Đà Nẵng họp khẩn lên kế hoạch ứng phó thiên tai trước thềm APEC

T. A |

Tình hình mưa bão hiện nay có thể khiến Đà Nẵng và các tỉnh lân cận có mưa lớn kéo dài, khả năng ngập lụt diện rộng, chiều 1.11, UBND TP Đà Nẵng triệu tập cuộc họp khẩn cấp liên quan công tác ứng phó thiên tai, thời tiết xấu trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Báo cáo với đoàn công tác Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT), ông Hoàng Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa phê duyệt kế hoạch ứng phó thiên tai và thời tiết xấu trên địa bàn theo ba phương án là bão, lũ lụt và sóng thần. 

Hiện, Đà Nẵng có 21 hồ chứa, trong trong đó chỉ có 2 hồ chứa lớn là Hòa Trung và Đồng Nghệ. Các hồ này được nhận định có kết cấu tốt, không đến mức lo lắng vỡ hồ. Tuy vậy, Đà Nẵng có một nỗi lo lắng khác là ảnh hưởng nước lũ từ các thủy điện tại Quảng Nam.

Theo báo cáo, mực nước hồ ĐăkMi4 là 254,50m/251,00m (mực nước đón lũ), đang vận hành xả tràn trung bình 56,67m3/s để đưa hồ về mực nước đón lũ. Hồ A Vương có mực nước 365,80m/370,00m. Hồ Sông Bung 4 có mực nước 216,22m/214,30m.

Về phòng chống úng ngập đô thị, thành phố đã có phương án và giao cho Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng thực hiện ngay từ bây giờ.

Ông Hoàng Văn Thắng - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT phát biểu, việc xuất hiện đồng thời áp thấp nhiệt đới gần bờ, áp thấp nhiệt đới tại Phillpines (đã vào biển Đông chiều nay) có khả năng mạnh lên thành bão và không khí lạnh sẽ gây mưa lớn diện rộng.

Các tỉnh từ Huế trở vào có nguy cơ xảy ra lũ và mưa đặc biệt lớn, kéo dài; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng. Vì vậy, ông Thắng đề nghị Đà Nẵng không thể chủ quan dù áp thấp nhiệt đới và bão hướng vào các tỉnh phía Nam.

Hôm nay (2.11), đoàn sẽ họp với tỉnh Quảng Nam và mời chủ các hồ chứa thủy điện đến trao đổi, quán triệt ứng phó mưa lũ.

“Phải làm thật tốt công tác ứng phó thiên tai, đặc biệt trong Tuần lễ cấp cao APEC”, ông Thắng chỉ đạo.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ đội biên phòng phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục cảnh báo, đặc biệt là ngư dân đang trên biển, đồng thời thống nhất với ý kiến chỉ đạo của ông Thắng rằng phải trực 24/24 giờ tại các hồ đập, có cảnh báo kịp thời về hiện tượng tràn, vỡ đập.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Người nước ngoài sống tại Việt Nam nghĩ gì về Tết Nguyên đán?

Bảo Hân |

Đến từ những nền văn hoá khác nhau, khi sống và làm việc tại Việt Nam, nhiều người nước ngoài cảm thấy nhiều điều thú vị của Tết Nguyên đán. Ngoài ra, họ cũng phải trải qua những tình huống khó xử khi bị hỏi về tiền lương, về tuổi…

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.