Cột mốc mới về hợp tác Hang động núi lửa giữa Việt Nam và thế giới

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Việc tỉnh Đắk Nông đăng cai Hội nghị Quốc tế về Hang động núi lửa đánh dấu cột mốc mới trong hợp tác khoa học giữa Việt Nam với các quốc gia có hệ thống hang động trên thế giới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 diễn ra ở Đắk Nông. Ảnh: Mỹ Hằng
Các đại biểu tham dự Hội nghị Quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 diễn ra ở Đắk Nông. Ảnh: Mỹ Hằng

Sáng 22.11, tỉnh Đắk Nông tổ chức Khai mạc Hội nghị Quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 (ISV20) và Hội thảo Khoa học “15 năm phát triển Công viên địa chất ở Việt Nam” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị diễn ra với chủ đề “Bảo tồn, phát triển bền vững các núi lửa và hang động núi lửa”.

Phát biểu khai mạc từ điểm cầu Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, thời gian qua, Việt Nam tích cực tham gia vào các cơ chế hợp tác quốc tế và khu vực về công viên địa chất, hang động núi lửa.

Việc tỉnh Đắk Nông đăng cai Hội nghị ISV20 đánh dấu cột mốc mới trong hợp tác khoa học giữa Việt Nam với các quốc gia có hệ thống hang động trên thế giới.

Mặc dù là thành viên còn rất trẻ trong mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, nhưng việc tỉnh Đắk Nông được lựa chọn để đăng cai hội nghị quan trọng này đã nâng cao vị thế của địa danh Đắk Nông với bạn bè quốc tế.

"Qua đó, tăng cường quan hệ hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các nước trong khu vực về bảo tồn và khai thác bền vững các di sản địa chất”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tặng hoa cho các đại biểu quốc tế thuộc Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Ảnh: Mỹ Hằng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tặng hoa cho các đại biểu quốc tế thuộc Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Ảnh: Mỹ Hằng

Phát biểu chào mừng hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cho biết, việc tỉnh Đắk Nông đăng cai tổ chức Hội nghị Quốc tế về Hang động núi lửa khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc bảo tồn và sử dụng hợp lý các giá trị di sản, đặc biệt là các di sản địa chất.

Đây là cơ hội tốt để tỉnh Đắk Nông giới thiệu, quảng bá hệ thống núi lửa và hang động núi lửa - những di sản địa chất tầm cỡ quốc tế trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Mặt khác, đây cũng là dịp để tỉnh Đắk Nông học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn, quản lý và khai thác bền vững di sản, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đặc biệt, sau chuyến khảo sát thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông hy vọng sẽ nhận được những đánh giá, đề xuất của các chuyên gia về cách thức bảo tồn, khai thác hiệu quả núi lửa và hệ thống núi lửa trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Hội nghị Quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 do UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa diễn ra tại Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 21 -  26.11.2022 ở Đắk Nông với sự tham dự của tất cả các nước là thành viên của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Đây là lần đầu tiên một Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa được tổ chức tại Việt Nam.

Rao bán trái phép đất rừng phòng hộ quanh hang động núi lửa Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khoảng 1 tháng trở  lại đây, xung quanh khu vực hang động núi lửa ở xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xuất hiện tình trạng người dân xây dựng công trình, rao bán trái phép đất rừng phòng hộ.

Chiêm ngưỡng quần thể hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á

Phan Tuấn - Ngô Minh Phương |

Đắk Nông - Với diện tích 4.700km2, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trải dài qua 6 huyện, thành phố gồm: Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong, thành phố Gia Nghĩa. Nơi đây hội tụ các giá trị tiêu biểu về địa chất, địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học đặc trưng của khu vực. Điểm nổi bật đặc biệt nhất là hệ thống hang động núi lửa trong đá bazan, phân bố chủ yếu ở khu vực Krông Nô.

Nhập nhằng nguồn gốc dâu tây Mộc Châu giá rẻ

Bảo Thoa - Đức Trung |

Theo một số tiểu thương tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên - nơi cung cấp dâu tây cho rằng giá dâu tây Mộc Châu ở thời điểm hiện tại đắt hơn khoảng 3 - 4 lần so với dâu tây Trung Quốc đang bán trên thị trường. Vì vậy, đã có không ít người bán trà trộn dâu Trung Quốc gắn mác dâu Mộc Châu để kiếm lợi nhuận.

Chân dung tân Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC Lê Tiến Dũng

Đức Mạnh |

Ông Lê Tiến Dũng sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày hôm nay (2.3).

Vụ trục lợi đất công tại Công viên Phần mềm Quang Trung: Sẽ xử lý dứt điểm

Huân Duy |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Trục lợi đất công tại công viên Phần mềm Quang Trung", Sở Xây dựng TPHCM cho biết, vụ việc đang được tiếp tục xử lý sai phạm dứt điểm theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TPHCM.

Uống 2 chai bia sau giờ làm, người đàn ông dính phạt kịch khung

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM -  Bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở), người đàn ông cho biết, chỉ uống có 2 chai bia và nghĩ uống chừng đó sẽ không sao.

Bóng đá Việt Nam cùng huấn luyện viên Troussier: Định hình bước đầu mục tiêu World Cup

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Philippe Troussier sớm định hình những vấn đề quan trọng cho bóng đá Việt Nam giai đoạn mới.

Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa diễn ra tại Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 21 -  26.11.2022 ở Đắk Nông với sự tham dự của tất cả các nước là thành viên của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Đây là lần đầu tiên một Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa được tổ chức tại Việt Nam.

Rao bán trái phép đất rừng phòng hộ quanh hang động núi lửa Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khoảng 1 tháng trở  lại đây, xung quanh khu vực hang động núi lửa ở xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xuất hiện tình trạng người dân xây dựng công trình, rao bán trái phép đất rừng phòng hộ.

Chiêm ngưỡng quần thể hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á

Phan Tuấn - Ngô Minh Phương |

Đắk Nông - Với diện tích 4.700km2, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trải dài qua 6 huyện, thành phố gồm: Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong, thành phố Gia Nghĩa. Nơi đây hội tụ các giá trị tiêu biểu về địa chất, địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học đặc trưng của khu vực. Điểm nổi bật đặc biệt nhất là hệ thống hang động núi lửa trong đá bazan, phân bố chủ yếu ở khu vực Krông Nô.