú trọng đào tạo nghề cho người dân

Thời gian qua, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (còn gọi là chương trình 1719).

Riêng trong giai đoạn năm 2022 - 2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Krông Năng đã mở 9 lớp đào tạo nghề cho 315 học viên trên địa bàn với tổng kinh phí thực hiện là hơn 1 tỉ đồng.

Người dân huyện Krông Năng tham gia một lớp đào tạo nghề do cơ quan chức năng ở huyện tổ chức. Ảnh: Bảo Trung
Người dân huyện Krông Năng tham gia một lớp đào tạo nghề do cơ quan chức năng ở huyện tổ chức. Ảnh: Bảo Trung

Đa phần những người này sau đào tạo đã tìm kiếm được công việc phù hợp với năng lực trình độ của bản thân. Vừa qua, anh Triệu Việt Tuế (người dân tộc Tày, ở xã Ea Tam) đã tham gia học lớp trồng và chăm sóc cây nông nghiệp do UBND xã và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Krông Năng phối hợp tổ chức.

Với những kiến thức tích lũy được, anh Tuế đã quyết định cải tạo đất đai, lựa chọn giống phù hợp để trồng cây cà phê và xen canh thêm một số cây trồng khác như hồ tiêu để gia tăng thu nhập. Nhờ đó, gia đình anh Tuế đã từng bước vươn lên thoát nghèo, có thu nhập ổn định.

Lãnh đạo UBND xã Ea Tam thông tin, từ năm 2020 đến nay, người dân trong xã tham gia 2 lớp dạy nghề (khoảng 35 - 40 học viên/lớp). Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, người dân ở trên địa bàn xã đã tham gia 3 lớp dạy nghề may công nghiệp; sửa chữa máy nông nghiệp, xe máy; kỹ thuật trồng, chăm sóc cây sầu riêng…

Nhiều hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sau khi học đã được nâng cao trình độ tay nghề để áp dụng những kiến thức đã học vào việc phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Rất cần được tháo gỡ khó khăn

Ông Nông Đức Nam - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Krông Năng - chia sẻ: "Để thu hút được người dân học nghề theo Chương trình mục tiêu Quốc gia, trước mắt cần nâng mức tiền hỗ trợ cho học viên từ 30.000 đồng/học viên/ngày học tăng lên 50.000 đến 70.000 đồng/ học viên/ngày học.

Hàng năm nguồn kinh phí cho mục sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đào tạo nghề cấp về cho Trung tâm rất lớn ( từ 6 tỉ đồng đến 7 tỉ đồng). Thế nhưng đến cuối năm nguồn ngân sách này Trung tâm lại phải trả lại cho Nhà nước.

"Bởi theo Luật Giáo dục nghề nghiệp thì Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện không phải là cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thế nên, đơn vị không được hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy nghề theo Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719" - ông Nam cho hay.

Trong khi tiền cấp về không giải ngân được phải trả lại thì điều kiện thực tế về trang thiết bị, máy móc... phục vụ cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại đơn vị đã cũ, hư hỏng, thậm chí không sử dụng được.

"Mong Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tham mưu cấp trên đưa đơn vị vào đối tượng thụ hưởng nguồn vốn về sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề thuộc 3 chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012 - 2025", ông Nam nói thêm.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên

KHÁNH AN |

Bạn đọc đặt câu hỏi về việc thời gian làm giáo viên hợp đồng (có đóng BHXH) có được tính để xét là thời gian tương đương giữ chức danh nghề nghiệp.

Nhà giáo cần đáp ứng quy định gì về đạo đức nghề nghiệp?

Vân trang |

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định rõ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp mà giáo viên cần đáp ứng.

Hơn 1.800 người lao động tại Quảng Nam được khám bệnh nghề nghiệp

Sông Hàn |

Hơn 1.800 cán bộ, người lao động của Công ty Hi-Tech Việt Nam Apparel được các y bác sĩ Bệnh viện 199 Bộ Công an (đóng chân tại Đà Nẵng) khám bệnh nghề nghiệp, kết hợp khám sức khỏe định kỳ.

Chủ khu ẩm thực xây trên đất thủy sản ở Bạc Liêu trần tình

NHẬT HỒ |

Chủ nhân Nhà vườn Gỗ Xưa Bạc Liêu - khu ẩm thực xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản - lên tiếng trần tình vụ việc.

Ukraina mở cuộc tập kích UAV lớn vào thủ đô Nga

Thanh Hà |

Quân đội Nga chặn cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraina vào thủ đô Mátxcơva.

Ngày 2.9 thông xe cầu 490 tỉ đồng nối Bình Dương - Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Cầu Bạch Đằng 2 trị giá 490 tỉ đồng nối TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) với huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) thông xe vào ngày 2.9.

Bổ nhiệm các chức vụ tại công an Hà Tĩnh, Hòa Bình, Đồng Nai

Quang Việt |

Trong tuần qua, tại các tỉnh Hà Tĩnh, Hòa Bình, Đồng Nai, ngành công an ghi nhận việc bổ nhiệm, điều động các sĩ quan giữ các chức vụ.

8 cựu lãnh đạo nhận hối lộ của bà chủ Xuyên Việt Oil

Việt Dũng |

Trong vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc có 8 bị can nguyên lãnh đạo Bến Tre, Bộ Công Thương... nhận hối lộ từ bà Mai Thị Hồng Hạnh.

Thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên

KHÁNH AN |

Bạn đọc đặt câu hỏi về việc thời gian làm giáo viên hợp đồng (có đóng BHXH) có được tính để xét là thời gian tương đương giữ chức danh nghề nghiệp.

Nhà giáo cần đáp ứng quy định gì về đạo đức nghề nghiệp?

Vân trang |

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định rõ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp mà giáo viên cần đáp ứng.

Hơn 1.800 người lao động tại Quảng Nam được khám bệnh nghề nghiệp

Sông Hàn |

Hơn 1.800 cán bộ, người lao động của Công ty Hi-Tech Việt Nam Apparel được các y bác sĩ Bệnh viện 199 Bộ Công an (đóng chân tại Đà Nẵng) khám bệnh nghề nghiệp, kết hợp khám sức khỏe định kỳ.