Đà Nẵng xin giữ lại sân vận động Chi Lăng, ngân hàng nói cần hơn 8.000 tỉ đồng

THÙY TRANG |

TP Đà Nẵng muốn bỏ tiền ngân sách để giữ lại sân vận động Chi Lăng, tuy nhiên con số mà ngân hàng đưa ra là 8.000 tỉ đồng, cao gấp nhiều lần số tiền địa phương từng nhận khi chuyển nhượng. Trong khi đó, sân vận động Chi Lăng đang là tài sản thi hành án, Đà Nẵng không thể can thiệp gì hơn.

Ngày 20.3, tại họp báo quý 1 năm 2024 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Võ Nguyên Chương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - đã có trao đổi về thực trạng sân vận động Chi Lăng, nơi đã bị bỏ hoang hơn 10 năm nay do có liên quan đến vụ án của ông Phạm Công Danh.

Cuối năm 2010, UBND Đà Nẵng đã giao sân vận động Chi Lăng cho Công ty CP Tập đoàn Thiên Thanh để đầu tư xây dựng dự án khu phức hợp tầm cỡ với tổng diện tích hơn 55.000m2. Khu đất này được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Phạm Công Danh và Công ty CP Tập đoàn Thiên Thanh mang đi thế chấp ngân hàng và bị bắt sau đó vì có sai phạm.

Vì vậy, sau hơn 10 năm, đến nay, sân vận động Chi Lăng hiện bỏ hoang vì là một trong những tài sản đang được kê biên để đảm bảo việc thi hành án với những bản án đã có hiệu lực pháp luật do Toà án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM ban hành (năm 2017).

s
Đà Nẵng xin giữ lại sân vận động Chi Lăng nhưng con số hơn 8.000 tỉ đồng vượt quá khả năng của thành phố. Ảnh: Vinh Tùng

Sau khi bản án có hiệu lực, năm 2018, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ nêu rõ nguyện vọng xin phép được giữ lại sân vận động Chi Lăng.

Đến năm 2019, Tổng Cục Thi hành án thuộc Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên làm việc giữa TP Đà Nẵng và ngân hàng Xây dựng nhưng việc thương lượng giữ lại sân vận động này bất thành.

Bởi, quan điểm của thành phố là hoàn trả số tiền mà Công ty CP Tập đoàn Thiên Thanh đã nộp vào ngân sách là 1.251 tỉ đồng khi chuyển nhượng sân vận động Chi Lăng. Tuy nhiên tại thời điểm thương lượng thì ngân hàng xác định, toàn bộ phần diện tích đất đó, Công ty CP Tập đoàn Thiên Thanh và ông Phạm Công Danh có nghĩa vụ phải trả 8.408 tỉ đồng. Trong đó, tiền đất là 4.000 tỉ, 4.008 tỉ là tiền lãi phát sinh và gần 400 tỉ tiền thế chấp 1 trong 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, số tiền để "chuộc" được sân vận động Chi Lăng vượt xa dự định của TP Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đây là tài sản thi hành án nên TP Đà Nẵng cũng chưa thể dùng quyền của nhà nước để can thiệp, xử lý các vấn để có liên quan.

Vướng mắc nữa với sân vận động Chi Lăng là theo kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ, việc thành phố giảm 10% tiền sử dụng đất là không đúng quy định pháp luật và cần phải thu hồi 139,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay các đối tượng có liên quan chưa nộp lại số tiền đó.

“Sân vận động Chi Lăng cùng với một số dự án còn gặp vướng mắc về pháp lý phức tạp đang được Sở tham mưu lãnh đạo thành phố có kiến nghị với Tổ công tác của Chính phủ để xin ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thác tiềm năng trong lĩnh vực đất đai, cho doanh nghiệp và tạo động lực cho thành phố” - ông Chương cho hay.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng kẻ lại vạch vỉa hè, nơi thuận tiện, nơi cần nghiên cứu thêm

THÙY TRANG |

Các quận huyện tại TP Đà Nẵng đang kẻ lại vạch vỉa hè sử dụng tạm thời và phần làm lối đi cho người đi bộ. Các địa phương vẫn phải vừa làm vừa nghiên cứu, bởi không phải vỉa hè nào cũng đủ rộng để chia cho cả người đi bộ lẫn người dân đang sống nhờ vào vỉa hè.

Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng chưa đo xong diện tích cần thu hồi

Lam Duy |

Đối với dự án Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu hoàn thành việc lựa chọn đơn vị trích đo và hoàn thành trích đo diện tích đất cần thu hồi ngay trong quý I/2024

Bản án nghìn tỉ liên quan sân Chi Lăng, Phan Văn Anh Vũ vẫn khó thi hành

THÙY TRANG |

Mặc dù những bản án liên quan đến sân Chi Lăng hay Phan Văn Anh Vũ đã được tuyên nhiều năm nhưng đến nay, đơn vị thi hành án TP Đà Nẵng vẫn gặp khó.

18 Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố là Bí thư tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Trong số 61 Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố có 19 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 18 người là Bí thư tỉnh, thành ủy.

Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp" chiếc thuyền đua F1 có giá 18 tỉ đồng

Hoài Phương |

Vừa cập bến đầm Thị Nại, những chiếc thuyền máy "siêu tốc độ" có giá trị đắt đỏ của đội Bình Định - Việt Nam được chính tay Chủ tịch tỉnh Bình Định cùng các tay đua "bóc tem".

Sự nghiệp của tài tử Thương Tín sau 2 năm được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Thương Tín trong 2 năm được nhạc sĩ Tô Hiếu giúp đỡ, đã đi hát, đi diễn, viết hồi kí và còn đóng phim. Tuy nhiên, người hâm mộ thấy sức hút của ông không còn như thời đỉnh cao sự nghiệp.

Hiện trường sà lan va vào cầu Nhiếm làm lệch nhịp giữa ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Một chiếc sà lan chở vật liệu xây dựng đã va vào cầu Nhiếm (xã Tân Thới, huyện Phong Điền) làm nhịp giữa của cầu bị lệch khoảng 30cm.

Phi công trong giải dù lượn ở Sa Thầy gặp tai nạn tử vong

THANH TUẤN |

Khi chỉ còn cách mặt đất tầm 20m thì bất ngờ dù lượn gặp sự cố kỹ thuật, bị gió quăng quật, phi công rơi xuống đất trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Đà Nẵng kẻ lại vạch vỉa hè, nơi thuận tiện, nơi cần nghiên cứu thêm

THÙY TRANG |

Các quận huyện tại TP Đà Nẵng đang kẻ lại vạch vỉa hè sử dụng tạm thời và phần làm lối đi cho người đi bộ. Các địa phương vẫn phải vừa làm vừa nghiên cứu, bởi không phải vỉa hè nào cũng đủ rộng để chia cho cả người đi bộ lẫn người dân đang sống nhờ vào vỉa hè.

Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng chưa đo xong diện tích cần thu hồi

Lam Duy |

Đối với dự án Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu hoàn thành việc lựa chọn đơn vị trích đo và hoàn thành trích đo diện tích đất cần thu hồi ngay trong quý I/2024

Bản án nghìn tỉ liên quan sân Chi Lăng, Phan Văn Anh Vũ vẫn khó thi hành

THÙY TRANG |

Mặc dù những bản án liên quan đến sân Chi Lăng hay Phan Văn Anh Vũ đã được tuyên nhiều năm nhưng đến nay, đơn vị thi hành án TP Đà Nẵng vẫn gặp khó.