Cuộc đua vào lớp 10 công lập tại Hà Nội: Nháo nhác tìm “lò” luyện thi môn Lịch sử

Đặng Chung - Thiều Trang |

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội lâu nay vẫn được ví là “căng hơn thi đại học”, bởi hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp của thủ đô chỉ đảm bảo được 60% học sinh vào trường công lập. Kỳ thi vào lớp 10 càng “nóng” hơn trước thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố môn thi thứ tư là Lịch sử. Một “cuộc đua” của các phụ huynh trong việc tìm lớp ôn thi môn Lịch sử ngay lập tức diễn ra, khiến các “lò luyện” thi được dịp bùng phát.

Ráo riết tìm nơi ôn thi Lịch sử
Minh họa của ĐAN
Minh họa của ĐAN

"Ai biết phần mềm dạy học Sử hay chỉ giúp mình với", "Bác nào biết trung tâm luyện thi Sử uy tín cho mình xin thông tin", "Quanh Cầu Giấy có gia sư nào dày dặn kinh nghiệm môn Lịch sử không các mẹ?",... Đây là những lời "cầu cứu" xuất hiện với tần suất dày đặc trong hội nhóm "Đồng hành cùng con thi vào lớp 10" những giờ qua.

Những dòng trạng thái lo lắng, hoang mang này xuất phát từ việc Hà Nội chính thức "chốt" môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Trong hai năm Hà Nội áp dụng việc thi 4 môn vào lớp 10, kể từ năm 2019 (năm 2020 chỉ thi ba môn do đại dịch COVID-19), Lịch sử đều được gọi tên.

Không ít phụ huynh bất ngờ trước thông tin này, bởi tâm lý nhiều người cho rằng sẽ không chọn thi một môn trong hai năm. Hơn nữa, năm học này, học sinh tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch bệnh, trong khi còn hơn 2 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi quan trọng, tâm lý bất an của phụ huynh cũng là điều dễ hiểu.

Như các bố mẹ có con thi chuyển cấp năm nay, anh Anh Lê Trọng Thuỳ (Tố Hữu, Hà Đông) liên tục hỏi bạn bè thông tin để tìm lớp ôn luyện môn Lịch sử cho con. Câu chuyện ở quán nước, hay lúc rảnh rỗi ở nơi làm việc, cũng là chuyện học, chuyện ôn thi vào lớp 10 của con.

"Chúng tôi đã tham gia vào nhóm phụ huynh có con thi vào lớp 10 trên các trang mạng xã hội để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả mọi người đều mong muốn tìm được những lớp học chất lượng để phụ đạo cho con. Hiện tại, thời gian không còn nhiều nên phụ huynh phải bàn bạc với nhau để tìm ra những lớp thật sự chất lượng cho con tập trung ôn tập" - anh Trọng Thuỳ chia sẻ.

Cũng theo phụ huynh này, anh đã "nhắm" được một số lớp luyện thi, trong đó có lớp dạy tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. “Nhiều phụ huynh năm trước đã cho con học ở đây có phản hồi rất tích cực, các con tiếp thu kiến thức nhanh, nhớ được các mốc thời gian và đạt được điểm Sử rất cao. Hiện tại ở Trung tâm có mở rất nhiều lớp phụ đạo như vậy, trung bình 1 lớp có từ 8 đến 10 học sinh, học phí từ 100 đến 150 nghìn đồng/buổi. Nếu các con tiếp thu kiến thức tốt thì tôi cảm thấy hoàn toàn có thể chấp nhận được" - phụ huynh nói thêm.

Nhiều cha mẹ khác cũng đang ráo riết đi riết tìm gia sư, thầy cô dạy kèm cho con môn Lịch sử trong thời điểm "nước rút". Theo lời giới thiệu của một phụ huynh tại quận Ba Đình, phóng viên Báo Lao Động đã tìm đến cô giáo Nguyễn Thị H. được mệnh danh là "Tiến sĩ Văn - Sử" đang "gom" ôn Văn và Sử cấp tốc tại Hoàn Kiếm.

Hiện tại, cô H đang ôn thi Ngữ văn và Lịch sử cho học sinh. Theo lời giáo viên này, mấy ngày qua, cô liên tiếp nhận được lời đề nghị dạy phụ đạo, ôn thi cho các sĩ tử sắp thi vào lớp 10. Đặc biệt, từ cuối tuần này, cô H sẽ “căng mình” dạy kín cả ngày thứ bảy và chủ nhật do nhu cầu ôn thi tăng. Cô dự kiến, mỗi lớp sẽ có trên 10 học sinh, với giá 300.000 đồng/3 tiếng. Mỗi ca sẽ cách nhau 30 phút.

Nhiều giáo viên dạy Lịch sử tại Hà Nội cũng đang cấp tập “gom” học sinh để mở lớp dạy. Học phí cho mỗi buổi ôn thi không dưới 200.000 đồng. Ngoài ra, các trung tâm ôn thi tại Hà Nội cũng đang rục rịch mở lớp dạy Lịch sử, trong khi nhiều nơi cũng đang hoạt động hết công suất với các lớp ôn thi 3 môn Toán - Văn - Anh.

Khi liên hệ với trung tâm Gia sư trí tuệ 24h, nhân viên tại đây liên tục hứa hẹn: “Nếu đặc ký sớm sẽ được ưu tiên sắp lớp. Phụ huynh có thể lựa chọn sinh viên sư phạm và giáo viên phụ đạo cho con. Không nhanh sẽ hết suất học”.

Mức học phí được các trung tâm đưa ra với các môn Toán, Văn, Anh, Sử cho kỳ thi vào lớp 10 là 300.000 đồng/buổi (nếu chọn học với giáo viên); 150.000-250.000 đồng/buổi nếu sinh viên dạy phụ đạo. Vì lo lắng, mong con có thêm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, nhiều gia đình “cắn răng” đăng ký cho con.

Học sinh: Em mếu máo, em reo mừng

Trước quyết định chính thức về môn thi thứ 4 vào lớp 10 tại Hà Nội là môn Lịch sử, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng vì "trúng tủ" nhưng cũng không ít em "sục sôi" vì lo lắng.

"Tâm lý của em kém nên ngay khi nghe tin thi thêm môn Lịch sử, em đã cảm thấy sợ. Vì môn Sử không phải sở trường của em" - Nguyễn Thu Hồng (học sinh lớp 9 trường THCS Song Phượng, Hà Nội) cho biết.

Tự tin hơn Thu Hồng, Trần Thu Trà (học sinh lớp 9, trường THCS Lý Thường Kiệt, Hà Nội) chia sẻ bản thân cảm thấy may mắn vì môn thứ 4 là Lịch sử. "Em học khá các môn xã hội hơn môn tự nhiên, nên ôn thi môn Lịch sử thấy rất nhẹ nhàng. Đặc biệt, thi theo hình thức trắc nghiệm sẽ giúp chúng em không có sự chênh lệch ở những câu tự luận. Cá nhân em thấy Sử là một môn không quá khó để đạt điểm cao nên rất phù hợp và có lợi học sinh" - Thu Trà chia sẻ.

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới, học sinh đã xây dựng kế hoạch ôn tập môn thi thứ 4 ngay từ thời điểm này. "Em chia thời gian để có thể vừa học lý thuyết, vừa luyện tập kĩ năng trả lời câu hỏi và tư duy theo cách hợp lý để có thể tiếp thu kiến thức nhanh và bền nhất. Em cũng dành thời gian luyện thêm đề từ các năm trước và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chạy đua cùng thời gian" - Thu Hồng nói.

Phụ huynh bình tĩnh, tránh tạo áp lực cho con

Trong khi phụ huynh lo lắng, nhào nhào đi tìm lớp ôn thi cho con, thì theo lời khuyên của các giáo viên, lúc này cha mẹ nên bình tĩnh. Nhiều thầy cô cho rằng Lịch sử là môn thi thứ 4 rất phù hợp trong thời điểm hiện tại, có ý nghĩa trong giáo dục học sinh THCS. Đây cũng là cơ hội để học sinh "gỡ điểm", đồng thời tạo cơ hội cho giáo viên Lịch sử được truyền đạt kiến thức hăng say, hứng thú hơn. Môn Lịch sử không đáng sợ như phụ huynh nghĩ.

Cô Lê Thị Oanh (giáo viên Lịch sử, trường THCS Nguyễn Công Trứ, Hà Nội) cho biết, năm nay học sinh phải chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, bởi vậy thi môn thuộc mảng xã hội sẽ giảm bớt áp lực cho các con.

"Lịch sử là môn đã thi rồi, kết quả đạt được khá tốt và mang nhiều tín hiệu khả quan. Thầy cô cũng có kinh nghiệm hướng dẫn học sinh ôn tập. Lúc này phụ huynh cần bình tĩnh. Chỉ cần con chăm chỉ, ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên ở trường là có đủ kiến thức để bước vào kỳ thi" - cô Lê Oanh chia sẻ.

Dành lời khuyên cho học sinh sắp chuyển cấp tại Hà Nội, cô Lê Oanh cho biết, với môn Lịch sử, học sinh hãy chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài trên lớp; hãy gạch chân các ý chính trong bài học để tiện theo dõi và ôn tập. Tốt hơn hết, học sinh cần đọc trước bài mới ở nhà và tập trả lời các câu hỏi trong sách. Đồng thời, sao lưu các đề ôn tập thầy cô đã cung cấp vào một tệp riêng để làm lại nhiều lần.

Thời gian này, học sinh lớp 9 nên tập trung rà soát kiến thức theo chương trình lớp 9, sau đó có thể kết hợp luyện đề và ôn bổ sung kiến thức còn thiếu. Quan trọng là hãy giữ một tinh thần thật thoải mái và một sức khỏe thật tốt để tự tin bước vào kỳ thi.

Đặng Chung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật: Nam Định và 11 tỉnh, thành công bố môn thi, lịch thi lớp 10

TUỆ NHI |

Nam Định tiếp tục là địa phương đã công bố lịch thi, môn thi và hình thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Ý kiến trái chiều về đề xuất bỏ nhân hệ số 2 môn Toán, Văn kỳ thi lớp 10

Vương Trần - Ngọc Lê |

Trước đề xuất của Sở GDĐT TP.HCM cho thay đổi 3 môn thi Toán, Văn, Tiếng Anh cùng hệ số 1 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 từ năm 2021-2022, nhiều phụ huynh tại Hà Nội bày tỏ sự đồng tình, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng có thể nghiên cứu, đánh giá một cách kỹ lưỡng để áp dụng trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh nêu ý kiến lo lắng kỳ thi của học sinh không đạt kết quả như mong đợi, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19.

Thi lớp 10 tại TPHCM có thể bỏ nhân 2 hệ số Toán, Văn: Học sinh nghĩ gì?

ANH NHÀN - THANH CHÂN |

Môn Toán, Văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập dự kiến sẽ giảm hệ số từ 2 xuống 1 trong cách tính điểm xét tuyển - đề xuất này được nhiều học sinh đồng tình nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều em lo lắng không đạt kết quả như mong đợi để xét tuyển vào trường yêu thích.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cập nhật: Nam Định và 11 tỉnh, thành công bố môn thi, lịch thi lớp 10

TUỆ NHI |

Nam Định tiếp tục là địa phương đã công bố lịch thi, môn thi và hình thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Ý kiến trái chiều về đề xuất bỏ nhân hệ số 2 môn Toán, Văn kỳ thi lớp 10

Vương Trần - Ngọc Lê |

Trước đề xuất của Sở GDĐT TP.HCM cho thay đổi 3 môn thi Toán, Văn, Tiếng Anh cùng hệ số 1 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 từ năm 2021-2022, nhiều phụ huynh tại Hà Nội bày tỏ sự đồng tình, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng có thể nghiên cứu, đánh giá một cách kỹ lưỡng để áp dụng trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh nêu ý kiến lo lắng kỳ thi của học sinh không đạt kết quả như mong đợi, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19.

Thi lớp 10 tại TPHCM có thể bỏ nhân 2 hệ số Toán, Văn: Học sinh nghĩ gì?

ANH NHÀN - THANH CHÂN |

Môn Toán, Văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập dự kiến sẽ giảm hệ số từ 2 xuống 1 trong cách tính điểm xét tuyển - đề xuất này được nhiều học sinh đồng tình nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều em lo lắng không đạt kết quả như mong đợi để xét tuyển vào trường yêu thích.