NẮNG NÓNG GAY GẮT Ở KHU VỰC PHÍA BẮC VÀ MIỀN TRUNG:

Dân chật vật mưu sinh, bệnh viện quá tải

NHÓM PV |

Nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ phổ biến 36-39oC, có nơi trên 39oC 4 ngày qua, tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đã làm cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nguy cơ hạn hán, cháy rừng và gia tăng số bệnh nhân nhập viện vì dịch bệnh.

Nắng nóng tiếp tục trong 2 ngày tới, cảnh báo tia UV cao

Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C. Đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày 19.5 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đến ngày 20.5 ở các tỉnh ven biển trung và Nam Trung Bộ. Dự báo trong các ngày 18 - 19.5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 9 - 11 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong 2 - 3 ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ và vùng núi Bắc Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Những ngày gần đây, từ sáng sớm, nắng nóng gay gắt đã bao phủ khắp Hà Nội. Nắng nóng gay gắt khiến nhiều người không dám ra đường, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, một bộ phận lao động vẫn phải làm việc dưới thời tiết nắng như đổ lửa. Trao đổi với PV Báo Lao Động, một số công nhân làm nghề xây dựng trên địa bàn quận Cầu Giấy cho biết, để tránh nắng, mọi người tranh thủ đi làm sớm để nghỉ trưa sớm hơn so với những ngày trời mát.

Với công việc bán hoa quả rong, phải di chuyển ngoài đường liên tục, chị Nguyễn Thị Vân, quê ở Thanh Hóa cho biết, chị ra Hà Nội kiếm sống cũng đã được một thời gian, mấy ngày hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, giờ lại nắng nóng gay gắt nên ảnh hưởng rất lớn đến công việc của chị. Thay vì đạp xe hàng đi nhiều tuyến phố như mọi khi thì giờ chủ yếu chị tranh thủ đi sớm hơn hoặc bán vào buổi tối để tránh nắng nóng.

Hà Nội nóng như đổ lửa, người dân ra đường vất vả, tìm mọi cách để thoát khỏi nắng nóng như ô, trang phục chống nắng, khẩu trang. Ảnh: H.P
Hà Nội nóng như đổ lửa, người dân ra đường vất vả, tìm mọi cách để thoát khỏi nắng nóng như ô, trang phục chống nắng, khẩu trang. Ảnh: H.P
Cố gắng cao nhất để đảm bảo điện, nước

Theo ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trong những ngày nắng nóng cực đoan, công suất đỉnh có thể lên đến 13.000MW, cao hơn năm 2018 là 1.400MW. Riêng tháng 6, tháng 7, dự kiến công suất sẽ tăng 20% so với năm 2018. EVN NPC luôn chú trọng để đảm bảo lượng điện cung ứng cho người tiêu dùng,

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng giám đốc EVNHANOI cho biết, ngay từ tháng 11.2018, EVN HANOI đã tổ chức rà soát đánh giá lưới điện, xây dựng kịch bản cấp điện trong mùa hè năm 2019, sẵn sàng vận hành phương án dự phòng trong các tình huống phụ tải tăng bất thường.

Tia cực tím tại Hà Nội ở mức nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội ngày 18/5 có thể dao động trong khoảng 370C - 390C, có nơi trên 390C. Dự báo chỉ số tia cực tím tại Hà Nội hai ngày 18-19.5 đạt mức 11 - mức được đánh giá là “nguy hiểm” dễ khiến da có thể bị bỏng nhiệt. P.V

Quảng Nam - Đà Nẵng: Bệnh nhi nhập viện đông

Thời tiết nắng nóng khiến số lượng bệnh nhi tại Quảng Nam - Đà Nẵng tăng cao. Cụ thể, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, từ đầu tháng 5 đến nay, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 850 bệnh nhi đến khám, trong đó có khoảng 150 cháu nhập viện điều trị. Cao điểm là ngày 2,5 có 1.400 bệnh nhi đến khám, chủ yếu mắc các bệnh sốt siêu vi, viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi, viêm họng, viêm tai giữa, tiêu hóa, bệnh về da.

Tại Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong khoảng 2 tuần giữa tháng 4.2019, số lượng ca nhập viện do các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm hô hấp, côn trùng đốt tại bệnh viện này tăng mạnh. Không chỉ riêng đối tượng trẻ em, người lớn mắc các bệnh do thời tiết gây ra cũng khá nhiều. Thống kê từ BV Nhi Quảng Nam, trong tháng 4.2019, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú là 599 bệnh nhân; điều trị ngoại trú là 4.366 bệnh nhân.

ĐỖ VẠN - THUỲ TRANG

Nắng nóng khiến bệnh nhân “ngộp thở”

Ghi nhận tại bệnh viện Nhi Trung ương, các hành lang đều chật kín bệnh nhi và người nhà, đặc biệt là những nơi có trang bị điều hòa, quạt mát. Dù mới 9h sáng, không ai dám ngồi ngoài trời do nắng nóng gay gắt. Anh Hoàng Cửu M (Hà Nam) đưa con đi khám tâm bệnh tại BV này chia sẻ: “Tôi đưa con đi khám đúng ngày nắng nóng gay gắt nên cả cháu và bố mẹ đều rất mệt. Đi đường xa, lên bệnh viện từ sớm mà vẫn phải chờ đợi do bệnh nhi đông. Tôi phải để mẹ cháu ngồi chờ ở cửa phòng khám đợi đến lượt, còn tôi bế cháu chạy vào hành lang có điều hòa ngồi vì cháu liên tục quấy khóc, mồ hôi mướt mải”. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi TƯ, mới nắng nóng trở lại nên số lượng bệnh nhân không tăng. Số lượng bệnh nhân trong 3 ngày 14.5 đến ngày 16.5 dao động từ 3916 đến 4193 bệnh nhân. Bệnh nhân đến tập trung vào buổi sáng nên cường độ làm việc của các bác sĩ rất cao, buổi chiều “dễ thở” hơn. Do thời tiết nắng nóng nên bệnh viện đã bố trí hết công suất điều hòa, quạt mát tại phòng bệnh và hành lang bệnh viện, giúp cho bệnh nhi và người nhà có chỗ “trú chân” trong thời tiết khắc nghiệt. THUỲ LINH

Hà Tĩnh: Nắng nóng dịch vụ bán điều hòa “đắt khách”

Tại Hà Tĩnh ngày 17.5, nắng nóng tiếp tục gay gắt với nền nhiệt độ cao. Theo thông tin từ nhân viên Công ty Điện máy Xanh Hà Tĩnh, dịp nắng nóng này, nhu cầu mua điều hòa của khách hàng rất lớn. Có ngày, cửa hàng (chi nhánh TP. Hà Tĩnh) bán ra cả trăm chiếc. Do bán số lượng quá lớn, nhiều khi công ty không bố trí kịp đội ngũ kỹ thuật đến lắp đặt tại nhà cho khách hàng, mà phải “nợ” lắp đặt kéo dài gần cả tuần. Ngoài ra, phải chủ động điều nhân viên kỹ thuật từ chi nhánh này qua chi nhánh khác “chạy show” để lắp đặt nhằm giảm bớt thời gian chờ đợi của khách hàng. Có nhiều hôm, nhân viên kỹ thuật phải tăng ca đi lắp đặt điều hòa vào buổi đêm cho khách hàng.

Ông Ngô Đức Hợi - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh - cho biết, hiện các hồ đập trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo đủ nước tưới, nhưng nếu nắng nóng còn kéo dài thì có thể xảy ra thiếu nước tưới sau khi đã gieo, cấy xong. TRẦN TUẤN

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo đợt nắng nóng khủng khiếp đã đến có thể gây sốc nhiệt đột quỵ

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở cả 3 miền với chỉ số UV rất cao có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài đến hết tuần

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài đến ngày 19.5 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đến ngày 20.5 ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Mặt đường "bốc hơi" vì nắng nóng gay gắt, người dân quấn kén ra đường

Hà Phương - Văn Thắng |

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35- 38 độ C, nhiều người ra đường bịt kín để tránh nắng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cảnh báo đợt nắng nóng khủng khiếp đã đến có thể gây sốc nhiệt đột quỵ

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở cả 3 miền với chỉ số UV rất cao có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài đến hết tuần

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài đến ngày 19.5 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đến ngày 20.5 ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Mặt đường "bốc hơi" vì nắng nóng gay gắt, người dân quấn kén ra đường

Hà Phương - Văn Thắng |

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35- 38 độ C, nhiều người ra đường bịt kín để tránh nắng.