Cụ bà 92 tuổi phẫu thuật thành công điều trị ung thư vú

Thảo Anh |

Nhiều gia đình có người thân trên 70, 80 tuổi phát hiện bệnh ung thư thường có tâm lý buông xuôi, không điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công điều trị ung thư vú cho cụ bà 92 tuổi. 

Bệnh nhân là cụ bà Nguyễn Thị R (92 tuổi, quê ở huyện Xuân Trường, Nam Định).

Chăm sóc mẹ tại phòng hồi sức sau mổ Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp, anh Đào Thanh Bình (con trai cụ R) cho biết: “Đầu năm 2017, mẹ tôi thấy đau tức vú nên gia đình đưa bà đi khám. Kết quả cho thấy có khối u 16x24mm tại vú trái, bác sĩ tư vấn để gia đình điều trị cho cụ nhưng với tâm lý lo ngại vì mẹ tôi tuổi đã cao nên gia đình quyết định không phẫu thuật hay hóa xạ trị gì cho bà”.

 
Khối u phát triển nhanh, chiếm toàn bộ vú trái. Ảnh: BVCC.

Chính vì tâm lý tuổi cao, không muốn con cháu lo lắng nên cụ R gắng chịu những cơn đau suốt 2 năm. Đến năm 2019, khi không thể chịu đựng được do khối u ngày càng phát triển nhanh cụ mới đi khám lại.

Lúc này, khối u phát triển nhanh, chiếm toàn bộ vú trái. Ngay lập tức các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Gây mê hồi sức cơ sở Tam Hiệp (Bệnh viện K) đã tiến hành hội chẩn.

ThS.BS Nguyễn Quyết Chiến, bộ phận Gây mê hồi sức Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp phân tích, tuổi là một trong những vấn đề được các bác sĩ cân nhắc cẩn trọng, ngoài ra bệnh nhân mắc bệnh tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Quá trình gây mê hồi sức đối với bệnh nhân thực sự khó khăn phải tính toán kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nếu không phẫu thuật khối u có thể vỡ, đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Thời điểm trước phẫu thuật bệnh nhận được chuẩn bị kỹ về tâm lý, hồi phục sức khỏe. Sau đợt điều trị nội khoa 1 tuần, nhận thấy điều kiện sức khỏe của cụ có thể thực hiện gây mê phẫu thuật được, các bác sĩ đã tư vấn động viên người nhà nên lựa chọn phẫu thuật cho cụ R.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tầm soát ung thư đại trực tràng, tìm ra gần 22 nghìn ca dương tính

Thùy Linh |

2 năm qua, hơn 500 nghìn người dân Thủ đô Hà Nội đã được tham gia chương trình sàng lọc miễn phí ung thư đường tiêu hóa.

Phút giây hồi sinh của người mẹ ung thư quyết giữ con sau ca sinh mổ

L.Hà |

Sau 9 ngày phẫu thuật lấy con, sức khỏe sản phụ Nguyễn Thị Liên ung thư vú (28 tuổi, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã có lúc rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng hiện đã có dấu hiệu tích cực. Dự kiến, tuần tới, hai mẹ con chị Liên sẽ gặp nhau.

Người mẹ ung thư đã tỉnh lại, trào nước mắt nhìn con qua ảnh

An An |

Sản phụ ung thư giai đoạn cuối quyết sinh con đã tỉnh lại sau nhiều ngày hồi sức tích cực. Chị trào nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh con - bé Đỗ Bình An qua điện thoại.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tầm soát ung thư đại trực tràng, tìm ra gần 22 nghìn ca dương tính

Thùy Linh |

2 năm qua, hơn 500 nghìn người dân Thủ đô Hà Nội đã được tham gia chương trình sàng lọc miễn phí ung thư đường tiêu hóa.

Phút giây hồi sinh của người mẹ ung thư quyết giữ con sau ca sinh mổ

L.Hà |

Sau 9 ngày phẫu thuật lấy con, sức khỏe sản phụ Nguyễn Thị Liên ung thư vú (28 tuổi, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã có lúc rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng hiện đã có dấu hiệu tích cực. Dự kiến, tuần tới, hai mẹ con chị Liên sẽ gặp nhau.

Người mẹ ung thư đã tỉnh lại, trào nước mắt nhìn con qua ảnh

An An |

Sản phụ ung thư giai đoạn cuối quyết sinh con đã tỉnh lại sau nhiều ngày hồi sức tích cực. Chị trào nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh con - bé Đỗ Bình An qua điện thoại.