Dân đi chơi tết tấp nập, quán ăn sáng, cà phê đông nghịt người

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Vào sáng 25.1 (mồng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão), trên địa bàn thành phố Vinh, người đi du xuân tấp nập, nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ đã hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 25.1, trời hơi lạnh nhưng không mưa, tại các tuyến đường của thành phố Vinh có nhiều ôtô con, xe máy của người đi chơi Xuân. Tại đầu cầu Bến Thủy giáp giới với Hà Tĩnh, nhiều lần xảy ra ùn tắc do lượng xe ra vào quá đông so với bình thường.

Quán cà phê, ăn sáng trên đường Lê Duẩn (TP Vinh) đã mở vào sáng mồng 4 Tết. Ảnh: Quang Đại
Quán cà phê, ăn sáng trên đường Lê Duẩn (TP Vinh) đã mở vào sáng mồng 4 Tết. Ảnh: Quang Đại

Dọc đường Nguyễn Du, nhiều quán ăn sáng, cà phê đã hoạt động trở lại, với lượng khách khá đông. “Hôm nay mồng 4 ngày chẵn, tôi khai trương quán ăn sáng để phục vụ mọi người” – bà Lê Thị Hải – một chủ quán ăn sáng tại đường này cho biết. Theo bà Hải, do bán quán đã quen, khách có nhu cầu nên tranh thủ thời gian mở hàng, vừa phục vụ khách vừa kiếm thêm thu nhập.

Để phục vụ nhu cầu lễ mừng thọ vào đầu năm mới, nhiều cơ sở kinh doanh bày bán rất nhiều tranh mừng thọ với các kích cỡ khác nhau, người mua chỉ cần điền tên người được mừng thọ và số tuổi.

Nhiều tranh mừng thọ được bày bán vào sáng mồng 4 Tết. Ảnh: Quang Đại
Nhiều tranh mừng thọ được bày bán vào sáng mồng 4 Tết. Ảnh: Quang Đại

Tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu, nhiều người dân tập trung tại khu vực đường hoa để chụp ảnh, check-in với cặp linh vật mèo được đánh giá là “siêu cute”.

Tại đây có nhiều dịch vụ như giải khát, các món ăn đường phố, bóng bay… mở liên tục từ trước Tết đến nay.

Các quán cà phê lớn như Phố Hoa, Trường Sơn… dọc đường Hồ Tùng Mậu đã khai trương, thu hút đông đảo khách từ đầu năm.

Tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhiều cửa hàng điện thoại di động và cửa hàng điện máy đã khai trương, tuy nhiên lượng khách chưa nhiều, chủ yếu mở cửa để lấy ngày.

Tại chợ Vinh, nhiều tiệm vàng lớn đã mở cửa, nhưng chưa có nhiều giao dịch do chủ yếu người dân đã thực hiện mua bán từ trước Tết, và việc mua vàng sẽ diễn ra sôi động nhất vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng tức ngày 31.1).

Người dân bày bán rau củ tại đường Cao Thắng. Ảnh: Quang Đại
Người dân bày bán rau củ tại đường Cao Thắng. Ảnh: Quang Đại

Tại nhiều khu vực dọc các tuyến đường Phượng Hoàng, Cao Thắng… người dân đã bày bán các mặt hàng rau củ quả để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Bà Hoàng Thị Thủy, 37 tuổi, quê huyện Hưng Nguyên – tiểu thương tại khu vực chợ Vinh cho biết: “Việc buôn bán rau củ quả lời ít, năm vừa qua do dịch bệnh COVID-19 gặp nhiều khó khăn, nên khi nào bán được là chúng tôi tranh thủ bán để kiếm thêm thu nhập, kể cả ngày Tết”.

Theo bà Thủy, do năm nay lượng hàng hóa dồi dào, nên trong dịp Tết giá cả các mặt hàng rau củ quả, thịt cá… cũng không tăng nhiều so với thời điểm bình thường.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Các ngôi chùa hút khách thập phương ở Nghệ An dịp đầu năm mới

Hải Đăng |

Vào dịp đầu năm mới, nhiều người dân trên các địa bàn huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An cùng nhau lên chùa dâng hương, vãn cảnh, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới.

Nghệ An: Mồng 2 Tết, người dân tấp nập du xuân

QUANG ĐẠI |

Ngày mồng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão , người dân Nghệ An tấp nập du xuân, vãng cảnh, dâng hương tại các di tích, danh thắng.

Nghệ An: Lao động tự do gồng mình kiếm thu nhập ngày cận tết

Quỳnh Trang |

Những ngày cận tết, những người làm nghề cửu vạn trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) phải làm việc thâu đêm, suốt sáng bán sức lao động để mong có một cái Tết đủ đầy.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Các ngôi chùa hút khách thập phương ở Nghệ An dịp đầu năm mới

Hải Đăng |

Vào dịp đầu năm mới, nhiều người dân trên các địa bàn huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An cùng nhau lên chùa dâng hương, vãn cảnh, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới.

Nghệ An: Mồng 2 Tết, người dân tấp nập du xuân

QUANG ĐẠI |

Ngày mồng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão , người dân Nghệ An tấp nập du xuân, vãng cảnh, dâng hương tại các di tích, danh thắng.

Nghệ An: Lao động tự do gồng mình kiếm thu nhập ngày cận tết

Quỳnh Trang |

Những ngày cận tết, những người làm nghề cửu vạn trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) phải làm việc thâu đêm, suốt sáng bán sức lao động để mong có một cái Tết đủ đầy.