Dân lại "mắc kẹt" khi công viên Thạch Bích, Quảng Ngãi dừng triển khai

VIÊN NGUYỄN |

Nguồn thu tiền sử dụng đất không đảm bảo, Quảng Ngãi xin dừng thực hiện dự án công viên cây xanh Thạch Bích có vốn đầu tư gần 900 tỉ đồng chỉ chưa đầy một tháng sau khi tỉnh có tờ trình xin phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án kể trên.

Ngày 13.3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, ông Võ Phiên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - vừa có công văn gửi Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh này xin rút nội dung trình về chủ trương đầu tư dự án công viên cây xanh Thạch Bích.

Việc UBND tỉnh Quảng Ngãi xin rút dự án này một cách đột ngột khiến người dân hụt hẫng. Bởi, khoảng một tháng trước, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn 880/UBND-KTTH ngày 22.2.2024, gửi HĐND tỉnh để đăng ký các nội dung trình ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư trong đó có dự án Công viên cây xanh Thạch Bích.

Dự án công viên Thạch Bích được người dân tổ 6, phường Lê Hồng Phong mong chờ, tuy nhiên hiện dự án đã dừng triển khai. Ảnh: Viên Nguyễn
Dự án công viên cây xanh Thạch Bích được người dân tổ 6, phường Lê Hồng Phong mong chờ, tuy nhiên hiện dự án đã dừng triển khai. Ảnh: Viên Nguyễn

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân phải dừng dự án công viên cây xanh Thạch Bích bởi trong quá trình lấy ý kiến và thẩm định chủ trương đầu tư, Sở nhận thấy dự án có tổng mức đầu tư lớn, chưa đảm bảo nguồn lực để tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư trong thời điểm hiện nay.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, khả năng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi không đạt theo kế hoạch đề ra, nên dự án công viên cây xanh Thạch Bích chưa đảm bảo điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh, khóa XIII tại kỳ họp thứ 2 sắp đến.

Chia sẻ thông tin với phóng viên, ông Mai Quốc Việt - Tổ trưởng Tổ dân phố 6, phường Lê Hồng Phong - cho biết, khi nghe thông tin dự án công viên cây xanh Thạch Bích sắp được xây dựng, người dân trong vùng dự án sẽ được tái định cư, xây dựng cuộc sống ở vùng đất mới nên ai cũng mừng, giờ dự án bị dừng triển khai, khiến ai cũng hụt hẫng. Dự án không thực hiện thì người dân sẽ phải tiếp tục sống trong vùng quy hoạch treo, rất khổ sở.

Trước đó, để triển khai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND TP Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư, gửi các Sở, ngành chức năng thẩm định, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án công viên cây xanh Thạch Bích.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thống nhất bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giao cho TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện cân đối ngân sách tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng tỉnh này vào cuộc để xây dựng hồ sơ pháp lý để làm cơ sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết để sớm triển khai thực hiện. Theo đó, UBND TP Quảng Ngãi đã lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án công viên cây xanh Thạch Bích. Trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi các sở, ngành để thẩm định.

Dự án công viên giữa trung tâm TP Quảng Ngãi dự kiến triển khai trong năm 2024, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2027 để xóa quy hoạch treo hơn 20 năm qua tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong nên đông đảo người dân tán thành. Bên cạnh đó, đô thị Quảng Ngãi hiện cũng không có công viên nào xứng tầm, đóng vai trò lá phổi xanh, là không gian để cư dân tụ tập sinh hoạt tập thể, thể dục…

Dự án Công viên cây xanh Thạch Bích có diện tích khoảng 8,1ha nằm trên địa bàn tổ 6, phường Lê Hồng Phong.

Theo báo cáo chủ trương đầu tư, dự án sẽ đầu tư xây dựng các hạng mục như: Vườn hoa, cây xanh; Khu tổ chức sự kiện ngoài trời; Khu quảng trường nước; Khu vui chơi thiếu nhi; Khu 4 thể dục, thể thao; Bãi đỗ xe...

Đặc biệt, sẽ đầu tư đường Phan Bội Châu nối dài kết nối với đường Tôn Đức Thắng cũng như đầu tư một số hạng mục hạ tầng thiết yếu khác... với tổng mức đầu tư khoảng 893 tỉ đồng.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều năm lỗi hẹn, người dân mong công viên lớn nhất Quảng Ngãi được triển khai

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi hiện không có công viên nào xứng tầm, đóng vai trò lá phổi xanh, là không gian để cư dân tụ tập sinh hoạt tập thể, thể dục… Vì vậy, người dân Quảng Ngãi đặt rất nhiều kỳ vọng khi tỉnh này muốn xây dựng Công viên Thiên Bút theo hướng đa mục tiêu đề ra là khu sinh hoạt cộng đồng, điểm đến du lịch nổi tiếng.

Người dân hào hứng trải nghiệm công viên 260 tỉ đồng sau 4 năm "đắp chiếu"

Thảo Trang |

Công viên Thiên văn học (Hà Đông, Hà Nội) được khởi công xây dựng từ năm 2017, với tổng diện tích lên tới 12ha, tổng vốn đầu tư khoảng 260 tỉ đồng. Năm 2020, công trình cơ bản hoàn thành, nhưng sau 4 năm bỏ hoang, đến nay mới mở cửa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Công viên chắn biển Nha Trang được bố trí làm phố đi bộ, ẩm thực dịp Tết

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi doanh nghiệp bàn giao lại đất và tài sản tại Công viên Phù Đổng, địa phương đã có kế hoạch tổ chức Phố đi bộ văn hóa, ẩm thực trong dịp Tết này.

Trước giờ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024 tại TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Với 112 gian trưng bày, các đơn vị báo chí đã sẵn sàng cho Hội Báo toàn quốc 2024 lần đầu được tổ chức tại TPHCM. Trong đó, gian trưng bày Báo Lao Động có thiết kế nổi bật với các mốc thời gian quan trọng trong suốt hành trình 95 năm Báo Lao Động phát triển.

Giá vàng "nhảy múa", kẻ chốt lời, người tranh thủ mua gom

Đền Phú - Thùy Linh |

Sau khi giảm sốc vào phiên 13.3, giá vàng đã tăng mạnh trở lại trong các phiên giao dịch hôm nay (14.3). Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội vẫn đón lượng khách lớn tới giao dịch.

222 ca nhập viện nghi ngộ độc liên quan đến quán cơm gà ở Nha Trang

Phương Linh |

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ở quán cơm gà Trâm Anh ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, đến chiều 14.3 vẫn còn 155 ca đang nằm viện điều trị.

Giờ thứ 9: Thao túng tình yêu - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người đàn ông trong câu chuyện ngày hôm nay có mối quan hệ mập mờ với vợ cũ, bạn gái và cả người yêu cũ. Anh ta xoay sở với những người phụ nữ bên cạnh mình ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi.

Bánh mì Việt Nam dẫn đầu top 100 món sandwich ngon nhất thế giới

Chí Long |

Chuyên trang ẩm thực TasteAtlas vừa công bố 100 món bánh sandwich ngon nhất thế giới (Top 100 sandwiches in the world), trong đó bánh mì của Việt Nam xếp vị trí đầu tiên.

Nhiều năm lỗi hẹn, người dân mong công viên lớn nhất Quảng Ngãi được triển khai

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi hiện không có công viên nào xứng tầm, đóng vai trò lá phổi xanh, là không gian để cư dân tụ tập sinh hoạt tập thể, thể dục… Vì vậy, người dân Quảng Ngãi đặt rất nhiều kỳ vọng khi tỉnh này muốn xây dựng Công viên Thiên Bút theo hướng đa mục tiêu đề ra là khu sinh hoạt cộng đồng, điểm đến du lịch nổi tiếng.

Người dân hào hứng trải nghiệm công viên 260 tỉ đồng sau 4 năm "đắp chiếu"

Thảo Trang |

Công viên Thiên văn học (Hà Đông, Hà Nội) được khởi công xây dựng từ năm 2017, với tổng diện tích lên tới 12ha, tổng vốn đầu tư khoảng 260 tỉ đồng. Năm 2020, công trình cơ bản hoàn thành, nhưng sau 4 năm bỏ hoang, đến nay mới mở cửa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Công viên chắn biển Nha Trang được bố trí làm phố đi bộ, ẩm thực dịp Tết

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi doanh nghiệp bàn giao lại đất và tài sản tại Công viên Phù Đổng, địa phương đã có kế hoạch tổ chức Phố đi bộ văn hóa, ẩm thực trong dịp Tết này.