Chân dung tân Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC Lê Tiến Dũng

Đức Mạnh |

Ông Lê Tiến Dũng sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày hôm nay (2.3).

2 ngày sau khi bà Bùi Hải Huyền từ nhiệm, Công ty CP Tập đoàn FLC bổ nhiệm ông Lê Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT FLC Faros - làm Tổng Giám đốc. Ông Dũng sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò này từ hôm nay (2.3).

 
Ông Lê Tiến Dũng (thứ hai từ bên phải) và bà Trần Thị Hương tại buổi công bố quyết định chiều 1.3. Ảnh: FLC

Theo tìm hiểu, ông Lê Tiến Dũng sinh năm 1977. Ông là kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lực, giám định và quản lý chất lượng công trình.

Tháng 11 năm ngoái, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT FLC Faros nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đang theo sát quá trình tái cơ cấu tại doanh nghiệp này. Trước khi làm việc tại FLC, ông từng làm lãnh đạo ở nhiều doanh nghiệp. Hiện tại, ông Dũng vẫn là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Phát Đạt.

Kinh nghiệm đa dạng của ông Dũng được HĐQT FLC nhận định là phù hợp cho các mục tiêu của FLC trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp đang hướng tới quá trình sắp xếp, cải tổ toàn diện và mạnh mẽ.

Cũng trong hôm qua, FLC đã trao quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Hương làm Phó tổng giám đốc thường trực.

Bà Hương đã làm Phó tổng giám đốc FLC từ cuối năm 2022. Bà là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Northumbria (Anh). Trước đây, bà từng giữ vai trò Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes, Giám đốc Nhân sự Công ty Phát triển và Đầu tư Đô thị Việt Hưng, Trưởng ban Nhân sự Tập đoàn FLC.

Vào ngày bà Bùi Hải Huyền từ nhiệm vị trí tổng giám đốc hôm 27.2, FLC cũng thông báo nhận được đơn xin nghỉ của hai phó tổng giám đốc Đàm Ngọc Bích và Lê Thị Trúc Quỳnh.

Tại phiên họp bất thường lần 2 dự kiến diễn ra cuối tuần này, Đại hội đồng cổ đông FLC sẽ phải bầu bổ sung thêm thành viên để thay thế bà Bùi Hải Huyền và ông Đặng Tất Thắng - người cũng xin thôi mọi chức vụ tại FLC, Bamboo Airways. Phiên họp lần 1 hồi đầu tháng 2 không thể diễn ra vì tỉ lệ tham dự dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết. Hiện tại, FLC vẫn chưa công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT.

Trong một diễn biến khác, gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày 3.3.3023. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 3.500 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, cũng từ ngày 3.3, cổ phiếu này bị HNX đưa ngay vào diện đình chỉ giao dịch. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, FLC phải gửi văn bản cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giải trình nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu FLC sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký về UPCOM từ ngày 22.2

Đức Mạnh |

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký từ thị trường HOSE sang UPCOM kể từ ngày 22.2.2023.

Cận cảnh các Hubway xuống cấp của Tập đoàn FLC trả lại cho TP. Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hệ thống các công trình, Hubway được Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng dọc bờ biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) theo hình thức BOT từng được kỳ vọng là cú hích đưa Sầm Sơn thành bãi tắm văn minh. Vậy nhưng, cam kết rất nhiều, Tập đoàn FLC chỉ thi công các Hubway. Đến nay, hạ tầng xuống cấp, làm ăn thua lỗ, tập đoàn này đã gửi văn bản xin trả lại. PV ghi nhận những hình ảnh các Hubway ngày 16.2.

Làm sao để tránh "ôm" phải cổ phiếu nóng như FLC?

Đức Mạnh |

Sau câu chuyện từ cổ phiếu FLC, chuyên gia cho rằng, bài học sâu sắc mà nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán cần rút ra là chọn cổ phiếu phải chọn cả lãnh đạo doanh nghiệp.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Gọi vợ đón sau khi uống rượu bia, tự tin qua chốt kiểm tra nồng độ cồn

Mai Hương - Văn Trực |

Đà Nẵng - Sau một thời gian tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ý thức người dân TP Đà Nẵng đã có nhiều thay đổi.

Động đất mạnh 4,4 độ xảy ra ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Một trận động đất mạnh 4,4 độ xảy ra tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vào rạng sáng nay (3.3).

Chứng khoán: Xu hướng hồi phục yếu dần vì thiếu thông tin hỗ trợ

Gia Miêu |

Xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index vẫn là giảm điểm khi thị trường chứng khoán đã xuất hiện đỉnh sau và đáy sau thấp hơn đáy trước.

Chỉ trong vài ngày, một người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đến 2 lần

Tô Thế |

Hà Nội - Tối 2.3, một người đàn ông điều khiển xe máy, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,280 miligam/1 lít khí thở. Quá trình làm việc với Tổ công tác liên ngành 141, người này rất hợp tác, tuy nhiên lại không xuất trình được giấy phép lái xe. Hỏi ra mới biết, cách đây vài ngày người này đã từng vi phạm nồng độ cồn, bị xử lý và tước giấy phép lái xe, cũng như thu giữ 1 xe máy.

Cổ phiếu FLC sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký về UPCOM từ ngày 22.2

Đức Mạnh |

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký từ thị trường HOSE sang UPCOM kể từ ngày 22.2.2023.

Cận cảnh các Hubway xuống cấp của Tập đoàn FLC trả lại cho TP. Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hệ thống các công trình, Hubway được Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng dọc bờ biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) theo hình thức BOT từng được kỳ vọng là cú hích đưa Sầm Sơn thành bãi tắm văn minh. Vậy nhưng, cam kết rất nhiều, Tập đoàn FLC chỉ thi công các Hubway. Đến nay, hạ tầng xuống cấp, làm ăn thua lỗ, tập đoàn này đã gửi văn bản xin trả lại. PV ghi nhận những hình ảnh các Hubway ngày 16.2.

Làm sao để tránh "ôm" phải cổ phiếu nóng như FLC?

Đức Mạnh |

Sau câu chuyện từ cổ phiếu FLC, chuyên gia cho rằng, bài học sâu sắc mà nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán cần rút ra là chọn cổ phiếu phải chọn cả lãnh đạo doanh nghiệp.