Đà Nẵng kiểm tra, xử lý nghiêm ô nhiễm tiếng ồn

Thuỳ Trang |

Thực trạng ô nhiễm tiếng ồn từ các quán nhậu, karaoke cho đến "loa kẹo kéo" tại khu dân cư đang khiến người dân đinh tai nhức óc cả ngày lẫn đêm, thậm chí có những vụ việc đã dẫn đến mâu thuẫn, hành hung nhau cũng vì mở nhạc quá lớn. Để giải quyết vấn nạn này, Công an Đà Nẵng, từ đơn vị chuyên môn đến các quận huyện, xã phường đã ra quân xử lý...

Bỏ tiền thuê đơn vị đo tiếng ồn

Một trong những địa phương làm tốt công tác xử lý tiếng ồn tại TP.Đà Nẵng thời gian qua là UBND phường Nại Hiện Đông.

Từ năm 2021, địa phương này đã thành lập tổ phản ứng nhanh kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn, lập lại trật tự ở khu dân cư. Lực lượng tham gia tổ phản ứng nhanh gồm có công an, quân sự, cán bộ UBND phường, đại diện khu dân cư… đi tuần tra hàng đêm vào 2 khung giờ chính.

Từ 21h30 đến 22h, tổ phản ứng sẽ đi nhắc nhở. Từ 22h trở đi, các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản, xử phạt, thu loa.

Chủ tịch UBND phường Nại Hiện Đông, ông Cao Đình Hải cho biết: “Thời gian gần đây, tình trạng này lại tái diễn. Ngày 9.9, quận chủ trì một đợt ra quân với sự tham gia của các lực lượng, kiểm tra, xử lý mạnh với những trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn. Chính tôi xuống khu dân cư cũng không thể chịu nổi khi hết nhà này đến nhà khác mở loa, mở nhạc hát như thi đấu. Thời điểm này, học sinh đã trở lại trường, nếu tình trạng tiếng ồn như vậy thì các em khó lòng tập trung học tập. Ban lãnh đạo phường gồm Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch sẽ trực tiếp “cầm quân” đi kiểm tra, xử lý”.

Đặc biệt, lần ra quân này, phường Nại Hiên Đông cũng chủ động thuê đơn vị đo tiếng ồn thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố.

Không chỉ có xử phạt

Ra quân kiểm tra gắt, tuy nhiên các địa phương xác định việc xử phạt chỉ là một trong những biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn.

Ông Hải cho biết thêm, trong đợt ra quân cao điểm này, UBND phường sẽ thường xuyên thông tin để người dân được biết. Tổ trưởng dân phố trên địa bàn phường sẽ được thông báo để người dân tự nhắc nhở nhau. Ai vi phạm, không chỉ bị thu loa, xử phạt mà còn bị “bêu tên” lên loa, trang website của phường.

Còn với các quán nhậu, nhà hàng thường xuyên mở nhạc gây ô nhiễm, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, công an thường xuyên nhận được phản ánh của người dân về các cơ sở cứ liên tục tái phạm sau khi bị phạt. Một số cơ sở còn “bất chấp” vì nghĩ có tiền nên chấp nhận bị phạt và tái phạm.

“Trong khi đó, chuyện rút giấy phép hiện nay chưa có quy định. Đối với những đơn vị vi phạm nhiều lần như thế này, Công an Đà Nẵng sắp đến sẽ có kiến nghị, tham mưu với UBND TP.Đà Nẵng rút giấy phép kinh doanh, không cho hoạt động nữa, không để xảy ra tình trạng liên tục sai phạm” - ông Tăng cho biết.

Về trường hợp loa kẹo kéo, Công an Đà Nẵng cho biết rất khó xử lý. Người dân vui chơi, hát hò thì không ai cấm được nhưng đã có những vụ việc vì hát loa kẹo kéo rồi hàng xóm mâu thuẫn, hành hung gây chết người tại quận Cẩm Lệ.

“Sắp tới, Công an thành phố sẽ bàn với địa phương để có hướng xử lý, thẩm quyền sẽ giao cho địa phương. Trong đó, công an phường xã phối hợp với chính quyền địa phương xử lý vấn đề này. Đối với các đơn vị kinh doanh cho thuê loa kẹo kéo, chúng tôi cũng sẽ có phương án tuyên truyền, quy định về quy trình sử dụng loa như thế nào đó để không thể sử dụng tràn lan” - ông Tăng cho hay.

6 tháng đầu năm 2022, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục chủ động tổ chức kiểm tra, ra quyết định xử phạt hơn 30 trường hợp vi phạm về “tiếng ồn”, “không đảm bảo yên tĩnh chung”, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng và nhắc nhở hàng nghìn trường hợp gây ồn ào trong khu dân cư, nơi công cộng.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đà Nẵng đã làm tốt được việc kiểm soát, xử phạt ô nhiễm tiếng ồn?

THUỲ TRANG |

Dù còn nhiều khó khăn trong việc xử phạt, xử lý ô nhiễm tiếng ồn ở khu dân cư, nhưng tại TP.Đà Nẵng, từ công an thành phố đến UBND quận huyện, xã phường đã vào cuộc với nhiều lần ra quân, mạnh tay xử phạt, thu loa phát nhạc để răn đe người vi phạm.

Từ vụ ca sĩ Tuấn Hưng: Gây ô nhiễm tiếng ồn bị xử lý như thế nào?

MINH HÀ - QUỲNH ANH |

Ngày 5.9 vừa qua, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã lập biên bản, xem xét xử phạt ca sĩ Tuấn Hưng về hành vi vi phạm tiếng ồn ở nơi công cộng do nam ca sĩ này đã tự ý làm show ở ban công trong khi chưa được cấp phép. Với hành vi này, theo quy định, ca sĩ Tuấn Hưng có thể sẽ bị phạt từ 10-15 triệu đồng.

Đà Nẵng: Vi phạm về ô nhiễm tiếng ồn, sẽ bị xử phạt nặng

THUỲ TRANG |

Chỉ 6 tháng đầu năm 2022, Công an Đà Nẵng cho biết đã chủ động tổ chức kiểm tra, ra quyết định xử phạt hơn 30 trường hợp vi phạm về “tiếng ồn”, “không đảm bảo yên tĩnh chung”, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng; nhắc nhở hàng nghìn trường hợp gây ồn ào trong khu dân cư, nơi công cộng.

Đà Nẵng xử phạt 140 triệu đồng với quán nhậu gây ô nhiễm tiếng ồn

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 5.9, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã xử phạt cơ sở TST GARDEN (số 44, đường 3/2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 140 triệu đồng về hành vi mở nhạc gây ô nhiễm tiếng ồn .

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Vì sao Đà Nẵng đã làm tốt được việc kiểm soát, xử phạt ô nhiễm tiếng ồn?

THUỲ TRANG |

Dù còn nhiều khó khăn trong việc xử phạt, xử lý ô nhiễm tiếng ồn ở khu dân cư, nhưng tại TP.Đà Nẵng, từ công an thành phố đến UBND quận huyện, xã phường đã vào cuộc với nhiều lần ra quân, mạnh tay xử phạt, thu loa phát nhạc để răn đe người vi phạm.

Từ vụ ca sĩ Tuấn Hưng: Gây ô nhiễm tiếng ồn bị xử lý như thế nào?

MINH HÀ - QUỲNH ANH |

Ngày 5.9 vừa qua, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã lập biên bản, xem xét xử phạt ca sĩ Tuấn Hưng về hành vi vi phạm tiếng ồn ở nơi công cộng do nam ca sĩ này đã tự ý làm show ở ban công trong khi chưa được cấp phép. Với hành vi này, theo quy định, ca sĩ Tuấn Hưng có thể sẽ bị phạt từ 10-15 triệu đồng.

Đà Nẵng: Vi phạm về ô nhiễm tiếng ồn, sẽ bị xử phạt nặng

THUỲ TRANG |

Chỉ 6 tháng đầu năm 2022, Công an Đà Nẵng cho biết đã chủ động tổ chức kiểm tra, ra quyết định xử phạt hơn 30 trường hợp vi phạm về “tiếng ồn”, “không đảm bảo yên tĩnh chung”, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng; nhắc nhở hàng nghìn trường hợp gây ồn ào trong khu dân cư, nơi công cộng.

Đà Nẵng xử phạt 140 triệu đồng với quán nhậu gây ô nhiễm tiếng ồn

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 5.9, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã xử phạt cơ sở TST GARDEN (số 44, đường 3/2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 140 triệu đồng về hành vi mở nhạc gây ô nhiễm tiếng ồn .