Ngày 17.9, UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tổ chức buổi cưỡng chế thu hồi 3.058,9m2 đất đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt, ông Hồ Đăng Ánh trên địa bàn.
Việc cưỡng chế thu hồi đất, để bàn giao cho đơn vị thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
Theo đó, chính quyền đã giải tỏa toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 39 (8), thửa đất số 39 (10), tờ bản đồ số 41 xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, để bàn giao mặt bằng cho Hội đồng giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam huyện.
Diện tích giải phóng mặt bằng của hai thửa đất hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt, ông Hồ Đăng Ánh là 3.058,9m2.
Sau khi đọc quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng đã kiểm kê tài sản trên đất, tiến hành di dời tài sản về trụ sở UBND xã Phú Thủy lưu kho.
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình có 3 dự án thành phần, với chiều dài 126,43km, đi qua 6 huyện, thị xã, thành phố và 35 xã, phường.
Trước khi cưỡng chế thu hồi đất với gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt, ông Hồ Đăng Ánh, tỉnh Quảng Bình đã bàn giao cho các Ban Quản lý dự án chiều dài 126,08km/126,43km; còn lại 349m.
Sau buổi cưỡng chế tại huyện Lệ Thủy sáng 17.9, đến nay, toàn tỉnh còn 279m với 15 trường hợp chưa được giải phóng.
Trong 2 ngày 17-18.9, UBND huyện Lệ Thủy sẽ tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất 3 hộ gia đình tại xã Phú Thủy để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.