Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Phan Văn Đảng, cử tri phường Hòa Thuận Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho rằng, hiện nay thành phố đã có quy định về thời gian thực hiện tang lễ. Tuy nhiên, một số đám tang vẫn còn hiện tượng để thi thể ở nhà lâu ngày rồi mới mai táng, hỏa táng gây ra nhiều ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Ông Phan Văn Đảng đề nghị cần có đơn vị thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tang lễ.
Tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân, cử tri thành phố, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đề nghị UBND quận Cẩm Lệ thông tin về việc tổ chức tang lễ cho người dân.
Trả lời ý kiến trên, ông Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch quận Cẩm Lệ cho biết, hiện nay các tỉnh phía Bắc thực hiện rất nghiêm quy định việc thực hiện tang lễ không quá 24 giờ. Thời gian qua, quận Cẩm Lệ cũng đã giao cho các phòng chức năng tuyên truyền, có văn bản gửi các địa phương trong việc thực hiện các quy định về tang lễ, khuyến khích tổ chức không quá 48 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, theo ông Vinh, cũng cần nhìn nhận thêm về phong tục, tập quán của địa bàn tổ chức tang lễ.
“Lâu nay có những đám tang kéo dài 3-4 ngày, thậm chí cả tuần. Việc này ảnh hưởng vấn đề về ô nhiễm môi trường, tiếng ồn và mất thời gian”, ông Vinh nói.
Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ mong muốn nội dung này cũng được triển khai đến địa bàn thành phố, để cùng thực hiện như các tỉnh phía Bắc.
Trước đó, cuối năm 2018, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đó, quy định thời gian khâm liệm đối với người chết do nguyên nhân thông thường là không quá 12 giờ đối với trường hợp thi hài không được bảo quản lạnh và không quá 7 ngày đối với trường hợp thi hài được bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 2 độ C đến 4 độ C hoặc thấp hơn kể từ khi chết.