Dân “ngộp thở” vì đốt bãi rác giữa trưa, phải điều xe cứu hỏa đến dập

TRẦN TUẤN |

Đúng khoảng 12h trưa, giữa cái nắng 40 độ C thì bất ngờ bãi rác ở xã Thạch Xuân (Thạch Hà, Hà Tĩnh) bốc cháy khiến khói, mùi hôi thối bủa vây, người dân bị “ngộp thở”. Chính quyền sau đó đã phải gọi xe cứu hỏa đến dập lửa.
Sáng nay (19.5), ông Nguyễn Văn Thịnh – Trưởng Công an xã Thạch Xuân – cho biết, công an xã đang xác minh làm rõ nghi vấn một đối tượng lạ mặt đốt rác tại bãi rác Cửa Ải ở thôn Tân Thanh xã Thạch Xuân vào trưa 18.5 khiến nhiều hộ dân bị khói bủa vây, ngột ngạt.

Theo ông Thịnh, khoảng gần 12h trưa 18.5 thì người dân phát hiện bãi rác Cửa Ái cháy lớn, khói nghi ngút bay vào khu dân cư khiến nhiều người dân bị ảnh hưởng, bức xúc.

Ngay sau đó, chính quyền đã phải gọi Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy điều 1 xe cứu hỏa, 1 xe tiếp nước đến dập lửa. “Cháy từ lúc 12h trưa cho đến 13h thì đám cháy được dập tắt” – ông Thịnh nói.

Vòi rồng của xe cứu hỏa đang dập lửa
Vòi rồng của xe cứu hỏa đang dập lửa

Bãi rác Cửa Ải được xây dựng từ năm 2015, có sức chứa hơn 700m3 rác thải.  Đây là nơi tập kết rác của xã để đưa đi xử lí tại Nhà máy xử lí rác thải ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Được biết, bãi rác này nằm gần khu dân cư, gần chợ, trường học và trụ sở UBND xã Thạch Xuân nên khi xây dựng đã từng có ý kiến phản đối của người dân.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 19.5: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, nhiệt tăng mạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 19.5, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 40 độ C.

Dân chật vật mưu sinh, bệnh viện quá tải

NHÓM PV |

Nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ phổ biến 36-39oC, có nơi trên 39oC 4 ngày qua, tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đã làm cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nguy cơ hạn hán, cháy rừng và gia tăng số bệnh nhân nhập viện vì dịch bệnh.

Cảnh báo đợt nắng nóng khủng khiếp đã đến có thể gây sốc nhiệt đột quỵ

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở cả 3 miền với chỉ số UV rất cao có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Dự báo thời tiết 19.5: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, nhiệt tăng mạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 19.5, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 40 độ C.

Dân chật vật mưu sinh, bệnh viện quá tải

NHÓM PV |

Nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ phổ biến 36-39oC, có nơi trên 39oC 4 ngày qua, tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đã làm cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nguy cơ hạn hán, cháy rừng và gia tăng số bệnh nhân nhập viện vì dịch bệnh.

Cảnh báo đợt nắng nóng khủng khiếp đã đến có thể gây sốc nhiệt đột quỵ

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở cả 3 miền với chỉ số UV rất cao có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.