Đà Nẵng: Thắp nến tri ân tưởng niệm liệt sĩ nhân ngày 27.7

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Tối 24.7, Thành Đoàn, Hội Cựu chiến binh thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố (xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng).

Đây là hoạt động nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), đồng thời tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày thương binh - liệt sĩ và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền  ơn đáp nghĩa”, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trong không khí trang nghiêm, các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên của thành phố đã dâng hương, thắp nến tri ân  và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm và phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Cùng với đó là buổi tọa đàm, kể chuyện truyền thống của các cựu chiến binh nhằm giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

Từ năm 2011 đến nay, liên ngành đã tổ chức 1.100 đợt ra quân vệ sinh môi trường. Cùng với đó là gần 42.000 lượt cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. Trồng mới hơn 1.600 cây xanh, hoa tại các khuôn viên của nghĩa trang, nghĩa trủng, đài tưởng niệm…

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết: "Bên cạnh việc chăm sóc, tri ân người có công với cách mạng và thân nhân, công tác chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, dâng hương các phần mộ và tổ chức giáo dục truyền thống tại Nghĩa trang Liệt sĩ luôn được các cấp, ban ngành, đoàn thể thành phố nỗ lực thực hiện, đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực..”

Các đoàn viên tham gia thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh
Các đoàn viên tham gia thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh
 

Trong dịp này, ban tổ chức đã đề xuất UBND thành phố khen thưởng cho 15 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

Trong dịp này, liên ngành đã đề xuất UBND thành phố khen thưởng cho 15 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Linh
Trong dịp này, liên ngành đã đề xuất UBND thành phố khen thưởng cho 15 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Linh

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Dâng hương các liệt sĩ, khám sức khoẻ cho mẹ Việt Nam Anh hùng

THUỲ TRANG |

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức trên địa bàn thành phố với các hoạt động tri ân, và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, kịp thời thăm hỏi, động viên đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách.

Đà Nẵng nỗ lực phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Thuỳ Trang |

Tại buổi đối thoại trực tuyến với chủ đề “Chung tay thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân” vừa qua, ông Phạm Quốc Khánh - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Đà Nẵng - cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đạt 88,66% dân số tham gia BHYT.

Mẹ liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng ngày một vắng đi

Hoàng Văn Minh |

Gặp lại ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa Thành phố Đà Nẵng - tôi mới hay bà Lê Thị Muộn, mẹ của liệt sĩ Gạc Ma Phan Văn Sự - người suốt 29 năm mặc chiếc áo di vật của con đã không còn trên cõi đời. Mẹ liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng ngày một vắng đi.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đà Nẵng: Dâng hương các liệt sĩ, khám sức khoẻ cho mẹ Việt Nam Anh hùng

THUỲ TRANG |

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức trên địa bàn thành phố với các hoạt động tri ân, và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, kịp thời thăm hỏi, động viên đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách.

Đà Nẵng nỗ lực phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Thuỳ Trang |

Tại buổi đối thoại trực tuyến với chủ đề “Chung tay thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân” vừa qua, ông Phạm Quốc Khánh - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Đà Nẵng - cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đạt 88,66% dân số tham gia BHYT.

Mẹ liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng ngày một vắng đi

Hoàng Văn Minh |

Gặp lại ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa Thành phố Đà Nẵng - tôi mới hay bà Lê Thị Muộn, mẹ của liệt sĩ Gạc Ma Phan Văn Sự - người suốt 29 năm mặc chiếc áo di vật của con đã không còn trên cõi đời. Mẹ liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng ngày một vắng đi.