Đã đóng tiền đối ứng, vẫn phải dùng nước giếng khoan
Theo phản ánh của người dân phường Đắc Sơn, công trình cấp nước sinh hoạt xã Đắc Sơn (nay là phường Đắc Sơn) TP Phổ Yên được xây dựng năm 2019 và bàn giao ngày 1.10.2021 với tổng giá trị công trình là 1.909.463.696 đồng.
Công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng sẽ góp phần giúp địa phương cán đích nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, từ ngày bàn giao, công trình đã không phát huy chức năng của nó. Vì vậy, người dân tại tổ dân phố Đấp 2, Đấp 3, Tuần và Chiềng (phường Đắc Sơn) vẫn chưa có nước sạch sử dụng dù đã đóng tiền đối ứng và lắp đặt xong đồng hồ từ hơn 2 năm trước.
Ông Đặng Đức Tuấn - trú tại tổ dân phố Chiềng cho biết, khi có chủ trương xây dựng công trình cấp nước sạch theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, gia đình ông và những những hộ dân ở đây rất phấn khởi. Nhiều hộ trong tổ đã đối ứng kinh phí để triển khai thực hiện. Hiện gia đình ông đã lắp đồng hồ hơn 2 năm nay nhưng vẫn chưa được dùng nước sạch mà vẫn phải dùng nước giếng khoan và lọc để ăn.
Tổ trưởng tổ dân phố Đấp 3, bà Hứa Thị Hoa cho biết, tổ dân phố Đấp 3 có hơn 30 hộ đối ứng kinh phí để thực hiện công trình. Hiện nay, các hộ rất mong có nước sạch để yên tâm sinh hoạt, nhất là trong mùa nắng nóng.
Theo ông Nguyễn Đình Lâm (trú tại tổ dân phố Đấp 3), gia đình ông nộp 460.000 đồng tiền đồng hồ nhưng đến nay vẫn không có nước sạch để dùng mà phải dùng nước giếng khoan.
Cũng theo ông Lâm, hiện đường ống bị vỡ hỏng do các đơn vị làm cống thoát nước, làm cột điện không thể sử dụng được. Do đó, cần phải sửa chữa để cung cấp nước sạch cho người dân.
Nhiều đường ống dẫn nước đã hỏng
Ghi nhận thực tế, hiện công trình nước sạch nói trên được nghiệm thu từ năm 2021. Đến nay, nhiều đường ống dẫn nước đã hỏng hóc, thậm chí không còn. Nguyên nhân chính là, cũng trong năm 2021, trên địa bàn phường Đắc Sơn thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh (ĐT) 261. Quá trình đào rãnh làm đường đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đường ống dẫn nước, nhiều đoạn bị hư hỏng, thất thoát.
Bà Trần Thị Nhàn trú tại tổ dân phố Chiềng cho biết, việc người dân không được cấp nước, ngoài việc lãng phí tiền của của Nhà nước, cần phải xem xét trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương và ai sẽ là người chịu trách nhiệm và chi phí sửa chữa đường ống bị hỏng vì khi có dự án làm đường ĐT.261, ống nước trên phần vỉa hè bị đào lên và không được lắp lại như ban đầu.
Ngày 3.7.2023, làm việc với PV Báo Lao Động, ông Lê Đức Lam - Phó Chủ tịch UBND phường Đắc Sơn cho biết việc người dân phản ánh công trình nước sạch sau khi hoàn thành chưa phát huy được hiệu quả là đúng và người dân cũng đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương.
Để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND phường đã nhiều lần họp với các cơ quan chức năng để tìm hướng xử lý. Cụ thể, ngày 8.9.2022, UBND phường Đắc Sơn đã có buổi làm việc với Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án dự án đầu tư và xây dựng TP Phổ Yên và Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn về việc khắc phục sửa chữa hư hỏng của hệ thống đường ống cấp nước và đã thống nhất đến 30.10.2022 sẽ hoàn thành, đồng thời chi trả toàn bộ số tiền nước bị thất thoát do đường ống nước bị hỏng.
Tuy nhiên, đến nay, công trình nước sinh hoạt tại phường Đắc Sơn vẫn chưa được sửa chữa và khắc phục để cung cấp nước cho người dân. Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền TP Phổ Yên cần siết chặt trách nhiệm quản lý, tránh tình trạng công trình được đầu tư xong lại bị buông lỏng quản lý dẫn đến hư hỏng, thất thoát, không phát huy hiệu quả và gây thất thoát, lãng phí.